Tín hiệu từ cơ sở Đoàn

Tín hiệu từ cơ sở Đoàn
TP - Thanh niên tiêu biểu Lào, Việt Nam, Campuchia tặng quà trẻ em tại Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư. 

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia và Ngày hội tình nguyện quốc gia năm 2014, chiều 6/12, Đoàn Đại biểu 60 Thanh niên tiêu biểu hữu nghị của ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia đi thăm và tặng quà cho các em thiếu niên nhi đồng đang điều trị tại Viện Huyết học và truyền máu T.Ư.

Các đại biểu đến từng giường bệnh hỏi thăm và trao những phần quà ý nghĩa như: quần áo, đồ chơi, sữa và nước ngọt… cho các em nhỏ tại Viện Huyết học truyền máu T.Ư Hà Nội. Sau đó, 60 đại biểu tới thăm  mô hình của Hội Thanh niên hiến máu Hà Nội.

Phương Mai

* Tặng 50 đàn gà Khăn quàng đỏ. Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội), Cty Cổ phần Văn Hóa Phương Đông vừa  thăm hỏi, tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Bình Văn, Yên Hân, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn). Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn. 

Tín hiệu từ cơ sở Đoàn ảnh 1

Tại chương trình, đoàn trao những phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi nghèo có hoàn cảnh khó khăn gồm: 50 đàn gà (với tổng số 1.000 con gà giống), chăn ấm mùa đông, balo, sách vở, trống Đội, khăn quàng đỏ cùng một số các phần quà khác trị giá gần 70 triệu đồng.

Hà Thanh

* Vì giọt hồng ngày mai. Chiều 7/12, tại Viện Huyết học Truyền máu T.Ư, diễn ra chương trình “Vì giọt hồng ngày mai”. Chương trình là hoạt động trong chuỗi dự án “From Blood to heart” - tuyên truyền nâng cao nhận thức về bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia. Dự án được sáu học sinh đến từ hai trường THPT Kim Liên và THPT Chuyên Ngoại ngữ Hà Nội thực hiện. 

Tại đây, bác sĩ  Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa Thalassemia chia sẻ về bệnh Tan máu bẩm sinh “Thalassemia” với những hậu quả trong việc điều trị không đúng cách. Ngay sau chương trình, các tình nguyện viên cùng nhau đến thăm hỏi, trao quà tặng cho những bệnh nhân mắc bệnh Thalassemia tại bệnh viện.

Duyên Trần

MỚI - NÓNG