Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng hoa đại diện Tài năng trẻ Đỗ Nhật Nam
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng hoa đại diện Tài năng trẻ Đỗ Nhật Nam
TPO - Ngày 13/12, tại Hà Nội, Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 2 – năm 2015 có chủ đề “Tài năng trẻ Việt Nam chung tay dựng xây đất nước”, diễn ra phiên trọng thể.
Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam ảnh 1

Ngày 13/12, tại Hà Nội, Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 2 – năm 2015 có chủ đề “Tài năng trẻ Việt Nam chung tay dựng xây đất nước”, đã diễn ra phiên trọng thể.

Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam ảnh 2

Tham dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Trưởng ban Kinh tế T.Ư Vương Đình Huệ; Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai; Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh; Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư Nguyễn Văn Hùng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành của T.Ư và thành phố Hà Nội, cùng 364 đại biểu tài năng trẻ, xuất sắc của thanh niên Việt Nam.

Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam ảnh 3
Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam ảnh 4

364 đại biểu là đại diện tài năng trẻ, xuất sắc của thanh niên Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề và trên mọi miền của Tổ quốc.

Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam ảnh 5

Với chủ đề “Tài năng trẻ Việt Nam chung tay dựng xây đất nước”, Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ I2 đề cao vai trò và trách nhiệm của đội ngũ tài năng trẻ Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước; đồng thời khẳng định quyết tâm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng với các cấp, các ngành trong việc chăm lo, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ tài năng quốc gia..

Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam ảnh 6

Phát biểu khai mạc Đại hội, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng trong công tác phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ, các phong trào thi đua yêu nước, các hội thi, quỹ khuyến học, khuyến tài, các học bổng, giải thưởng đã góp phần hỗ trợ thanh thiếu nhi học tập, rèn luyện và phát triển tài năng. Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo, thiết chế văn hóa của Đoàn cũng có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát hiện và phát triển năng khiếu cho thanh thiếu nhi.  Những hoạt động đó đã góp phần tạo điều kiện, hỗ trợ môi trường học tập, làm việc thuận lợi, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam ảnh 7

Tại Đại hội, đại diện tài năng trẻ đã trình bày tham bày tham luận. Đại biểu PGS.TS Lê Anh Vinh – người được nhận bằng  tiến sĩ của ĐH Harvard khi mới 27 tuổi đang trình bày tham luận.

Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam ảnh 8

Đại biểu Tài năng trẻ Nguyễn Dương Kim Hảo - Cậu bé vàng về sáng tạo; Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013, trình bày tham luận tại Đại hội.

Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam ảnh 9

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương sự nỗ lực, đề xuất sáng tạo và trực tiếp tổ chức những phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chúc mừng 364 đại biểu tham dự Đại hội. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc tổ chức Đại hội tài năng trẻ lần thứ 2 vào thời điểm này rất có ý nghĩa vì chúng ta, tuổi trẻ cả nước đang trong những ngày thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đảng hội Toàn quốc lần thứ 12, cũng là thiết thực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung thi đua mà Đại hội thi đua toàn quốc vừa phát động. Đây là dịp để chúng ta tôn vinh, vinh danh những tài năng trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc, các lĩnh vực, đối tượng, các cá nhân tiêu biểu được tổ chức Đoàn lựa chọn từ cơ sở. Nhấn mạnh, hiện nay đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam ảnh 10

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, việc phát hiện, quản lý, bồi dưỡng và sử dụng tài năng trẻ trở thành vấn đề chiến lược, có tầm quan trọng đối với đất nước. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thời gian tới T.Ư Đoàn tiếp tục, kiên trì thực hiện chủ trương của Đảng về chăm lo, thực hiện có hiệu quả công tác tài năng trẻ. Đổi mới phương thức, phát hiện, tập hợp, bồi dưỡng, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho tài năng trẻ phát huy sáng tạo. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, Đảng và nhân dân ta luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, đánh giá đúng vai trò và khả năng cách mạng sáng tạo sự đóng góp to lớn của thanh niên. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các bạn trẻ với trách nhiệm trước Tổ quốc, trước bản thân, gia đình, với nhiệt huyết của trái tim cháy bỏng, khát vọng muốn cống hiến cho Tổ quốc, cho đồng bào, với trí tuệ và ý chí kiên cường của thế thệ trẻ Việt Nam, được sự dìu dắt, giúp đỡ của các thế hệ trước, hãy tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khiêm tốn, học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện không ngừng để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng các đại diện tài năng trẻ.

Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam ảnh 11

Trong chương trình, nhiều phần quà ý nghĩa được trao tặng cho các Tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Toàn cảnh phiên trọng thể Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam ảnh 12

Các đại biểu Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 2 chụp ảnh lưu niệm với các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan T.Ư, T.Ư Đoàn; nguyên lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan T.Ư, T.Ư Đoàn các thời kỳ. Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 2 năm 2015 bế mạc.

MỚI - NÓNG