Tìm người yêu qua mạng

Tìm người yêu qua mạng
“Tôi không sợ ế chồng, nhưng sợ không gặp được người như ý, tôi đã gần 30 tuổi” - đó là tâm sự của một bạn gái thông qua “bà mối” www.timban.com.vn. Và ở VN, đã có nhiều “bà mối ảo” như thế...

Theo tính toán, tháng 1-2007 tới, V. - một cô gái xinh xắn, có học vấn, có công việc ổn định, đặc biệt là có một mối tình đẹp nhờ “bà mối” www.koala.com - sẽ sinh em bé đầu lòng. Chồng cô kể: “Là admin (quản trị mạng), tôi thường liên lạc với các thành viên, tổ chức các buổi offline, rồi mến một thành viên koala.com... Tự giới thiệu và làm quen trên mạng, tôi thấy đỡ e dè, ngại ngùng; viết bao giờ cũng dễ hơn nói”.

Dù mới chính thức ra mắt một năm nhưng “bà mối” koala đã giúp vô số cặp đang tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Trước đây, khi Công ty FPT có 5.000 nhân viên thì số lượng độc thân đã chiếm 70%. Tổng giám đốc FPT đã quyết định thành lập một CLB để kết nối những người bận rộn với nhau, hỗ trợ các bạn độc thân. “Koala ra đời, mang tên loài động vật “lười yêu” ở Úc” - chị Nguyễn Thị Huệ, người thiết kế koala.com, nói.

Từ ngày cùng koala.com đi làm “bà mối”, chị Huệ và các đồng sự bận hơn nhiều: kiểm tra tính xác thực trong hồ sơ thành viên, tổ chức cà phê offline vào tối thứ sáu mỗi tuần, thỉnh thoảng là các chuyến picnic quanh Hà Nội... Các CLB “trăm năm” khác nữ nhiều, nam ít, ở koala thì ngược lại: tỉ lệ nam/nữ luôn là 80-20. Nhưng slogan của website là “Cùng bạn xây tổ ấm”, nên những người điều hành koala đã “sáng tạo”: kết nối thông tin ứng viên của mình với nhân viên Vietcombank, ngoại giao đoàn, sắp tới là các nữ sinh viên năm cuối năng động...

“Cứ gõ, cửa sẽ mở”

Đây là lời khuyên của một thành viên timban.com cho một thành viên khác, trong topic “Tuổi 30”. Có người tâm sự: “Tuy sống độc thân không phổ biến ở VN, tôi cũng không thích cuộc sống như vậy, nhưng tôi cũng chuẩn bị tâm lý cho việc đó. Sau những tổn thương, tôi hiểu ra chuyện tình cảm không thể nôn nóng, gấp gáp, càng không thể mang tâm trạng “ế” đi tìm một nửa kia”. Và chị kết luận: “Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình ta vất vả để có được”.

Tuy nhiên, không phải ai tham gia cũng hoàn toàn nghiêm túc. Admin của koala.com cho biết hồi mới ra mắt website này, có người đã có vợ con hoặc người yêu vẫn đăng ký làm thành viên để... “thả dê”.

Anh Nguyễn Xuân Hợp (cán bộ Công ty e2e) nói những người điều hành timban.com đã thiết kế một bảng câu hỏi dài dằng dặc, những người không đủ kiên trì và nghiêm túc sẽ không thể trả lời hết. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo: nên tạo áp lực hơn nữa cho những người muốn đăng ký làm thành viên, “điều tra” sơ yếu lý lịch ở cơ quan hoặc UBND phường... giúp các bạn nam, nữ có nhu cầu tìm bạn có “bạn” thật sự.  

“Cảm ơn ông Internet!”

Câu chuyện tình lãng mạn của ông Billy Frank (quốc tịch Mỹ) và chị Mai khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng. Biết nhau khi tình cờ chat cùng một mạng, hai mảnh đời “gãy gánh” quyết định tìm hiểu.

Và bây giờ ông Billy Frank đã sang làm rể VN được hơn hai năm với một gia đình rất yên ấm, hạnh phúc. Vợ ông làm kế toán, ông làm giáo viên bản ngữ cho một trường quốc tế. Ông thích học nấu món ăn Việt, pha trộn hương vị hai quốc gia với nhau... Ông cho biết sắp tới sẽ dẫn gia đình vợ con sang thăm gia đình lớn ở Mỹ. “Tôi yêu con người và đất nước VN mất rồi. Cảm ơn ông Internet...” - Frank vui vẻ cho biết.                                                         

“Quả lừa” thật trên mạng ảo

“Tôi quen với H. trên mạng tìm bạn bốn phương. H. đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn chọn chồng của tôi: Việt kiều, chững chạc, có công ăn việc làm, hài hước… Chúng tôi quyết định tìm hiểu xa hơn. Và chúng tôi thật sự yêu nhau. H. gửi thư từ, hình ảnh của mình và người thân, nhà cửa, xe hơi... qua email cho tôi liên tục.

Hè 2005, H. về VN gặp gỡ và chuẩn bị thủ tục cưới hỏi. Hăm hở ra sân bay đón “chồng tương lai” nhưng tôi như “từ trên mây rớt xuống đất” ngay cái nhìn đầu tiên. Trước mặt tôi, thay cho chàng thanh niên vạm vỡ đẹp trai là một người đàn ông tóc đã muối tiêu, từng trải (sau này tôi mới biết những bức ảnh gửi cho tôi đều chụp cách đây cả chục năm). Thấy không ổn, tôi nhờ người điều tra nghề nghiệp, nơi ở, gia đình của H. thì... vỡ ra nhiều chuyện tệ hại. H. không có nghề nghiệp ổn định, đã có vợ con...

Trao đổi với một số bạn bè, nhiều bạn cũng thú thật từng gặp “tai nạn” tương tự.

Theo Tuổi trẻ

Nguyễn Xuân Hợp, một người rất trẻ (sinh năm 1985), đã xây dựng và gắn bó với trang web www.timban.com.vn, cho biết:

- Dù là dịch vụ trực tuyến và miễn phí nhưng mạng kết bạn trực tuyến e2eFriends hoạt động khá nghiêm túc và chuyên nghiệp, do Công ty cổ phần Phát triển phần mềm và giải pháp thương mại điện tử E2E (www.e2e.com.vn) đầu tư. Địa chỉ cá nhân không hiển thị lên trang web để tránh những phiền hà. Bạn chỉ có thể có được số điện thoại, địa chỉ liên hệ và email của người bạn muốn kết bạn khi được chủ nhân đồng ý hoặc qua ban quản trị diễn đàn.

Nửa năm hoạt động, e2eFriends đã có gần 7.000 thành viên và hàng chục buổi offline tại cả Hà Nội, tp.hcm và đã có đến hơn 1.600 hồ sơ đăng ký “tìm người” cho thấy các trang web xe duyên đang cực thịnh trong cuộc sống hiện nay.

* Hiện có khá nhiều web “xe duyên” trên mạng. Tuy nhiên, mức độ chân thật (trong chừng mực có thể chấp nhận được) thì không phải web nào cũng tuân thủ theo đúng tiêu chí đặt ra. Ngoài ra, TY-HN-GĐ xin tạm giới thiệu (để tham khảo) một số trang:

- www.anhyeu.com. Đây là trang web kiểm soát khá gắt gao các thành viên với mục đích “gặp gỡ - trao đổi - xe duyên”. Sau năm năm hoạt động, thành viên web này lên đến 130.000 người.

- www.vietsingle.com, số thành viên gần 100.000 người, phần tự giới thiệu, hình ảnh rõ ràng.

- www.vietsingle.com là trang mới ra mắt, có nhiều tiện ích cho thành viên.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...