Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017

Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017
TPO - Tối nay (25/3) tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam (Hà Nội) T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017.
Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 ảnh 1 Tối nay (25/3) tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam (Hà Nội) T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017
Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 ảnh 2 Đến dự Lễ Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh; Phó ban Dân vận T.Ư Nguyễn Văn Hùng; Phó Ban Tuyên giáo T.Ư Bùi Thế Đức; Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong. Cùng nhiều đại diện bộ, ban ngành T.Ư và Hà Nội
Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 ảnh 3 Ca khúc "Khám phá" của nhạc sĩ Trần Lập do Nhóm Oplus và Vũ đoàn biểu diễn đã mang đến không sôi động, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ cho chương trình Lễ tuyên dương. Ca khúc này như mở đầu mạch chủ đề giao lưu đầu tiên với các gương tiêu biểu "Tuổi trẻ Việt Nam bản lĩnh, tiên phong, khởi nghiệp"
Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 ảnh 4 Tham gia giao lưu chủ đề đầu tiên này là đại uý Phạm Văn Dân - khắc tinh của tội phạm và  Nguyễn Khôi (Founder - CEO Wefit)
Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 ảnh 5 Giao lưu tại chương trình, Đại uý Phạm Văn Dân cho biết con số 23 gợi nhớ đến thời điểm ra trường công tác, bắt đầu làm cảnh sát hình sự và có chiến công đầu tiên bắt đối tượng trộm cắp xe máy. "Lần đó, tôi bắt giữ hai đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp. Khi đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội thì mình ập vào bắt quả tang tại chỗ. Chiến công đó mang về cho mình giấy khen đầu tiên kể từ khi ra trường, của Giám đốc Công an tỉnh. Từ đó, tôi cảm thấy cần phải cố gắng phấn đấu hơn nữa, làm tốt hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sau này. Tôi cảm thấy vinh dự tự hào khi nhận được sự khen thưởng kịp thời của Ban Giám đốc công an tỉnh". Đại uy Phạm Văn Dân cho biết 5 năm tới sẽ luôn cố gắng học tập, làm tốt công việc chuyên môn, cố gắng tham mưu các cấp lãnh đạo có phương án đấu tranh với các loại tội phạm
Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 ảnh 6 Nguyễn Khôi (Founder - CEO Wefit) cho hay: Con số 23 là con số ấn tượng, gắn liền thất bại của bản thân tôi. 23 tuổi tôi bắt đầu khởi nghiệp. Lúc đó, mình còn ngây thơ, chưa biết cách khởi nghiệp là thế nào, một vài anh em cùng nhau triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, giáo dục trực tuyến với hi vọng tạo giá trị cho xã hội. Nhưng sau đó, do thiếu vốn, kinh nghiệm và thất bại, phải giải tán mất 1 nửa đội hình. Trong 5 năm tới, Nguyễn Khôi kỳ vọng có thể xây dựng một hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ phục vụ lĩnh vực Lifestyle (phong cách sống) tại Việt Nam, và tương lai có thể mang công nghệ của Việt Nam ra thế giới
Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 ảnh 7 Cũng tại lễ tuyên dương, khán giả tiếp tục được các gương tiêu biểu xuất sắc chia sẻ xung quanh chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam sáng tạo và phát triển". Tham gia giao lưu có Phạm Huy, Tiến sĩ Vũ Bích Ngọc và Vũ Văn Bình. 
Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 ảnh 8  
Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 ảnh 9 Chia sẻ lý do nghĩ ra ý tưởng sáng tạo cánh tay ro-bot cho người khuyết tật, Phạm Huy cho biết: Từ lâu em có đam mê với khoa học kĩ thuật, cách đây vài năm em nhìn thấy một số sản phẩm của người nước ngoài dành cho người khuyết tật nhưng giá thành đắt. Sau đó, em tiếp tục tìm hiểu về những trường hợp người khuyết tât ở địa phương. Họ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt cũng như lao động sản xuất. Từ đó, thôi thúc em nghĩ ra ý tưởng tạo ra cánh tay ro-bot cho người khuyết tật với giá thành rẻ
Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 ảnh 10 Vũ Văn Bình là cây sáng kiến của Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội, cho biết: Chị Ngọc và em Huy có những sáng kiến, nghiên cứu hỗ trợ con người thì chúng tôi cũng có những sáng kiến về cải thiện chất lượng cuộc sống. Bình tâm đắc nhất với sáng kiến về thiết bị bộ chia giúp giảm giá thành triển khai cung cấp mạng viễn thông, nhờ đó đưa đến những vùng sâu vùng xa. Bình chia sẻ, niềm vui của anh là cùng đồng đội áp dụng thành công sáng kiến, sáng tạo của mình vào thực tế. Những sáng kiến, sáng tạo chỉ khi mang đến giá trị và áp dụng vào cuộc sống mang lại giá trị lớn thì mới vỡ oà sung sướng
Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 ảnh 11 Giới thiệu về những sáng tạo của mình, TS. Vũ Bích Ngọc cho biết: Tôi chủ nhiệm đề tài về tế bào gốc, trong đó có “Nghiên cứu phân lập và sử dụng tế bào miễn dịch (tế bào tua) để tiêu diệt tế bào ung thư vú” đã được thử nghiệm, cho kết quả khả quan. Đặc biệt, đề tài "nghiên cứu điều trị thực nghiệm bệnh đái tháo đường bằng liệu pháp tế bào gốc, 2012-2016" là đề tài độc lập cấp nhà nước, đã nghiệm thu xếp loại xuất sắc. Hôm nay đến với chương trình, mình mang theo mô hình thuốc tế bào gốc. Thực tế ở Việt Nam khái niệm tế bào gốc rất mơ hồ và ít người biết. Nhưng tác dụng của tế bào gốc là rất thần kỳ, với nhiều người như một món quà của thượng đế để cơ thể có thể tự lành bệnh mà không cần thuốc. Chữa bệnh bằng tế bào gốc là phát triển lớn của y học thế giới. Nay Việt Nam có thể nuôi và ứng dụng thành công tế bào gốc mở ra hướng đi mới cho y học nước nhà
Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 ảnh 12 Tại buổi giao lưu, Gương mặt trẻ Việt Nam 2017 Trần Minh Châu đã có phần biểu diễn trực tiếp trên sân khấu. Minh Châu là gương mặt nhỏ tuổi nhất trong Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Châu đã chia sẻ về quá trình học đàn, kỷ niệm tham dự các kì thi âm nhạc
Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 ảnh 13 Chương trình cũng đã có phần giao lưu đầy cảm xúc với câu chuyện của bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu rời Hà Nội để đến với đồng bào vùng cao Mường Nhé, Điện Biên để công tác. Hiếu cho biết: "Là một người trẻ tôi luôn muốn đóng góp sức trẻ cho đất nước. Vì vậy, sau khi ra trường tôi quyết định lên Mường Nhé, Điện Biên công tác". Mỗi lần về Hà Nội, thậm chí đi nhận giải thưởng Hiếu không chỉ thăm gia đình mà còn tranh thủ mua thuốc, máy móc hỗ trợ bệnh nhân. Hàng tháng vợ chồng Hiếu vẫn dành một phần tiền lương hỗ trợ đồng bào
Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 ảnh 14 Anh Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết Hội mới có chuyến công tác phối hợp khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng cao Mường Nhé, Điện Biên. Thông qua chuyến đi này được biết bác sĩ Hiếu đang có mong muốn có một chiếc máy thở oxy để hỗ trợ thêm công tác khám chữa bệnh. Thông qua chương trình này, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tặng bác sỹ Hiếu và bệnh viện đang công tác chiếc máy thở oxy
Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 ảnh 15 Ca sỹ Minh Quân - Mỹ Dung - Dương Hoàng Yến - Hà Anh và Vũ đoàn mang tới ca khúc "Những trái tim Việt Nam". Trong khán phòng lễ trao giải, các đại biểu và khác mời cùng đặt tay phải lên tim để thể hiện sự quyết tâm của thanh niên Việt Nâm sẽ luôn tiên phong, sáng tạo không ngừng để đóng góp cho đất nước bằng cả trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ
Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 ảnh 16 Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong lễ tuyên dương, những thành tích xuất sắc, hình ảnh ấn tượng về Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và gương mặt trẻ triển vọng làm chúng ta xúc động, tin tưởng và tự hào về tương lai tươi sáng của dân tộc. Thủ tướng cho rằng, càng ý nghĩa khi đúng dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn diễn ra lễ trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, trong đó có học sinh, sinh viên có thành tích đặc biệt trong học tập, nghiên cứu khoa học, có thành tích trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, lực lượng vũ trang dũng cảm, có người khởi nghiệp, có người là bác sĩ cống hiến ở những nơi xa xôi. Đây là những tấm gương lan tỏa những điều tốt đẹp, là tấm gương để học tập và noi theo
Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 ảnh 17 Những thành tích nổi bật của các gương được tuyên dương đã được vinh danh. 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng vinh dự nhận khen thưởng tại chương trình.
Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 ảnh 18 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao khen thưởng cho các gương mặt đạt giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017
Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 ảnh 19 Sau lễ tuyên dương tối 25/3, các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2017 sẽ có hành trình về nguồn báo công tại Khu di tích Đền Hùng (PHú Thọ) và khu danh thắng Tây Thiên (Vĩnh Phúc) vào ngày 26/3
Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 ảnh 20 Ban tổ chức tặng hoa và kỷ niệm chương cho các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành cùng Qũy Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam: Vietinbank, Công ty Lạc Hồng, Vingroup, Sungroup
Toàn cảnh lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 ảnh 21  
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.