Trang Cherry: 'Khán giả ác cảm vì tôi diễn quá đạt'

Gương mặt chuyên trị các vai “tiểu tam” của màn ảnh nhỏ.
Gương mặt chuyên trị các vai “tiểu tam” của màn ảnh nhỏ.
Dù gương mặt thân thiện, dễ mến, Trang Cherry (tên thật là Hoàng Thu Trang, sinh năm 1991) thường được các đạo diễn giao vai phản diện.

Góp mặt trong 3 bộ phim truyền hình được chú ý là “Sống chung với mẹ chồng”, “Ngược chiều nước mắt” và “Ghét thì yêu thôi”, nữ diễn viên 27 tuổi giữ nguyên mô típ nhân vật người thứ 3.

- Liên tục vào vai “tiểu tam” (người thứ ba trong tiểu thuyết ngôn tình), Trang không ngại bị khan giả… ghét?

- Khán giả nhiều khi có ác cảm với tôi, chỉ vì tôi diễn quá đạt. Tôi không sợ bị ném đá, chỉ sợ khán giả không nhớ đến mình thôi. Vào vai phản diện chắc cũng là cách tôi để lại ấn tượng với độc giả. Ấn tượng một cách sâu sắc chứ không hề hời hợt.

- Vì sao chị định hướng theo những vai diễn mà nhiều người muốn… ném đá?

- Với phim ảnh thì tôi không muốn gò mình vào một mẫu hình tượng nào. Tôi muốn mình được biến hoá đa chiều ở nhiều dạng vai khác nhau. Hy vọng cho dù hoá thân vào hình dáng, tính cách nhân vật nào, tôi cũng được khan giả chấp nhận và ủng hộ.

- Chị tự đánh giá sự trưởng thành của mình qua các vai diễn ra sao?

- Tôi khám khá thêm nhiều khả năng mới của bản thân. Cảm thấy mình có nhiều đất diễn và không bị một màu khi sống với tính cách đa dạng, trải nghiệm cảm xúc ở nhiều cung bậc khác nhau. Tôi nghĩ, “bị khán giả ném đá” chính là thành công của Trang Cherry.

- Kỷ niệm đáng nhớ gần đây của chị trên phim trường?

- Gần đây nhất, Trang vào vai cô gái ngờ nghệch, đôn hậu trong phim “Ghét thì yêu thôi”. Dù chỉ là vai thứ, tôi xin đạo diễn cho mặc áo khoác bò để tạo điểm nhấn riêng cho nhân vật, giúp khán giả nhớ về mình. Nhưng bạn hãy hình dung 40-45 độ mà mặc áo khoác bò và vẫn phải tươi cười, diễn đủ trò thì sẽ kinh khủng như thế nào. Cứ mỗi cảnh quay là tôi cởi ngay áo khoác, mặt mũi bơ phờ, mồ hôi nhễ nhại.

Trang Cherry: 'Khán giả ác cảm vì tôi diễn quá đạt' ảnh 1 Trang Cherry sinh năm 1991, được yêu thích bởi lối diễn xuất tự nhiên

- Dự định tương lai của Trang trên con đường nghệ thuật và trong cuộc sống?

- Sắp tới, tôi lại hoá thân vào vai Phương Anh trong phim “Ghét thì yêu thôi” phần 2. Mọi người hãy chờ xem Trang Cherry mà hóa thân vào vai diễn nhí nhố, cá tính như thế nào nhé!

- Trang sinh ra ở Nghệ An, lớn lên ở Đà Nẵng nhưng học tập và lập nghiệp tại Hà Nội, vậy thời gian Trang ở Đà Nẵng là trong bao nhiêu năm?

- Tôi sinh ra ở Nghệ An, lớn lên ở Đà Nẵng nhưng học tập và lập nghiệp tại Hà Nội. Tính ra, tôi ở Đà Nẵng 18 năm, trước khi một mình ra Hà Nội học và làm việc. Mọi ký ức về tuổi thơ, thời học trò vô tư cũng như kỷ niệm ở tuổi mới lớn đều gói ghém tại Đà Nẵng.

- 18 năm sống tại Đà Nẵng không phải là quãng thời gian ngắn, cảm nhận của bạn mỗi lần trở lại đây như thế nào?

- Gia đình tôi vẫn ở Đà Nẵng. Một năm, tôi về thăm nhà 2-3 lần. Mỗi lần về đây, tôi mới cảm thấy được là chính mình, tận hưởng cảm giác thư thái, không còn mệt mỏi với cuộc sống xô bồ, bon chen.

- Bạn cảm nhận gì về thiên nhiên nhiên, văn hóa, con người Đà Nẵng?

- Con người Đà Nẵng hiền hoà, thật thà và dễ chịu. Chỉ cần đặt chân về đây, được nghe giọng nói của người miền Trung chân chất quen thuộc, được hướng về gió biển mơn man là tôi đã cảm thấy thân thương lắm.

Trang Cherry: 'Khán giả ác cảm vì tôi diễn quá đạt' ảnh 2 Nữ diễn viên đến tham quan dự án Lakeside Palace của Đất Xanh Miền Trung.

- Ngoài công việc, ở giai đoạn này, Trang có chia sẻ đang hướng đến một cô gái độc thân và độc lập, tự chủ được về tài chính, vậy chị có ý định sở hữu một căn nhà cho riêng mình?

- Ở giai đoạn này, tôi đang hướng đến một cô gái độc thân và độc lập, tự chủ tài chính. Mục đích của tôi là kiếm tiền để tự mua cho mình một căn nhà ở Đà Nẵng và nhất là phải ở gần biển. Chắc chắn sau này, nơi mà tôi muốn trở về để an hưởng đó là Đà Nẵng.

- Căn nhà mơ ước của Trang phải hội được yếu tố như thế nào?

- Căn nhà không cần to quá, vừa đủ ấm cúng thôi nhưng phải được thiết kế thông minh, tiện ích, có không gian xanh là tiêu chí lựa chọn nhà của mình.

- Có thông tin rằng gần đây, Trang có ghé qua Lakeside Palace - khu đô thị chuẩn 5 sao vùng Tây Bắc Đà Nẵng, điều gì khiến bạn lại quan tâm dự án này?

- Có ý định lựa chọn cho mình một căn nhà phù hợp, vừa qua, tôi đến dự án Lakeside Palace - khu đô thị thông minh chuẩn 5 sao vùng Tây Bắc của Đất Xanh Miền Trung. Tôi khá ấn tượng với dự này vì nằm ở quận Liên Chiểu của Đà Nẵng, vị trí khá đẹp và bình yên với lối kiến trúc thông minh, hiện đại nhưng gần gũi với thiên nhiên.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG