Tin học trẻ Việt làm việc ở Google toàn cầu

Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong thông tin về hội thi tin học trẻ toàn quốc. Ảnh Bảo Lâm
Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong thông tin về hội thi tin học trẻ toàn quốc. Ảnh Bảo Lâm
TPO - Sáng 5/8, tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ tổ chức họp báo Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần 20 và kỷ niệm 20 năm Hội thi.

Qua 20 năm, đã có nhiều bạn trẻ trưởng thành sau cuộc thi, có nhiều người hiện đang làm việc tại Google ở các nước.

Năm nay, Hội thi sẽ được khởi tranh vào ngày 9/8 tại Hà Nội. Hội thi có 239 thí sinh đã đạt giải cao nhất tại 50 Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh, thành. Các thí sinh sẽ tranh tài ở 5 bảng thi: Bảng A - Tiểu học, Bảng B - THCS, Bảng C - THPT, Bảng D - Phần mềm sáng tạo, Bảng E - Lập trình phần cứng (E2 dành cho cấp THCS, E3 dành cho cấp THPT).

Ban tổ chức cho biết hội thi năm nay có nhiều điểm mới và chất lượng tốt, ban tổ chức đặc biệt khuyến khích các thí sinh xây dựng phần mềm sáng tạo trên thiết bị di động, trên nền tảng các hệ điều hành iOS, Android, Windows 4. Cụ thể các thí sinh đã có 5 phần mềm sáng tạo trên thiết bị di động dự thi với chất lượng tốt.

Hội thi Tin học trẻ Toàn quốc là sự kiện thường niên từ năm 1995 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam tổ chức từ năm 1995.

Hội thi có quy mô lớn nhất và truyền thống lâu năm nhất trong lĩnh vực tin học cho thanh thiếu nhi Việt Nam nhằm phát triển phong trào thanh thiếu nhi cả nước học tập, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần thiết thực phát triển đội ngũ nhân lực, nhân tài của đất nước.

Qua 20 năm, đã có nhiều bạn trẻ trưởng thành sau cuộc thi, có nhiều người hiện đang làm việc tại Google ở các nước. Như Nguyễn Đặng Việt Anh từng giải nhất bảng B năm 2002 và giải nhì bảng C và bảng E năm 2004 của Hội thi tin học trẻ toàn quốc hiện đang là thạc sỹ, kỹ sư của Google tại Thung lũng Silicon ở Mỹ; Trần Lê Hùng (Kon Tum) từng giải nhất Hội thi tin học trẻ Kon Tum năm 2004, Nhất hội thi tin học trẻ toàn quốc 2004, giải thưởng Quả cầu Vàng 2004, hiện đang làm việc tại Google Thuỵ Sỹ; Hà Quang Bách (sinh năm 1984 ở Hà Nội) hiện là trưởng nhóm Microsoft tại Thung lũng Silicon (Mỹ), trước đó Bách đạt giải Ba bảng A và giải nhì bảng D1 Hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 1995.

Ngoài ra còn có Tiến sỹ Nguyễn Lê Huy hiện đang giảng dạy tại trường Đại học Princeton (Mỹ). Anh từng đạt giải nhất bảng B năm 2000 và giải nhất bảng C năm 2001. Anh Lê Quốc Chính (Hà Nội) từng đạt giải Ba bảng B năm 2002 Hội thi tin học trẻ toàn quốc 2003, từng làm việc tại Google Singapore...Còn nhiều bạn thành công sau hội thi tin học trẻ Việt Nam công tác tại các tập đoàn công nghệ lớn của thế giới như Microsoft, IBM, Google.

Nhân kỷ niệm 20 năm, năm nay sẽ diễn ra nhiều hoạt động khác như: Ngày hội học sinh sinh viên với CNTT; Triển lãm các sản phẩm CNTT trong giáo dục với sự tham gia của Intel, Google, Alphabook, VDC, Schoolnet… với những hoạt động quảng bá về CNTT như truy cập Internet miễn phí, tham gia trò chơi đố vui có thưởng; Đêm giao lưu “Thắp sáng ước mơ CNTT”…

Lễ trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XX và Kỷ niệm 20 năm Hội thi Tin học trẻ (1995-2014) sẽ được truyền hình trực tiếp từ 20h-21h30 trên kênh VTV ngày 10/8/2014 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ , Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.