Trại hè thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn lần thứ V

Đồng chí Lộc Minh Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh phát biểu khai mạc Liên hoan Trại hè lần thứ V.
Đồng chí Lộc Minh Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh phát biểu khai mạc Liên hoan Trại hè lần thứ V.
Trong 2 ngày 05/6 - 06/6/2017, tại Cung Thiếu nhi Lạng Sơn diễn ra Trại hè thiếu nhi lần thứ V, Liên hoan chỉ huy Đội xuất sắc, tuyên dương thiếu nhi dân tộc vượt khó học giỏi năm học 2016  - 2017 do Hội đồng Đội tỉnh phối hợp tổ chức.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Lộc Minh Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; đại diện lãnh đạo phòng Chính trị tư tưởng và công tác học sinh sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo các ban Tỉnh đoàn, Ban Giám đốc Cung Thiếu nhi; đại biểu các sở, ban, ngành, các anh chị phụ trách và 120 em đội viên xuất sắc của 11 huyện, thành phố trong tỉnh.

Trại hè thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn lần thứ V ảnh 1

Các em đạt giải cây bút tuổi thần tiên và câu lạc bộ phóng viên nhỏ giao lưu với Hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Trong Liên hoan Chỉ huy Đội xuất sắc, các thí sinh phải trải qua các phần thi: chỉ huy Đội bản lĩnh, chỉ huy Đội thông thái và chỉ huy Đội tài năng. Ngoài ra các em được tham gia các trò chơi sôi nổi như: nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống... Được giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong công tác Đội, thể hiện bản lĩnh tự tin, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, được tham gia cắm trại, trang trí trại đẹp với nhiều chủ đề: tuổi thơ tiếp bước cha anh, bảo vệ môi trường, về nguồn...

Song song với các hoạt động đó, các em thiếu nhi đạt giải trong cuộc thi “Cây bút tuổi thần tiên” năm 2016, các em phóng viên nhỏ của Cung Thiếu nhi được tham quan Bảo tàng tổng hợp tỉnh, giao lưu với các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, được gặp gỡ, giao lưu với các tác giả văn học, với phóng viên Báo Lạng Sơn là Hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn...

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đội tham gia dự thi có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư về mọi mặt, chất lượng hội thi cao. Các Chỉ huy đội có sự chuẩn bị kĩ càng, tư thế tác phong nhanh nhẹn, hướng dẫn thực hành nghi thức đội linh động, nhiều phần thi năng khiếu đặc sắc, các đội đã thể hiện tốt tinh thần đoàn kết trong thực hiện các nội dung thi.

Trại hè thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn lần thứ V ảnh 2

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao giải Chỉ huy Đội xuất sắc

Trong chương trình tuyên dương, Ban Tổ chức đã trao tặng 33 suất học bổng cho các em học sinh "Thiếu nhi dân tộc vượt khó học giỏi"  năm học 2016 - 2017, trị giá trên 10 triệu đồng. Tổng kết Trại hè lần thứ V, Ban tổ chức đã trao 5 giải xuất sắc toàn diện, 6 giải xuất sắc cho Hội đồng Đội các huyện, thành phố cùng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.

Đối với Liên hoan Chỉ huy đội xuất sắc Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận danh hiệu “Chỉ huy Đội giỏi” cấp tỉnh năm học 2016 - 2017 cho 33 thí sinh, 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và các giải khuyến khích cho các em “Chỉ huy Đội xuất sắc”.

Trại hè thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn lần thứ V ảnh 3

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT, Cung Thiếu nhi trao quà cho các em thiếu nhi dân tộc vượt khó học giỏi

Trại hè thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, Liên hoan “Chỉ huy Đội xuất sắc”, "Thiếu nhi dân tộc vượt khó học giỏi" năm học 2016 - 2017 đã thành công tốt đẹp. Các em thiếu nhi đã có những kỷ niệm khó quên, được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, được thể hiện tài năng của mình qua các phần thi của Liên hoan Chỉ huy Đội xuất sắc, được khám phá những kiến thức hay và bổ ích về Đảng, Bác Hồ, về Đoàn, về Đội, về kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, góp phần xây dựng Đội vững mạnh.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.