Toàn cảnh buổi giao lưu “Tuổi trẻ & Trọng trách”

Toàn cảnh buổi giao lưu “Tuổi trẻ & Trọng trách”
TPO - 20h00, tối 13/3, tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, số 3-5 đường Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội diễn ra chương trình giao lưu chủ đề: “Tuổi trẻ & Trọng trách” với 6 đề cử Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2014.

Giao lưu “Tuổi trẻ & Trọng trách”

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

13/03/2015 20:03

Ngay từ 19h, đông đảo sinh viên đã đến Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam dự chương trình giao lưu. Theo Ban tổ chức, tối nay, Bảo Trâm Idol sẽ biểu diễn hai ca khúc: Nơi ngọn gió dừng chân; Chỉ còn những mùa nhớ. Học viện Thanh thiếu niên cũng đóng góp nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

13/03/2015 20:04

Toàn cảnh buổi giao lưu “Tuổi trẻ & Trọng trách” ảnh 1 Đông đảo sinh viên có mặt tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tham dự chương trình. Ảnh: Như Ý

13/03/2015 20:06

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” do T.Ư Đoàn, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam phát động, nhằm tuyên dương những người trẻ xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất kinh doanh, quốc phòng, an ninh trật tự, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao... 

13/03/2015 20:06

Trải qua hơn 20 năm phát triển và trưởng thành, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã trao giải thưởng, hỗ trợ cho nhiều thế hệ tài năng của Việt Nam tỏa sáng.

13/03/2015 20:08

Toàn cảnh buổi giao lưu “Tuổi trẻ & Trọng trách” ảnh 2 Nhà báo Trần Thanh Lâm, Phó TBT báo Tiên Phong, Thường trực Qũy Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí tại chương trình giao lưu. Ảnh: Như Ý

13/03/2015 20:16

Toàn cảnh buổi giao lưu “Tuổi trẻ & Trọng trách” ảnh 3 Đúng 20h, chương trình bắt đầu. Thầy Đặng Đức Minh - Cán bộ Học viện thanh thiếu niên đóng góp tiết mục văn nghệ: Một đời người - Một rừng cây. Ảnh: Như Ý

13/03/2015 20:17

6 khách mời  chương trình giao lưu chủ đề: “Tuổi trẻ & Trọng trách” gồm: 

1. Quách Hoàng Nhi, sinh năm 2004, học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Nam Thành Công, Đống Đa (Hà Nội).

2. Nguyễn Công Tuấn, sinh năm 1992, Giảng viên trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi Hưng Yên.

3. Tráng Seo Pao, sinh năm 1983, Phó Chủ tịch xã Hoàng Thu Phố, Bắc Hà (Lào Cai).

4. Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1985, Công nhân Phân xưởng KT 12 – Công ty Than Vàng Danh Vinacomin (Quảng Ninh).

5. Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1986, Giám đốc Chi nhánh Viettel Thái Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy Chi nhánh Viettel Thái Nguyên, Tổng Cty Viễn thông Viettel - Tập đoàn Viễn Thông Quân đội.

6. Thiếu tá Phan Mạnh Hùng, sinh năm 1979, Đội trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An).

13/03/2015 20:18

Toàn cảnh buổi giao lưu “Tuổi trẻ & Trọng trách” ảnh 4 Các khách mời trong chương trình giao lưu. Ảnh: Như Ý

13/03/2015 20:20

Tại buổi giao lưu trực tuyến với độc giả báo điện tử VietNamNet sáng nay, 13/3 tại Hà Nội, Nguyễn Công Tuấn - một trong 20 đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2014 chia sẻ: Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi, tại hội thi tay nghề ASEAN 2014, Tuấn đã xuất sắc vượt qua các thí sinh đến từ 10 nước trong khu vực, giành Huy chương Vàng nghề lắp đặt điện với tổng số điểm 95,45/100 điểm tối đa, góp phần cho Đoàn Việt Nam xuất sắc đứng thứ nhất toàn đoàn tại kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10. (Xem thêm tại đây)

13/03/2015 20:24

Được biết trong 6 khách mời chương trình giao lưu thì em Quách Hoàng Nhi, học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Nam Thành Công, Đống Đa (Hà Nội) là khách mời nhỏ tuổi nhất. 

13/03/2015 20:25

Quách Hoàng Nhi năm nay 11 tuổi, sở hữu trong tay gần chục giải thưởng danh giá tại các cuộc thi Piano trong nước và quốc tế mặc dù gia đình không có ai theo con đường âm nhạc. 

13/03/2015 20:27

5 tuổi, lần đầu tiên, Hoàng Nhi tham dự cuộc thi Festival Piano thiếu nhi TP Hà Nội lần thứ VII và đoạt giải Nhất. Kể từ đó, Nhi liên tục đoạt các giải thưởng danh giá khác: Giải Vàng Piano Quốc tế tại Cheonan (Hàn Quốc, năm 2012), giải Nhất bảng B tại cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Val - Tidone lần thứ XXVII tại Piacenza (Ý, năm 2014), Nhì bảng B Piano tài năng trẻ Quốc tế lần thứ IV tại Milan (Ý, năm 2014)…

13/03/2015 20:28

Toàn cảnh buổi giao lưu “Tuổi trẻ & Trọng trách” ảnh 5 Quách Hoàng Nhi - một trong 20 đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2014. Ảnh: Như Ý 

13/03/2015 20:33

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2014, Ban tổ chức đã nhận được 141 đề cử gửi về khắp cả nước. Ngày 4/3, Hội đồng bình chọn giải thưởng đã công bố 20 đề cử vào vòng bình chọn. Việc bình chọn hiện đang diễn ra sôi nổi trên các báo điện tử Tiền Phong, Thanh Niên, Tuổi trẻ TPHCM, Vietnamnet, trang điện tử VTV6, Đài Truyền hình Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Sinh viên Việt Nam, Thánh Gióng, Hoa Học trò, Tấm gương, Tuổi trẻ Thủ đô, Hội sinh viên Việt Nam, Bút hoa, Cửa sổ tình yêu, Tạp chí Thời trang trẻ, Thiếu niên Tiền Phong... và kết thúc vào 18 giờ ngày 15/3. Sau đó, Hội đồng Giải thưởng sẽ họp lần 2 chọn ra 10 gương mặt trẻ tiêu biểu nhất để tôn vinh. [Chi tiết bình chọn xem tại đây]

13/03/2015 20:34

Toàn cảnh buổi giao lưu “Tuổi trẻ & Trọng trách” ảnh 6
Toàn cảnh buổi giao lưu “Tuổi trẻ & Trọng trách” ảnh 7 Một nhóm bạn trẻ Học viện Thanh thiếu niên với trang phục áo cờ đỏ sao vàng biểu diễn tiết mục dân vũ trên nền nhạc sôi động. Ảnh: Như Ý

13/03/2015 20:39

Toàn cảnh buổi giao lưu “Tuổi trẻ & Trọng trách” ảnh 8 Ca sĩ Bảo Trâm Idol biểu diễn ca khúc 'Chỉ còn những mùa nhớ'. Ảnh: Như Ý

13/03/2015 20:54

Đến dự chương trình có anh Lê Quang Tự Do, Trưởng Ban tuyên giáo T.Ư Đoàn; anh Trần Thanh Lâm, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ; TS Nguyễn Hải Đăng, Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên cùng đại diện lãnh đạo Thành Đoàn Hà Nội, Ban Thanh niên quân đội.

13/03/2015 20:56

Phát biểu khai mạc buổi giao lưu, anh Trần Thanh Lâm, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ chia sẻ, giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã trải qua 20 năm, qua đó lựa chọn được 200 gương mặt tiêu biểu thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội.

13/03/2015 20:59

Ngay sau phần phát biểu, anh Trần Thanh Lâm cùng tài năng nhí Piano Quách Hoàng Nhi; Nguyễn Công Tuấn, sinh năm 1992, Giảng viên trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thuỷ lợi Hưng Yên; Tráng Seo Pao, Phó Chủ tịch xã Hoàng Thu Phố, Bắc Hà (Lào Cai), lên sân khấu giao lưu trực tiếp.

13/03/2015 21:01

Toàn cảnh buổi giao lưu “Tuổi trẻ & Trọng trách” ảnh 9 Ảnh: Trường Phong

13/03/2015 21:09

MC Sơn Lâm: Trong các cuộc thi đã trải qua, em ấn tượng nhất với cuộc thi nào?

Quách Hoàng Nhi: Trong rất nhiều cuộc thi tham gia, em ấn tượng nhất cuộc thi Milano. Trước những cuộc thi khác em cảm thấy hồi hộp, còn lần thi này ngồi trong cánh gà nghe những người khác biểu diễn, em vẫn cảm thấy rất tự tin. Tuy nhiên khi lên sân khấu thì em lại không tập trung cao độ được như lúc tập và em đã mắc một lỗi đơn giản mà em chưa bao giờ gặp phải. Đây là điều em nhớ nhất. 

13/03/2015 21:19

MC Sơn Lâm: Nhi có thể kể về quá trình đến với Piano của mình?

Quách Hoàng Nhi: Em bắt đầu tập piano từ khi 4 tuổi. Lúc đầu, bố mẹ cũng chỉ muốn em học để biết, chứ không mong muốn em theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Đến bây giờ, em thấy cây đàn như người bạn thân, như hình với bóng.

13/03/2015 21:21

MC Sơn Lâm: Anh Nguyễn Công Tuấn có thể kể về cơ duyên đến với nghề điện không?

Anh Nguyễn Công Tuấn: “Sinh ra trong một gia đình thuần nông, từ nhỏ mình đã yêu thích nghề điện. Thấy các chú thợ điện mình rất yêu thích. Khi đến tuổi thi đại học, mình đã thi đỗ đại học nhưng gia đình cũng phân tích rằng mình không phù hợp, không phải niềm đam mê nên quyết định theo học nghề.

Nhiều bạn trẻ cho rằng việc theo đại học thì mới có thể phát triển trong xã hội . Là một người theo học nghề và có được một số thành công mình thấy rằng không nhất thiết là theo học đại học hay học nghề mà quan trọng là niềm đam mê của bản thân mình mình.

13/03/2015 21:22

Toàn cảnh buổi giao lưu “Tuổi trẻ & Trọng trách” ảnh 10 Một nữ sinh viên đặt câu hỏi với các vị khách mời. Ảnh: Như Ý

13/03/2015 21:24

MC Sơn Lâm: Xin hỏi anh Tráng Seo Pao: Lý do tham gia dự án 600 trí thức trẻ về làm Phó chủ tịch xã? Khi làm, thời gian đầu anh gặp khó khăn gì?

Anh Tráng Seo Pao: Tôi sinh năm 1983, dân tộc Mông, là sinh viên Kiến trúc Hà Nội, tốt nghiệp Trung bình khá. Khi tôi quyết định theo dự án, bạn bè và các thầy cô động viên và hỏi tại sao không tìm công việc phù hợp với chuyên môn.

Tôi đã chia sẻ lý do tham gia dự án 600 rằng: Tôi có hoàn cảnh rất đặc biệt, trong gia đình nghèo đông con ở vùng sâu xa khó khăn; giao thông và thông tin hạn chế. Chính hoàn cảnh khó khăn của quê hương đã tạo cho tôi nghị lực và mơ ước: Khi tốt nghiệp sẽ quay trở về phục vụ quê hương. Tôi sẽ mang kiến thức, kinh nghiệm về góp phần phổ cập, định hướng giúp bà con nhân dân tìm thấy những con đường thoát nghèo. Do đó tôi đã đăng ký và theo đuổi dự án 600.

Khi tôi tốt nghiệp, từ một sinh viên trở thành lãnh đạo xã – Phó Chủ tịch xã tôi cũng rất bỡ ngỡ. Trong quá trình làm việc, tôi bám sát công văn chỉ đạo, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; đồng thời bám sát tình hình thực tế địa phương, tâm tư của nhân dân để từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã.

Việc đầu tiên tôi làm là tham mưu xây dựng đường nông thôn ở địa phương. Khi tôi về, đường giao thông nông thôn, xe máy không đi được. Tôi quyết định đưa sáng kiến đề án xây dựng đường liên gia ngõ xóm. Từ trục đường chính đến từng hộ gia đình. Đường rộng 1m để vừa đi lại.

Lúc đầu tôi vận động bà con cũng gặp khó. Đổ bê tông trên con đường cheo leo thì bà con không tin. Sau 2 ngày đổ bê tông, bà con và các em học sinh đi lại thuận tiện nên bà con nghe theo, làm cùng.

13/03/2015 21:29

Toàn cảnh buổi giao lưu “Tuổi trẻ & Trọng trách” ảnh 11 Anh Tráng Seo Pao biểu diễn tiết mục Kèn lá 'Người Mèo ơn Đảng'. Ảnh: Như Ý

13/03/2015 21:30

MC Sơn Lâm: Xin hỏi anh Trần Thanh Lâm, giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu hoạt động thế nào?

Anh Trần Thanh Lâm: Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ đã hoạt động được hơn 20 năm. Chúng tôi cũng rất vinh dự khi được tìm ra những gương mặt trẻ, để tôn vinh, giúp lan tỏa những giá trị. Báo Tiền Phong cũng rất vinh dự khi nhận được nhiệm vụ này.

Để chọn ra được 20 người hội đồng phải cân nhắc khi các gương mặt đều có nhiều thành tích. Có những đề cử năm nay rất xuất sắc. Ví dụ như tiến sĩ Nguyễn Bá Hải, Giảng viên đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đã sáng chế ra kính mắt thần để giúp người khiếm thị, hoặc những chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển đã rất xuất sắc trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hay như tiến sĩ Phan Minh Liêm cùng với nhóm nghiên cứu của mình đang tích cực nghiên cứu để làm rạng danh Việt Nam trên đất Mỹ, nhất là nghiên cứu về gen chữa bệnh ung thư. Nói như vậy để thấy rằng việc lựa chọn các gương mặt là vô cùng khó khăn.

Hôm nay có mặt ở đây là 6 gương mặt xuất sắc, nhưng những gương mặt còn lại cũng thực sự ấn tượng. Mong các bạn quan tâm và tham gia bình chọn tích cực để giúp chúng tôi lựa chọn ra những gương mặt tiêu biểu nhất và hỗ trợ để họ phát triển.

13/03/2015 21:31

MC Sơn Lâm: Quỹ đã có những hỗ trợ cụ thể như thế nào?

Anh Trần Thanh Lâm: Chúng tôi luôn đồng hành với các bạn trong quá trình học tập công tác, hỗ trợ về tuyên truyền, đặc biệt là để kết nối, lan tỏa. Còn với hỗ trợ cụ thể cho từng chương trình thì còn tùy thuộc vào tình hình thực tế. Qua đây, chúng tôi cũng mong các cơ quan, đơn vị khác tiếp tục hỗ trợ các bạn trong các hoạt động. Tôi cũng mong các tỉnh thành đoàn có các gương mặt trẻ tiêu biểu thì sẽ tích cực hỗ trợ để các tài năng trẻ phát huy.

13/03/2015 21:34

Toàn cảnh buổi giao lưu “Tuổi trẻ & Trọng trách” ảnh 12 Anh Trần Thanh Lâm trả lời câu hỏi tại buổi giao lưu. Ảnh: Như Ý

13/03/2015 21:34

Tại hội trường, có rất nhiều câu hỏi gửi đến cho các khách mời.

13/03/2015 21:37

Bạn Hoàng Kim Phượng (sinh viên năm 4, Học viện báo chí tuyên truyền) đặt câu hỏi cho anh Tráng Seo Pao: Trong quá trình công tác thì điều gì đọng lại trong suy nghĩ. Cảm xúc, kỷ niệm như thế nào?

Anh Tráng Seo Pao: Từ khi tham gia dự án, được cấp ủy chính quyền địa phương tạo điều kiện thì công tác triển khai tại địa phương là thanh niên xây dựng các công trình: đổ bê tông đường giao thông nông thôn; tổ chức nhiều hoạt động, công trình chào mừng những dịp lễ lớn, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Từ đó, thanh niên được tiếp cận với kiến thức, kỹ thuật xây dựng, chăn nuôi...

Trong những hoạt động xây dựng, sôi nổi nhất là xây dựng đường liên gia ngõ xóm. Đối với huyện Bắc Hà, xã Hoàng Thu Phố đã có 9/12 thôn có đường liên gia. Đến nay, thanh niên đã tham gia xây dựng 13,5 km đường liên gia ngõ xóm; 5km đường liên thôn, đổ bê tông được 200 nền nhà, xây dựng hơn 400 nhà vệ sinh tự hoại.

13/03/2015 21:39

Bạn Bùi Phương Thảo, Đại học Luật, đến từ Xín Mần, Hà Giang: Em rất hâm mộ anh Tráng Seo Pao và rất quan tâm tới các hoạt động, các chương trình mà anh đã để giúp thanh niên ở địa phương có thể phát triển, nâng cao tinh thần trách nhiệm với đất nước?

Anh Tráng Seo Pao: Trước tiên là tôi tổ chức hội đồng công tác thanh niên, thực hiện giao nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch cho các thành viên trong hội đồng. Từ hội đồng này sẽ giúp tuyên truyền cho các lực lượng thanh niên tiếp cận nghề nghiệp, phát triển kinh tế để có thể phát triển trọng trách với quê hương.

13/03/2015 21:40

Toàn cảnh buổi giao lưu “Tuổi trẻ & Trọng trách” ảnh 13 Một bạn trẻ đặt câu hỏi giao lưu với các khách mời. Ảnh: Như Ý:

13/03/2015 21:40

MC Sơn Lâm: Anh Nguyễn Quang Minh (18 tuổi, Thái Bình) đặt câu hỏi cho Quách Hoàng Nhi: Em có rất nhiều thành tích trong lĩnh vực piano, âm nhạc. Như vậy chắc chắn em phải tập luyện đàn rất nhiều và việc này sẽ ảnh hưởng nhiều tới học tập, học văn hóa của em không? Và thành tích học tập hiện tại của em thế nào?

Quách Hoàng Nhi: Em phải phân bố thời gian để việc học đàn không ảnh hưởng nhiều tới việc học văn hóa. Em vẫn cố gắng để phân bổ thời gian học tập cho hợp lý sao cho không ảnh hưởng tới kết quả. Em không bao giờ ngủ gật trong giờ học văn hóa nhưng học đàn thì có.

13/03/2015 21:42

Toàn cảnh buổi giao lưu “Tuổi trẻ & Trọng trách” ảnh 14 Ảnh: Như Ý

13/03/2015 21:52

Sau tiết mục văn nghệ của sinh viên Học viện Thanh thiếu niên, chương trình tiếp tục giao lưu với anh Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1985, Công nhân Phân xưởng KT 12 – Công ty Than Vàng Vinacomin (Quảng Ninh); Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1986 Giám đốc Chi nhánh Viettel Thái Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy Chi nhánh Viettel Thái Nguyên, Tổng Cty Viễn thông Viettel - Tập đoàn Viễn Thông Quân đội; Thiếu tá Phan Mạnh Hùng, sinh năm 1979 Đội trưởng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) và TS Nguyễn Hải Đăng, Phó Giám đốc Học viện Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

13/03/2015 22:01

MC Sơn Lâm: Xin hỏi anh Nguyễn Xuân Trường: Là thanh niên tiêu biểu góp phần nâng cao năng suất lao động tại cơ sở. Động lực nào để anh sáng tạo? Làm gì để có sáng tạo?

Anh Nguyễn Xuân Trường:
Tôi là người say mê với công việc, luôn đúc kết kinh nghiệm và rút ra bài học. Tôi cũng chia sẻ với các đồng nghiệp, góp phần nâng cao năng suất. Sáng tạo bắt nguồn từ lòng say mê. Trong quá trình làm thì sẽ nảy sinh ra những ý tưởng để nâng cao năng suất.

13/03/2015 22:03

MC Sơn Lâm: Xin hỏi anh Phan Mạnh Hùng: Với công việc của anh, ngoài sáng tạo thì còn phải mưu trí, dũng cảm. Anh muốn bổ sung thêm tiêu chí gì không? 

Anh Phan Mạnh Hùng: Sáng tạo, mưu trí, dũng cảm là điều tất yếu. Theo tôi điều quan trọng nhất đó là sự tận tụy, đam mê với công việc. Tôi quan niệm, có đam mê thì những điều khác cũng sẽ có và bản lĩnh trong công việc cũng sẽ được nâng cao. 

13/03/2015 22:03

Toàn cảnh buổi giao lưu “Tuổi trẻ & Trọng trách” ảnh 15 Ảnh: Như Ý

13/03/2015 22:04

MC Sơn Lâm: Trước mỗi nhiệm vụ, anh suy nghĩ, cảm xúc gì? 

Anh Phan Mạnh Hùng: Để nói về cảm xúc khi nhận nhiệm vụ tôi muốn giới thiệu để các bạn hiểu công việc đặc thù của đơn vị tôi là phòng chống tội phạm ma túy. Trong quá trình dài đấu tranh với tội phạm ma túy, phòng chúng tôi được công nhận là đơn vị anh hùng cấp phòng đầu tiên trong cả nước. Nay cá nhân được tuyên dương, tôi nghĩ rằng, tôi là người đại diện trong tập thể phòng mạnh mẽ. 

Trong công việc, sát cánh bên tôi luôn có những đồng chí làm việc hết sức mình. Tôi cảm ơn những đồng chí luôn kề vai sát cánh bên mọi nhiệm vụ. Khi có nhiệm vụ, ai cũng muốn là người tiên phong. Phòng tôi là môi trường tuyệt vời để học tập và xây dựng cho mình bản lĩnh khi nhận nhiệm vụ. 

13/03/2015 22:07

MC Sơn Lâm: Xin hỏi anh Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc chi nhánh trẻ nhất của Viettel Thái Nguyên: Anh chia sẻ những động lực của sự sáng tạo nhất của công việc là gì? Nhiều bạn trẻ nghĩ rằng tiền thưởng cũng là động lực của sự sáng tạo. Anh nghĩ sao về điều này? 

Anh Nguyễn Văn Sơn: Ở Viettel là doanh nghiệp có sự bứt phá rất lớn trong thị trường truyền thông và chúng tôi luôn kích thích sự sáng tạo. Một trong 8 giá trị cốt lõi của Viettel là: “Sáng tạo là cốt lõi của sự sống”. Nếu chỉ làm việc với sức sáng tạo trung bình thì không thể tồn tại. Và thực tế là trong những năm qua có rất nhiều doanh nghiệp chỉ làm việc tốt nhưng không sáng tạo thì cũng dẫn tới phá sản. 

Với Viettel thì chỉ có sáng tạo mới có thể tồn tại được và chúng tôi luôn cố gắng để sáng tạo. Thứ hai đó là những người lãnh đạo thì phải luôn luôn sáng tạo. Thứ ba là riêng bản thân tôi, một lãnh đạo Viettel Thái Nguyên, để đóng góp được vào sự phát triển của tập đoàn, của địa phương thì phải luôn luôn áp dụng những ý tưởng, luôn sáng tạo để áp dụng vào công việc. Với tinh thần “Cùng một việc cũ ngày hôm qua nhưng chúng ta sẽ sáng tạo và làm tốt hơn vào ngày hôm nay”.

Tôi mong muốn là các bạn trẻ không ngừng sáng tạo để phát huy khả năng của bản thân. 

13/03/2015 22:08

MC Sơn Lâm: Để sáng tạo thì rất cần một môi trường làm việc tốt, nhất là với những người trẻ. Bản thân anh là người lãnh đạo thì phải làm thế nào để phát huy sự sáng tạo của người trẻ?

Anh Nguyễn Văn Sơn: Đây là câu hỏi rất hay. Đầu tiên sự sáng tạo của chúng ta là năng lực sáng tạo của bản thân mỗi người. Tiếp theo là môi trường để phát huy sự sáng tạo. Bản thân mỗi người thì như ở Viettel, như chúng tôi đã nói thì cứ mỗi ngày việc hôm qua mà chúng ta làm tốt hơn và làm khác đi ngày hôm nay thì đã là sáng tạo rồi. Đầu tiên là quan niệm sáng tạo như thế nào. Nếu như người khác nghĩ là làm phải đặc biệt, phải tốt hơn thì mới là sáng tạo nhưng ở Viettel thì khi bạn làm khác đi đó đã là sự sáng tạo. 

Ví dụ, thông thường điện thoại là nói về đẳng cấp, sự giàu sang thì ở Viettel là điện thoại là dành cho người nghèo và hướng tới những đối tượng đó. Và thực tế điều đó đã chứng minh sự thành công của Viettel. 

13/03/2015 22:08

Toàn cảnh buổi giao lưu “Tuổi trẻ & Trọng trách” ảnh 16 Ảnh: Như Ý

13/03/2015 22:10

MC Sơn Lâm: Xin hỏi tiến sĩ Nguyễn Hải Đăng, Phó giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam: Ở đơn vị của mình thì tiến sĩ đã làm như thế nào để phát hiện, bồi dưỡng và phát triển các tài năng trẻ?

Tiến sĩ Nguyễn Hải Đăng: Bản thân Học viện của chúng tôi là để đào tạo những người hoạt động trong lĩnh vực chính trị xã hội. Chúng tôi có quan niệm là những tài năng thì luôn biết cách để tỏa sáng của lĩnh vực của mình. Mỗi người đều có tài năng nhưng tài năng đó có được phát triển, tỏa sáng hay không thì phụ thuộc vào sự dẫn dắt, phát hiện những tài năng đó hay không.

Tôi quan niệm rằng những người tài năng thì sẽ luôn cố gắng vượt qua những khó khăn. Chúng tôi kết hợp với các thành đoàn để tổ chức, tuyển chọn đào tạo và bồi dưỡng những gương mặt ưu tú của địa phương. Rất nhiều học viên của chúng tôi đã trở về để để hỗ trợ các chương trình đào tạo tài năng trẻ.

Trong quá trình học sẽ có quá trình sát hạch để tiếp tục lựa chọn và đào tạo và tiếp tục bồi dưỡng để. Tôi nghĩ là chúng tôi có kinh nghiệm để đào tạo. Chúng tôi hi vọng học viện sẽ tiếp tục phát triển để đào tạo những gương mặt trẻ tiêu biểu.

13/03/2015 22:25

Sinh viên hỏi anh Phan Mạnh Hùng: Từ khi nào anh có ước mơ vào ngành công an?

Anh Phan Mạnh Hùng: Từ những ngày đi học và cuộc sống, tôi gặp hình ảnh những chiến sĩ công an giữ vững an ninh trật tự xã hội và tâm lý yên tâm trong nhân dân, tôi đã có ước muốn được khoác màu áo xanh công an. Chọn lĩnh vực phòng chống ma túy là cơ duyên đối với bản thân. Đến nay, tôi chưa bao giờ hối hận công việc đang làm.

13/03/2015 22:28

Sinh viên Học viện Thanh thiếu niên hỏi anh Nguyễn Văn Sơn: Ba ý tưởng của anh đã áp dụng là ba ý tưởng gì và trong quá trình đó anh có gặp khó khăn gì không?

Anh Nguyễn Văn Sơn: Đây là câu hỏi rất thực tế. Trong năm 2014 tôi cùng đồng nghiệp có hơn 30 ý tưởng sáng tạo được áp dụng. Lợi thế của tôi là lãnh đạo nên ý tưởng nào khả thi, có thể áp dụng được thì tôi có thể quyết định. Ba ý tưởng được dùng trong cả nước. 


Đầu tiên là thay đổi các dịch vụ phát, dịch vụ truyền thông, đưa ra phương pháp truyền thông mới và mang lại doanh thu tăng lên 6 tỷ đồng. Cái thứ hai là khi đi thực tế kiểm tra kỹ thuật của các trạm đấu nối 3G thấy rất là lãng phí tài nguyên nên đã nghiên cứu để tìm cách mới. Chúng tôi đã đấu nối cảnh báo mới và áp dụng phương pháp này ở 40 trạm ở Thái Nguyên.

Sau khi áp dụng thành công phương pháp này đã được áp dụng cho các chi nhánh Viettel khắp thế giới và nguồn lợi mang tới là khoảng chục tỷ, tương đương với giá 1 máy bay phản lực. Sáng kiến ý tưởng thứ ba là gói cước mới mang lại nguồn lợi mỗi tháng 60 tỷ đồng và cách duy nhất để đưa ra sáng kiến ý tưởng thì phải hiểu rất sâu sắc việc mình làm là gì. Giống như giải một bài toán, bạn kia giải cách 1 rồi thì mình phải tìm cách thứ hai. Bản thân bạn phải là người trực tiếp giải bài toán đó. Bản thân tôi khi gặp lụt cũng sẵn sàng đi cùng anh em vào cứu trạm, vào bê thiết bị từ trong nhà trạm ra ngoài. Từ thực tế đó mới đưa ra được những sáng kiến ý tưởng.

13/03/2015 22:32

MC Sơn Lâm: Xin hỏi kế hoạch tương lai của mỗi người?

Anh Nguyễn Văn Sơn: Thay vì trả lời tôi kêu gọi trọng trách của thanh niên. Tôi có câu hỏi rất trăn trở, được người thầy – cấp trên Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, giám đốc của tôi: Tất cả gia đình chúng ta còn rất nhiều khó khăn, Việt Nam còn rất nhiều khó khăn. Chỗ anh Pao – đồng bào người Mông phải đi mấy chục cây số để đi chợ mua đồ ăn. Tôi muốn nhờ các bạn sinh viên trả lời câu hỏi: 5-10 năm nữa có đưa Việt Nam sánh bằng các nước phát triển trong khu vực, thế giới? Tôi hy vọng trong vòng 10 năm nữa sẽ đưa Việt Nam trở nên hùng cường.

Anh Phan Mạnh Hùng: Tôi vừa triển khai kế hoạch của mình. Tiếp tục làm công việc của mình và làm tốt hơn.

Anh Nguyễn Xuân Trường: Trong tương lai, tôi không ngừng học hỏi để sản xuất nhiều tấn than góp phần xây dựng đất nước.

13/03/2015 22:32

Toàn cảnh buổi giao lưu “Tuổi trẻ & Trọng trách” ảnh 17 Ảnh: Như Ý

13/03/2015 22:33

Đúng 22h, chương trình giao lưu "Tuổi trẻ & Trọng trách" kết thúc. Từ nay đến 18h ngày 15/3, chương trình Bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014 kết thúc.
Kính mời bạn đọc vào các báo điện tử và trang web: Tiền Phong, Thanh Niên, Tuổi trẻ, Sinh viên Việt Nam, Hoa học trò, Tấm Gương (tamguong.vn), Bút hoa, Cửa sổ tình yêu, Thiếu niên Tiền Phong, Tuổi trẻ Thủ đô, Cổng tri thức Thánh Gióng, Website Đoàn Thanh niên để bình chọn cho các gương mặt xuất sắc.

13/03/2015 22:34

Toàn cảnh buổi giao lưu “Tuổi trẻ & Trọng trách” ảnh 18 Toàn thể khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn sinh viên tại buổi giao lưu. Ảnh: Như Ý
20h00, tối 13/3, tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, số 3-5 đường Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội diễn ra chương trình giao lưu chủ đề: “Tuổi trẻ & Trọng trách” với 6 đề cử Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2014. 

Chương trình do Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức. 

6 khách mời giao lưu, gồm: 

1. Quách Hoàng Nhi, sinh năm 2004, học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Nam Thành Công, Đống Đa (Hà Nội).

2. Nguyễn Công Tuấn, sinh năm 1992, Giảng viên trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi Hưng Yên.

3. Tráng Seo Pao, sinh năm 1983, Phó Chủ tịch xã Hoàng Thu Phố, Bắc Hà (Lào Cai).

4. Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1985, Công nhân Phân xưởng KT 12 – Công ty Than Vàng Danh Vinacomin (Quảng Ninh).

5. Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1986, Giám đốc Chi nhánh Viettel Thái Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy Chi nhánh Viettel Thái Nguyên, Tổng Cty Viễn thông Viettel - Tập đoàn Viễn Thông Quân đội.

6. Thiếu tá Phan Mạnh Hùng, sinh năm 1979, Đội trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An).

Đây là những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, âm nhạc, an ninh quốc phòng, lao động sản xuất và kinh doanh, có đóng góp tích cực trong công tác xã hội. Ngoài ra, giao lưu tại chương trình còn có đại diện Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, ca sỹ Bảo Trâm cùng gần 600 sinh viên đến từ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Học viện Ngoại giao Việt Nam và Đại học Luật Hà Nội. 

Tại chương trình, các vị khách mời sẽ chia sẻ về những nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách khó khăn của cuộc sống để khẳng định bản thân, về hoài bão, khát vọng vươn lên, cống hiến cho quê hương, tổ quốc…

Chương trình được tường thuật trực tuyến trên báo điện tử Tiền Phong (www.tienphong.vn) và chuyên trang Tấm gương (tamguong.vn). 

9 giờ sáng 13/3, các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu2014 đã có buổi giao lưu trực tuyến tại báo điện tử VietNamNet. 

Trân trọng mời bạn đọc đặt câu hỏi cho các vị khách mời giao lưu, gửi về địa chỉ email:  quyhotrotainangtre@gmail.com. và tham gia bình chọn tại địa chỉ: http://binhchon.tienphong.vn/

Toàn cảnh buổi giao lưu “Tuổi trẻ & Trọng trách” ảnh 19
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.