Tìm người yêu tại lễ hội bò tót

Cảnh thường thấy tại lễ hội bò tót
Cảnh thường thấy tại lễ hội bò tót
TP - Carlos Doming (27 tuổi, tình nguyện viên đến từ Tây Ban Nha) cho biết người trẻ ở nước bạn không thích bò tót như nhiều người nghĩ, nhưng lại thường tìm được tình yêu trong lễ hội bò tót.

> Xuất ngoại làm tình nguyện

Cảnh thường thấy tại lễ hội bò tót
Cảnh thường thấy tại lễ hội bò tót.
 

Carlos sang Việt Nam lâu chưa, tại sao bạn lại từ bỏ công việc hiện tại để đi làm tình nguyện?

Tôi sang Việt Nam từ tháng 7 năm 2011, gia nhập làm tình nguyện viên của CLB Tình nguyện vì hoà bình (VPV). Tôi muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, muốn hoạt động nhiều, bớt nhàm chán và tự kỷ, đó là lý do tôi đi làm tình nguyện.

Gần 5 tháng ở Việt Nam, tôi có rất nhiều trải nghiệm ý nghĩa. Tôi không thể quên lần đến một trung tâm xã hội chăm sóc những trẻ em khuyết tật. Tôi nhận ra ngôn ngữ không phải là một rào cản. Những nụ cười, điệu bộ, cử chỉ là ngôn ngữ thực nhất tôi dùng để giao tiếp, vui chơi cùng các em.

Những ngày hoạt động tình nguyện ở Việt Nam, tôi thấy giá trị của hạnh phúc khi tiếp xúc với nhiều cảnh đời và tôi biết xã hội vẫn còn rất nhiều tấm lòng vì trẻ thơ, mà minh chứng cụ thể là sự hội tụ của tình nguyện viên đa quốc gia đến Việt Nam.

Bạn có thể phác hoạ vài nét nổi bật về người trẻ ở xứ sở bò tót?

Cũng giống bạn trẻ Việt Nam, thanh niên Tây Ban Nha rất cởi mở, nhiệt tình và hoà đồng với mọi người. Họ luôn ở thế chủ động khi tham gia các hoạt động. Khi đã là bạn tốt, họ hết lòng giúp nhau mọi việc.

Điều đặc biệt, bóng đá là môn thể thao được đông đảo bạn trẻ yêu thích, kể cả nữ giới. Tây Ban Nha được nhắc đến là đất nước của xứ sở bò tót, nhưng hầu hết bạn trẻ nước tôi không thích bò tót vì họ ghét sự chết chóc.

Carlos Doming
Carlos Doming.
 

Lễ hội bò tót diễn ra thế nào, Carlos?

Lễ hội bò tót diễn ra trong 6 tháng ở nhiều vùng và tháng 5 là lễ hội chính tại thủ đô Madrid. Lễ hội thu hút sự tham gia của tất cả các thành phần trong xã hội, trong đó người trẻ hưởng ứng nhiệt tình và háo hức chờ đón lễ hội. Nhiều bạn trẻ tìm được tình yêu của mình tại hoạt động đặc biệt này.

Tại lễ hội, hàng nghìn người, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng cùng chạy theo con bò trên phố và ném cà chua vào nhau rất phấn khích, vui vẻ.

Câu chuyện tìm việc sau khi tốt nghiệp Đại học của sinh viên Tây Ban Nha có là chủ đề nóng của xã hội không?

Sinh viên tốt nghiệp khó tìm được việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp trong xã hội là 20%. Trong đó, có 20% - 30% sinh viên sau khi ra trường di cư sang các nước khác để tìm việc. Khu vực mà họ chọn làm điểm dừng chân thường là các nước châu Á như Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam.

Là đất nước ở châu Âu, chắc hẳn câu chuyện giáo dục giới tính được nhắc đến cởi mở?

Bố tôi không dạy tôi những bài học về giới tính. Tôi học điều này từ anh trai và bạn bè. Giữa bạn bè, chúng tôi nói chuyện rất cởi mở, thẳng thắn. Đây cũng là vấn đề được nhiều bạn trẻ quan tâm. Từ 15-16 tuổi, bạn trẻ bắt đầu nói chuyện với nhau về giới tính. Ở các trường tư thục, nhiều môn học liên quan đến giáo dục giới tính.

Cảm ơn Carlos.

Hải Yến (Thực hiện)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.