Tổng kết phong trào “Bốn nhất”

Tổng kết phong trào “Bốn nhất”
TP - Tại Công trường thanh niên thủy điện Lai Châu (Mường Tè, Lai Châu) T.Ư Đoàn vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Bốn nhất” đạt mục tiêu phát điện tổ máy số 1 trên công trình thanh niên thủy điện Lai Châu.

Phong trào bốn nhất gồm: “Sáng tạo nhất, chất lượng cao nhất, tiến độ nhanh nhất, an toàn nhất” được triển khai và thực hiện trong tất cả các đoàn viên thanh niên làm việc trên công trình thanh niên thủy điện Lai Châu. Đến hết tháng 12/2015, Đoàn thanh niên các đơn vị trên công trường đều đạt và vượt kế hoạch các mục tiêu đã đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, ngày đóng điện tổ máy số 1, cả nước đã vinh danh những người lao động trên công trường thủy điện. Đó là sự góp sức của các bạn đoàn viên, thanh niên đang trực tiếp làm việc ở các đơn vị trên công trường. Anh Tuấn đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Bốn nhất”. Nhân dịp này, BCH T.Ư Đoàn tặng bằng khen cho 12 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công trình.

MỚI - NÓNG