Trao giải cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông”

TPO - Vòng chung kết và lễ trao giải Cuộc Thi “Thanh niên với văn hóa giao thông 2015” tại Đà Nẵng sáng 11/1

Cuộc thi do T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Công ty Honda Việt Nam phối hợp phát động từ tháng 9/2015, thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ khắp cả nước với gần 25 nghìn bài dự thi.

Tham dự lễ trao giải có anh Nguyễn Phi Long – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, ông Trần Văn Sơn – Cục trưởng Cục CSGT, ông Hồ Mạnh Tuấn – Phó Tổng GĐ thứ nhất Công ty Honda Việt Nam, anh Nguyễn Bá Cảnh – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng.

Trao giải cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông” ảnh 1

20 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông 2015” bước vào vòng thi trắc nghiệm kiến thức

Thí sinh Trần Thị Vẹn (Kiên Giang) đã xuất sắc giành giải Nhất. Ban tổ chức cũng đã trao 5 giải Nhì, 14 giải Ba và 300 giải khuyến khích cho các thí sinh tham gia.

Bên cạnh đó, Công ty Honda Việt Nam cũng trao kỉ niệm chương cho 5 đơn vị tỉnh, thành Đoàn xuất sắc nhất trong tổ chức cuộc thi tại địa phương bao gồm: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội, Đà Nẵng, Đắk Lắk.

Trong khuôn khổ chương trình “Thanh niên với Văn hóa giao thông 2015”, ban tổ chức đã phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn tổ chức 166 chương trình tuyên truyền ATGT và đào tạo lái xe an toàn cho 57 nghìn Đoàn viên tại 47 tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng 155% về số lượng chương trình và 190% về số Đoàn viên tham gia so với năm 2014.

Trao giải cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông” ảnh 2

Anh Nguyễn Phi Long – Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam  Nam trao bằng khen cho đại diện Công ty Honda Việt Nam, ghi nhận những nổ lực của Công ty trong thực hiện chương trình “Thanh niên với văn hóa giao thông” qua các năm

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.