Tổ Quốc đang rất cần chúng ta đoàn kết và tỉnh táo!

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải (bên phải) tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 144.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải (bên phải) tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 144.
TPO - "Hãy vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.Tổ Quốc đang rất cần chúng ta đoàn kết và tỉnh táo!", Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Long Hải đã bày tỏ quan điểm về những sự kiện diễn ra trong thời gian vừa qua. Tiền Phong xin trân trọng giới thiệu toàn văn.

Những ngày qua, cùng với nhân dân cả nước, thanh niên, sinh viên đã biểu thị lòng yêu nước, hướng về biển Đông, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam.

Tuy nhiên, tại một số địa phương, do bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, một số công nhân, người lao động đã tham gia các cuộc biểu tình trái pháp luật, có hành vi gây rối, xâm hại tài sản doanh nghiệp, chống người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, làm phương hại đến cuộc đấu tranh chính nghĩa bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta.

Trước tình hình này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên:

Hãy đề cao tinh thần yêu nước, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực, đúng luật pháp.

Hãy kiên quyết không tham gia biểu tình trái pháp luật, kiên quyết nói không với đình công, bạo động và gây rối. Không để kẻ xấu lợi dụng, kích động làm những việc quá khích gây tổn hại đến lợi ích và hình ảnh đất nước.

Hãy vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tổ Quốc đang rất cần chúng ta đoàn kết và tỉnh táo!

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.