TPHCM: Phát động sân chơi tìm hiểu văn hóa giao thông

Đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi.
Đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi.
TPO - Sáng 18/9, tại Nhà văn hóa Thanh niên, Thành Đoàn TP. HCM tổ chức ngày hội An toàn giao thông năm 2016 và lễ phát động cuộc thi “An toàn giao thông - Hạnh phúc của mọi nhà” với sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh niên các khu vực.

Hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ thành phố tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền, góp phần xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân.

TPHCM: Phát động sân chơi tìm hiểu văn hóa giao thông ảnh 1

Ban tổ chức phát động cuộc thi.

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra hoạt động phổ biến kỹ thuật lái xe an toàn trên máy RT, một số kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông; tổ chức sân chơi tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông “Nào ta cùng buýt”...

Cùng với hoạt động cấp thành, tại nhiều điểm ở cơ sở cũng tổ chức ngày hội An toàn giao thông, tuyên truyền về văn hóa giao thông cũng như tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi “An toàn giao thông – Hạnh phúc của mọi nhà”.

Cuộc thi “An toàn giao thông – Hạnh phúc của mọi nhà” là một nét mới trong các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2016, nhằm tạo sân chơi công nghệ mang nội dung giáo dục hướng đến cộng đồng.

Thông qua cuộc thi, Thành Đoàn mong muốn nâng cao hiệu quả tuyên truyền kiến thức, pháp luật về an toàn giao thông, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông trong đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên và người dân.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.