Tin Giới trẻ

Tin Giới trẻ
TP - Ngày hội tình nguyện toàn cầu 2016. Với chủ đề “Công dân tích cực, thế giới hòa bình”, Ngày hội tình nguyện toàn cầu – GVD 2016 sẽ diễn ra Hà Nội (ngày 9/4), nhằm tôn vinh và kêu gọi giới trẻ cùng hành động vì hòa bình.

Ngày hội do Câu lạc bộ Tình nguyện Vì Hòa Bình Việt Nam (VPV Club) và Hội đồng Anh phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Phát triển bền vững và Chương trình trao đổi thanh niên, giao lưu văn hóa quốc tế tổ chức thực hiện.

Tại ngày hội có các hoạt động giới thiệu các nền văn hóa, ẩm thực và âm nhạc của các quốc gia trên thế giới; giới thiệu và đăng ký tình nguyện viên tham gia các chương trình tình nguyện sắp tới.          

            Xuân Tùng

* Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ Chương trình Tuần lễ Thanh niên ASEM 2016 (31/3 - 7/4), các đại biểu thanh niên ASEM đã đến thăm và hoạt động tình nguyện tại huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh). 

Tại đây, đoàn cùng với T.Ư Đoàn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện có ý nghĩa với trẻ em miền núi. 35 đại biểu thanh niên các nước tham gia hội nghị mô phỏng hội nghị cấp cao ASEM cũng tham gia hoạt động tình nguyện tại tỉnh Quảng Ninh, tham quan mô hình kinh tế trang trại do thanh niên khởi nghiệp và tổ chức hoạt động tình nguyện trồng cây và sơn tường Nhà văn hóa thôn Đè E (Lê Lợi, Hoành Bồ).

Đoàn đã đến thăm, giao lưu và tặng quà cho học sinh trường Dân tộc nội trú huyện Hoành Bồ gồm: đồ dùng học tập, dụng cụ thể thao như vợt cầu lông, bóng bàn, bóng đá cùng nhiều suất quà ý nghĩa khác. Dịp này, TƯ Đoàn đã trao tặng 10 suất học bổng Vừ A Dính mỗi suất 500.000 đồng cho học sinh nghèo học giỏi vượt khó trong học tập.

           Lộc Hà

* Tiếp sức cho đồng bào dân tộc Chứt phát triển kinh tế

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh vừa tổ chức hỗ trợ thức ăn chăn nuôi trị giá 12 triệu đồng cho gia đình thanh niên Hồ Thị Đinh Mai ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, Hương Khê) nhằm tiếp tục đồng hành cùng đồng bào dân tộc Chứt trong việc xây dựng và phát triển mô hình kinh tế. 

Hộ gia đình thanh niên Hồ Thị Đinh Mai đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi lợn quy mô 10 con/lứa; đến nay, mô hình đã xuất bán lứa lợn thứ 3, cho thu nhập gần 10 triệu đồng. Số tiền lãi được gia đình sử dụng để mua sắm các trang thiết bị, vật dụng hỗ trợ sản xuất, canh tác. 

Việc xây dựng mô hình kinh tế đã góp phần thay đổi tư duy, cách thức sản xuất của đồng bào dân tộc Chứt. Được biết, từ tháng 3/2015 đến nay, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã hỗ trợ hơn 50 triệu đồng cho đồng bào dân tộc Chứt xây dựng chuồng trại, mua con giống, thức ăn chăn nuôi.

Quang Lộc

MỚI - NÓNG