Tin Giới trẻ

Tin Giới trẻ
TP - Gần 1.000 thanh niên tham dự “Lễ hội Xuân hồng”. Gần 1.000 tình nguyện viên của Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội vừa tham gia Lễ ra quân “Lễ hội Xuân hồng” lần thứ IX năm 2016. Theo đánh giá của Ban tổ chức, đây là lễ ra quân đạt kỷ lục về số người tham dự. 

Tại Lễ ra quân, đại diện 10 Chi hội trực thuộc Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã ký giao ước thi đua, quyết tâm thu về hơn 10.000 đơn vị máu, nhiều Chi hội đăng ký vận động được trên 1.000 đơn vị máu (Chi hội 15/10, 7/4, 1/12, 6/1…). Sau buổi lễ, 10 đội tình nguyện viên đã tỏa về nhiều hướng khác nhau của thủ đô để thực hiện hoạt động tuyên truyền trực tiếp đến người dân.

Sau kỳ nghỉ Tết, xảy ra tình trạng mất cân bằng nhóm máu tại các bệnh viện khu vực phía Bắc, dẫn đến thiếu trầm trọng nhóm máu A cho cấp cứu và điều trị. Dự kiến, Lễ hội Xuân hồng lần thứ IX sẽ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu nói trên. Lễ hội Xuân hồng lần thứ IX năm 2016 được tổ chức vào ngày 28/2 tới, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (57 Phạm Hùng, Hà Nội), dự kiến thu hút khoảng 20.000 lượt người tham dự và tiếp nhận tối thiểu 8.000 đơn vị máu.

Lộc Hà

* Tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2016

Ngày 22/2, Ban Thường vụ Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn cho biết, ngày 28/2 tới, sẽ phối hợp với Huyện Đoàn Đông Anh (Hà Nội) tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2016. Theo anh Vũ Minh Thảo, Bí thư Đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn, lễ ra quân nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên 2016, hướng tới chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016).

Theo anh Thảo, tại lễ hội ra quân sẽ tổ chức Tết trồng cây, khởi công xây dựng sân chơi thiếu nhi trị giá khoảng 50 triệu đồng và trao tặng 20 suất quà (300-500 nghìn đồng/suất) hỗ trợ gia đình chính sách.

Phong Cầm

* Sẽ bổ sung 130 dự án nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL

Nhằm đảm bảo thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL giai đoạn 2 (2016 – 2020), Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng xem xét bổ sung thêm 130 dự án để đảm bảo các hộ dân có chỗ ở vào mùa mưa lũ. 

Theo báo cáo của các địa phương, nhu cầu đầu tư bổ sung giai đoạn 2 này gồm 86 cụm, tuyến và 44 bờ bao khu dân cư có sẵn nhằm đảm bảo chỗ ở an toàn, ổn định cho 44.811 hộ dân. 

Ngọc Mai

MỚI - NÓNG