Maja Topčagić (25 tuổi, đến từ nước Bosnia và Herzegovina ở bán đảo Balkan) đã làm việc trong suốt 2 năm để sáng tác nên bộ ảnh có tên “Tàn nhang” về vẻ đẹp của những cô gái trẻ có mái tóc đỏ quạch và gương mặt đầy tàn nhang.
Giải thích về lí do thực hiện bộ ảnh này, Maja cho biết cô cảm thấy rất thích vẻ đẹp độc đáo mà những đốm tàn nhang và mái tóc đỏ mang lại cho người phụ nữ.
Trong các bức ảnh của mình, Maja đều cố gắng tạo ra cho họ một vẻ ngoài thanh cao, dịu dàng.
Cô thường dùng các màu sắc tương phản, rực rỡ để làm giảm bớt sự nhợt nhạt trên khuôn mặt những người mẫu của mình.
Được biết, gen khiến cho tóc có màu đỏ - MC1R – cũng chính là gen khiến cho các đốm tàn nhang xuất hiện dày đặc. Do đó, những người có mái tóc đỏ tự nhiên cũng thường có thêm các đốm tàn nhang đi kèm.
Số lượng những người có mái tóc đỏ tự nhiên chỉ chiếm khoảng 1 - 2% dân số toàn cầu.
Riêng tại Scotland và Ireland, số người tóc đỏ - tàn nhang tự nhiên chiếm tới 10% dân số.
“Tàn nhang thường bị coi là không ưa nhìn, nhưng giờ đây, chúng lại trở thành trào lưu trong giới nhiếp ảnh”, Maja cho biết.
Trước đây, vào thời Trung cổ, những người phụ nữ tóc đỏ thường bị coi là phù thủy.
Một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Bretagne-Sud (Pháp) đã chỉ ra rằng những người phụ nữ tóc đỏ thường ít được đàn ông tiếp cận hơn. Không phải là bởi họ kém hấp dẫn, mà là vì những người đàn ông lo sợ bị từ chối do những người phụ nữ tóc đỏ thường rất quyết đoán và mạnh mẽ.
Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng những người tóc đỏ có thể chịu được đau nhức và áp lực nhiều hơn.
Hiện tại, dù đã tiến hành dự án “Tàn nhang” trong suốt 2 năm nhưng Maja vẫn tiếp tục bổ sung những bức ảnh ấn tượng mới vào bộ sưu tập của mình.