Trao giải Hội thi tin học trẻ TPHCM năm 2016

Trao giải Hội thi tin học trẻ TPHCM năm 2016
TPO - Chiều 29/7, tại Nhà văn hóa Thanh niên, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ (Thành Đoàn TPHCM) tổ chức lễ tổng kết, trao giải Hội thi tin học trẻ TPHCM lần thứ 25 - năm 2016 và kỷ niệm chặng đường 25 năm hình thành, phát triển Hội thi (1991 - 2016).

Trước khi góp mặt tranh tài ở vòng chung kết cấp thành phố, khoảng 5.000 thí sinh ở các quận, huyện Đoàn đã trải qua các vòng thi cấp cơ sở. Vượt qua vòng thi cấp cơ sở, 538 thí sinh đã bước vào tranh tài ở vòng chung kết hội thi, với nhiều nội dung thi được chia thành các bảng thi đấu khác nhau.

Chung cuộc, Ban tổ chức trao 3 giải nhất ở 3 hạng mục thi tài. Ở hạng mục Kiến thức và kỹ năng, thí sinh Phạm Việt An và Nguyễn Hoàng Gia Bảo (lớp 12 Tin, trường Phổ thông năng khiếu - ĐHQG TPHCM) đã đoạt giải nhất. Ở hạng mục thi Phần mềm sáng tạo, nhóm thí sinh Nguyễn Gia Huy, Đỗ Mạnh Hùng (trường Phổ thông năng khiếu - ĐHQG TPHCM) và Nguyễn Hồ Thăng Long (THPT Gia Định, quận Bình Thạnh) được trao giải nhất. Và giải nhất hạng mục Kiến thức kỹ năng (khối tiểu học) đã được trao cho em Đỗ Trí Toàn (học sinh trường Lê Ngọc Hân, quận 1).

Đồng thời BTC cũng đã trao nhiều giải nhì, ba và khuyến khích cho các học sinh, sinh viên có thành tích cao trong hội thi. Sau hội thi, các thí sinh xuất sắc sẽ được bồi dưỡng để tham gia hội thi tin học trẻ toàn quốc diễn ra vào tháng 8 tới.

Tại buổi lễ tổng kết hội thi năm nay và kỷ niệm chặng đường 25 năm hội thi Tin học trẻ TPHCM, ban tổ chức trao Bằng khen của Trung ương Đoàn, Bộ Thông tin - Truyền thông, UBND TPHCM, Thành Đoàn cho nhiều cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực đối với hội thi. Năm 1991, lần đầu  tiên trong cả nước, Thành Đoàn TP đã phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức hội thi tin học dành cho các em học sinh trên địa bàn thành phố, với tên gọi ban đầu là “Hội thi năng khiếu trẻ tin học”. Từ con số chỉ 79 thí sinh tham gia vào năm 1991, đến nay, mỗi năm hội thi có hơn 500 em học sinh, sinh viên tham dự vòng chung kết cấp thành.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.