Cuộc thi đã thu hút rất nhiều đối tượng tham gia, đặc biệt có rất nhiều em nhỏ, những học sinh PTTH, PTCS, sinh viên của các trường đại học trong cả nước.
Kết thúc 4 tuần thi trắc nghiệm đã có gần 5 vạn lượt người tham gia dự thi Cuộc thi trắc nghiệm. Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho 4 tuần diễn ra cuộc thi.
Ban tổ chức và những thí sinh đạt giải tháng 4/2009 |
Ban Tổ chức Cuộc thi mong muốn thông qua cuộc thi này, đông đảo người dân Việt Nam có hiểu biết đầy đủ và toàn diện hơn về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam; những kiến thức cơ bản phổ thông về Luật biển quốc tế và hệ thống pháp luật về biển đảo nước ta; về nhiệm vụ phát triển kinh tế biển; bảo vệ môi trường biển; kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng biển và hải đảo; các vấn đề xã hội biển đảo...
Dưới đây là câu hỏi Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ năm, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5.
Câu 1: Ngoài Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh còn có Vịnh nào khác?
a. Vịnh Bái Tử Long
b. Vịnh Vân Phong
c. Vịnh Cam Ranh
Câu 2: Năm 1468, vị vua nào đã đề thơ lên Núi Bài Thơ (TP Hạ Long, Quảng Ninh)?
a. Vua Lê Thánh Tông
b. Vua Lê Thái Tổ
c. Lý Thái Tổ
Câu 3: Đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam là đảo nào?
Đảo Trường Sa
Đảo Nam Yết
Đảo Ba Bình
Câu 4: Đồn biên phòng nào của Việt Nam đứng chân ở hòn đảo nào được mệnh danh là “Địa ngục trần gian” dưới thời Mỹ - Ngụy?
a. Đồn Biên phòng đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi
b. Đồn Biên phòng đảo Phú Quý, Bình Thuận
c. Đồn Biên phòng Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu
Câu 5: Theo bạn có bao nhiêu người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trên ?
Để tham gia Cuộc thi trắc nghiệm, bạn đọc truy cập vào địa chỉ: Biển đảo Việt Nam
N.Đinh