Trao 10.000 USD cho 5 dự án vì cộng đồng

Trao 10.000 USD cho 5 dự án vì cộng đồng
TPO - Ngày 14/12, tại tòa nhà FPT đã diễn ra lễ  tổng kết cuộc thi "Mầm nhân ái" lần 1, năm 2008 và tôn vinh các dự án hoạt động cộng đồng.

Cuộc thi "Mầm nhân ái lần I năm 2008" được chia làm 2 vòng, vòng sơ khảo diễn ra từ 5/10-30/11, vòng 2 diễn ra từ 1/12-15/12. Từ 100 dự án tham gia cuộc thi trong các lĩnh vực: môi trường, giáo dục, y tế, phụ nữ, trẻ em… ban tổ chức đã lựa chọn ra được 16 dự án xuất sắc lọt vào vòng chung kết.

Buổi tổng kết diễn ra trong không khí ấm áp, thân thiện, cả 16 tác giả, nhóm tác giả dự án đều hồi hộp.

Các tác giả dự thi đều khá trẻ với phần lớn là học sinh, sinh viên. Nhóm dự án trẻ nhất của vòng 2 là nhóm học sinh với dự án "Phát triển nguồn nhân lực cho đội ngũ tình nguyện viên trên địa bàn Hà Nội", trưởng nhóm là Quế Hoa sinh năm 1990 và các thành viên đa phần thuộc thế hệ 9X. Trong khi đó dự án "Sẻ chia" tập hợp các bạn sinh viên đến từ tỉnh Tuyên Quang đã khiến cuộc thi càng trở nên năng động hơn bởi sức trẻ của mình.

Ban tổ chức đã chọn ra được 5 dự án xuất sắc nhất và hỗ trợ các bạn triển khai dự án với số tiền trị giá 2000 USD/dự án. Giải thưởng này chính là phần tài trợ kinh phí tài chính của dự án và phải được dành hoàn toàn cho việc triển khai dự án. Quỹ giải thưởng cấp cho mỗi dự án do tác giả đề xuất và có sự đánh giá thẩm định, phê duyệt của Ban giám khảo, nhà tài trợ.

Những dự án đoạt giải là những dự án có tình khả thi cao, và thành viên của dự án đã có kinh nghiệm thực tiễn để triển khai. Như nhóm “Mùa đông ấm” đã có 2 năm hoạt động, hay dự án “Rác với sức khỏe” có ý nghĩa và tính thực tế cao…

Tuy nhiên, rất nhiều dự án chưa thể hiện được tính chuyên nghiệp hoặc đi hoạch định tài chính cho dự án khoảng 10.000 USD, quá khả năng của cuộc thi nên đã bị loại dù dự án nhiều ý nghĩa. Như trường hợp của cô giáo Lê Thị Chiến ở Hòa Bình với 2 dự án lọt vào vòng 2: “Cơ hội mới cho trẻ chậm phát triển trí tuệ”; “Lớp học trên sông Đà” nhưng do không nói rõ được khả năng tài chính, phương án cụ thể triển khai còn thiếu nên Ban giám khảo phải loại.

Với mong muốn gieo những mầm hạnh phúc cho cộng đồng bằng những việc làm, hành động cụ thể, cuộc thi “Mầm nhân ái” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ. Hoạt động này được đánh giá cao, các hoạt động tình nguyện của thanh niên có bước đột phá, ngày càng quy mô và mang tính chuyên nghiệp hơn. Tất cả cùng chung tay vì cộng đồng. Cùng với hàng trăm dự án tham gia cuộc thi “Mầm nhân ái lần I”, trang web www.vicongdong.vn  cũng thu hút hơn 3000 thành viên tham gia.

5 dự án đoạt giải:

-Vòng tròn sống (Nguyễn Quốc Thanh)

- Mùa đông ấm ( Nguyễn Huy Bắc)

- Rác với sức khỏe (Lê Văn Sơn)

- Sẻ chia (Phạm Ngọc Mai)

- Hãy cho tôi một chiếc túi sinh thái (Đặng Thị Ngọc Lan)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.