Trao chứng nhận cho 86 cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội và Trường Sĩ quan Chính trị trao chứng nhận cho học viên lớp tập huấn
Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội và Trường Sĩ quan Chính trị trao chứng nhận cho học viên lớp tập huấn
TPO - Theo Ban tổ chức, diễn ra trong thời gian 1 tháng, lớp bồi dưỡng có sự tham gia của 86 cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên của các đơn vị trong toàn quân. Kết quả, 100% học viên đạt khá, giỏi; trong đó, học viên đạt giỏi chiếm 19,76% (17 người).  

Chiều 10/11, tại Trường Sĩ quan Chính trị, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2020.

Theo Ban tổ chức, diễn ra trong thời gian 1 tháng, lớp bồi dưỡng có sự tham gia của 86 cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên của các đơn vị trong toàn quân. So với các năm trước, chương trình tập huấn năm nay có nhiều đổi mới, nhất là tăng nội dung, thời lượng thực hành; tập huấn kỹ năng, phương pháp tổ chức các hoạt động tập thể cho cán bộ Đoàn; mời các chuyên gia, báo cáo viên đầu ngành đến giới thiệu, truyền đạt kinh nghiệm. Qua đó, nâng cao trình độ và năng lực công tác, củng cố niềm tin cho học viên về hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Kết quả, 100% học viên đạt khá, giỏi; trong đó, học viên đạt giỏi chiếm 19,76% (17 người).  

Trao chứng nhận cho 86 cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên ảnh 1 Theo thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, thanh niên là lực lượng chủ yếu, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị. Để công tác Đoàn và phong trào thanh niên, hiệu quả, tránh sa vào hình thức, khó khăn... thì nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn trong Quân đội là vấn đề có vai trò trọng tâm, then chốt. Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và trực tiếp Ban Thanh niên Quân đội đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn trong toàn quân. Trong đó xác định: “Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho đội ngũ cán bộ đoàn theo phân cấp, trọng tâm về kỹ năng thiết kế, cách tổ chức hoạt động của Đoàn” là vấn đề cơ bản, lâu dài.

Bên cạnh các nội dung học tập, các hoạt động ngoại khoá đã được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, thiết thực như dâng hương, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham quan, học tập, tìm hiểu tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng; Khu di tích lịch sử K9; Khu Di tích lịch sử ATK; Nhà truyền thống - nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, mô hình tiêu biểu với tuổi trẻ Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346, Quân khu 1), tuổi trẻ Đoàn 285 (Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh). Tham quan và trực tiếp tham gia, trải nghiệm một số hoạt động do tuổi trẻ Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức như sinh hoạt CLB tiếng Anh, CLB Văn học nghệ thuật, CLB Lý luận trẻ, Hội thi Cờ Tư lệnh, giao lưu văn hóa thể thao…

Đại diện cho 86 học viên lớp tập huấn, thượng úy Đỗ Xuân Điềm (Trợ lý công tác quần chúng Bộ đội Biên phòng Điện Biên) khẳng định: Là những người tham mưu, đề xuất và trực tiếp tổ chức các hoạt động Đoàn tại các đơn vị toàn quân, việc giao lưu, học tập, trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mỗi cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên. Do đó, những kiến thức được bồi dưỡng dịp này là hành trang vô cùng quan trọng, thiết thực. 

Trao chứng nhận cho 86 cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên ảnh 2 Ban tổ chức lớp bồi dưỡng trao chứng nhận cho các học viên, chiều 10/11
Trao chứng nhận cho 86 cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên ảnh 3 Học viên lớp bồi dưỡng tham gia các hoạt động do tuổi trẻ Sĩ quan Chính trị tổ chức
Trao chứng nhận cho 86 cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên ảnh 4  Đại biểu Ban tổ chức và học viên tham gia các hoạt động về nguồn trong thời gian tập huấn
Trao chứng nhận cho 86 cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên ảnh 5 Ảnh: PV
MỚI - NÓNG