Tối nay, tôn vinh 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2015

Ca sỹ Thái Thùy Linh là gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực tình nguyện vì cộng đồng, với nhiều hoạt động như: Mặc ấm – Vì học sinh dân tộc, miền núi”, chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện
Ca sỹ Thái Thùy Linh là gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực tình nguyện vì cộng đồng, với nhiều hoạt động như: Mặc ấm – Vì học sinh dân tộc, miền núi”, chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện
TPO - Tối 29/1, 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2015 sẽ vinh dự nhận giấy chứng nhận và cúp. Họ là những đoàn viên thanh thiếu nhi Hà Nội có thành tích và đóng góp đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Năm 2015 là năm thứ 7, Thành đoàn Hà Nội tổ chức vinh danh và trao thưởng gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu, có thành tích và đóng góp đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực: học tập và nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo và phát triển kinh tế; nghệ thuật; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; thể thao; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Cụ thể:

- Lĩnh vực học tập và nghiên cứu khoa học:

Phạm Văn Hạnh (ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội) được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã đạt huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế, huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á- Thái Bình Dương năm 2015, Giải nhất khối thi siêu cúp Olympic Tin học Sinh viên năm 2015 và nhiều giải thưởng khác.

Đinh Tuấn Hoàng (ĐH Y Hà Nội) đạt huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 47 tại BaKu, Azerbaijan, giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học năm học 2014 – 2015 và nhiều giải thưởng khác.

Phan Minh Đức (học sinh lớp 9A, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam) đạt huy chương Vàng cá nhân Kỳ thi Toán Quốc tế cho học sinh Trung học Cơ sở 3 năm liên tục 2013, 2014, 2015, giải Vàng vòng 1 Olympic Toán Châu Á – Thái Bình Dương cho học sinh Tiểu học năm 2014 và nhiều giải thưởng khác.

- Lĩnh vực lao động sáng tạo và phát triển kinh tế:

Anh Trần Trọng Tùng, Phó Chủ tịch Hội LHTN huyện Đan Phượng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Thiên Ân. Anh Tùng là một trong 10 Doanh nhân trẻ Thăng Long, được T.Ư Đoàn tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam năm 2015.

Anh cũng được Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác thực hiện Chương trình số 02-Ctr/TU, ngày 29/08/2011 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015”, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

- Lĩnh vực nghệ thuật:

Đỗ Hoàng Linh Chi (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) đạt 2 huy chương Vàng và giải Đặc biệt (cho 5 người điểm cao nhất cuộc thi) tại cuộc thi “Asia International Piano Academy and Festival with Competition” tại Hàn Quốc, giải Nhất bảng A cuộc thi piano quốc tế “ASEAN International Concerto Competition” tại Jakarta, Indonesia; giải Nhì cuộc thi "Second Steinway Asia Pacific Regional Finals" tại Singapore và nhiều giải thưởng khác.

- Lĩnh vực an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội:

Trần Xuân Hải, Trưởng Công an phường Hàng Bài, Công an Quận Hoàn Kiếm. Anh Hải được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Ba vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc năm 2015.

Anh cũng vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội năm 2015, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích trong điều tra và đấu tranh chống các loại tội phạm về trật tự xã hội.

- Lĩnh vực thể thao:

Hoàng Gia Linh (học sinh lớp 4C, trường Tiểu học Nghĩa Tân) đạt 10 huy chương Vàng tại Giải vô địch khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2015, nhiều huy chương Vàng Giải Vô Địch Trẻ Toàn quốc, Vô địch vũ đạo giải trí Toàn quốc năm 2014 - 2015 và nhiều giải thưởng khác.

Đinh Phương Thành (vận động viên Thể dục dụng cụ) hiện là thành viên của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic 2016 tổ chức tại Brazil .

- Lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:

Thái Thùy Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Chủ nhiệm Nhóm tình nguyện Tim Hồng. Từ năm 2011 đến nay, chị liên tục sáng lập và tổ chức nhiều hoạt động từ thiện như chương trình “Mặc ấm – Vì học sinh dân tộc, miền núi”, chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” và nhiều ngày hội cho thiếu nhi trên toàn quốc.

Nguyễn Thị Mỹ Linh, học sinh khiếm thị trường THPT Thăng Long, đạt huy chương Vàng tại cuộc thi thách thức công nghệ thông tin dành cho thanh thiếu niên khuyết tật toàn cầu năm 2015, huy chương Bạc tại cuộc thi cờ vua khuyết tật toàn quốc năm 2015, giải Nhì cuộc thi viết kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt - Nhật năm 2012.

MỚI - NÓNG