Tổng kết thi tìm hiểu Hiến pháp trong toàn quân

Tổng kết thi tìm hiểu Hiến pháp trong toàn quân
TP - Ngày 28/9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo, đại biểu thuộc Bộ Quốc phòng, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật T.Ư cùng các tập thể, cá nhân đạt giải trong cuộc thi.

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết, diễn ra từ tháng 12/2014, toàn quân có trên 245.500 bài dự thi của quân nhân, công nhân viên quốc phòng; ngoài ra, có trên 50 nghìn bài dự thi của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đơn vị kết nghĩa tham gia ở các đơn vị cơ sở. Cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức tại 59 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, có hơn 35 nghìn bài dự thi được tuyển chọn từ cuộc thi ở cấp cơ sở và trên cơ sở…

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 76 giải cá nhân (gồm 5 giải Nhất, 15 giải Nhì, 23 giải Ba, 33 giải Khuyến khích) cho các tác giả có bài thi xuất sắc; đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc.

                Nguyễn Minh

* Phát động cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp

Nhằm phát hiện, tôn vinh những sinh viên có niềm đam mê với lĩnh vực nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát động cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp lần 2 năm 2015 cho đông đảo sinh viên trên toàn quốc. Ban tổ chức đã lựa chọn được 30 dự án xuất sắc nhất từ 152 dự án để vào vòng 2 tranh tài.

Chung kết cuộc thi được tổ chức vào ngày 3/10 tới. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng, 2 giải nhất trị giá 20 triệu đồng/giải và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

                Lưu Trinh

* Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên

Ngày 28/9, tại trường THPT Tây Hồ (Hà Nội) Sở Giáo dục - Đào tạo (GD&ĐT) quận Tây Hồ, Phòng CSGT - CATP tổ chức hoạt động cao điểm về công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh THPT, sinh viên.

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh, buổi tuyên truyền nhằm giúp học sinh, sinh viên có hiểu biết và chấp hành hơn nữa Luật Giao thông. Mô hình tuyên truyền tại trường THPT Tây Hồ sẽ là hình mẫu của các trường cấp 3 Tây Hồ nói riêng và toàn Thủ đô nói chung.

                Quang Lộc

MỚI - NÓNG