Tỉnh Đoàn TT-Huế phát động giúp đỡ xã nghèo vùng núi

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại lễ phát động giúp đỡ xã nghèo vùng núi A Lưới.
Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại lễ phát động giúp đỡ xã nghèo vùng núi A Lưới.
TPO - Ngày 15/4, tại xã vùng núi A Roàng, huyện A Lưới, Tỉnh Đoàn TT-Huế tổ chức lễ phát động hỗ trợ giúp đỡ địa phương vùng núi khó khăn thực hiện giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2020; qua đó, nhằm cụ thể hóa kế hoạch phân công của UBND tỉnh đối với các sở, ngành, đoàn thể, trường học nhận giúp đỡ xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% thuộc 2 huyện Nam Đông và A Lưới.

Ngay tại lễ phát động, Tỉnh Đoàn TT-Huế tiến hành nhiều hoạt động thiết thực như trao tặng 60 suất học bổng cho học sinh tiểu học, THCS và THPT có hoàn cảnh khó khăn, trị giá mỗi suất từ 500.000 đến 1 triệu đồng; tặng 30 suất quà (gạo, các nhu yếu phẩm) cho 30 hộ gia đình nghèo xã A Roàng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 200 người dân địa phương; đảm nhận giúp đỡ 2 em học sinh nghèo vượt khó trong phong trào “Em nuôi của Đoàn” từ nay đến năm 2020, với mức hỗ trợ mỗi em 1 triệu đồng/quý.

Tỉnh Đoàn TT-Huế phát động giúp đỡ xã nghèo vùng núi ảnh 1 Giúp đỡ học sinh nghèo vùng núi A Lưới trong phong trào “Em nuôi của Đoàn”.

Sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên còn ra quân phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, trồng mới 50 cây sao đen tạo cảnh quan tại các tuyến đường liên thôn ở A Roàng.

Tỉnh Đoàn TT-Huế phát động giúp đỡ xã nghèo vùng núi ảnh 2 Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà nhân ái và nhà “Khăn quảng đỏ” cho hộ nghèo A Roàng, A Lưới.

Dịp này, cũng tại xã A Roàng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn TT-Huế tổ chức khởi công công trình thanh niên xây dựng 2 nhà nhân ái và nhà “Khăn quàng đỏ” cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá hỗ trợ cho mỗi nhà là 50 triệu đồng. Được biết, cùng với Tỉnh Đoàn, từ nay đến năm 2020, tại TT-Huế còn có 56 cơ quan nhận hỗ trợ, giúp đỡ 19 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25% ở 2 huyện miền núi A Lưới và Nam Đông, theo kế hoạch phân công của UBND tỉnh.

MỚI - NÓNG