Trao giải thưởng '15 tháng 10' và 'Thanh niên sống đẹp' 2018

TPO - Tối 14/10, tại huyện Quảng Điền (tỉnh TT-Huế), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống; trao giải thưởng “15 tháng 10” và “Thanh niên sống đẹp” năm 2018.

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam; lãnh đạo tỉnh TT-Huế, cùng hơn 1.000 hội viên, ĐVTN đã về dự.

Theo thông tin từ Trung ương Hội LHTN Việt Nam, hiện nay, Hội LHTN Việt Nam không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô và chất lượng. Hội có hệ thống ở 4 cấp từ trung ương đến cơ sở, với tổng số gần 10 triệu hội viên. Các thành viên tập thể của hội như Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Doanh nhân Trẻ, Hội Khoa học – Công nghệ & Trí thức Trẻ không ngừng được củng cố, xây dựng và mở rộng.

Trao giải thưởng '15 tháng 10' và 'Thanh niên sống đẹp' 2018 ảnh 1

Theo anh Lê Quốc Phong, những mục tiêu phát triển của đất nước đang đòi hỏi thanh niên phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa. Thanh niên ngày nay phải tiếp tục làm bừng sáng lên ngọn lửa truyền thống hào hùng của lớp thanh niên đi trước, sẵn sàng đảm nhận thực hiện những việc khó, việc mới 

Ở các địa phương còn có các câu lạc bộ khởi nghiệp, thanh niên tình nguyện, hiến máu tình nguyện, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm; các câu lạc bộ, đội, nhóm theo ngành nghề sở thích..., tạo nên sự đa dạng, phong phú cho công tác Hội và phong trào thanh niên; phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện và sức trẻ của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục hội viên, thanh niên ý thức phấn đấu vươn lên lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước. Qua đó, triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019, phát động.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, anh Lê Quốc Phong lưu ý, những mục tiêu phát triển của đất nước đang đòi hỏi thanh niên phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa. Thanh niên ngày nay phải tiếp tục làm bừng sáng lên ngọn lửa truyền thống hào hùng của lớp thanh niên đi trước, sẵn sàng đảm nhận thực hiện những việc khó, việc mới của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở bất cứ nơi đâu, kể cả ở những nơi xa xôi, khó khăn nhất theo tiếng gọi của Tổ quốc; chủ động trau dồi, tích lũy kiến thức, năng động, sáng tạo trong công cuộc xây dựng đất nước, thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện của thanh niên Việt Nam...

Trao giải thưởng '15 tháng 10' và 'Thanh niên sống đẹp' 2018 ảnh 2 Trao giải thưởng "15 tháng 10" và "Thanh niên sống đẹp" năm 2018 cho các cá nhân tiêu biểu
Trao giải thưởng '15 tháng 10' và 'Thanh niên sống đẹp' 2018 ảnh 3
Trao giải thưởng '15 tháng 10' và 'Thanh niên sống đẹp' 2018 ảnh 4

Dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã trao 22 giải thưởng “15 tháng 10” và 10 giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2018 cho các gương mặt tiêu biểu trên toàn quốc.

Cùng ngày, nhân kỷ niệm Ngày truyền thống của Hội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Tỉnh Đoàn - Hội LHTNVN tỉnh TT-Huế còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như dâng hương, dâng hoa tại khu lưu niệm và công viên Nguyễn Chí Thanh; ra quân “Tình nguyện mùa Đông” năm 2018; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân các xã Quảng Thọ, Quảng Phước (huyện Quảng Điền), tặng 5 máy đo huyết áp cho trạm Y tế xã Quảng Thọ (tổng trị giá 40 triệu đồng); trao 30 bình chứa nước cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 100 triệu đồng).

Bên cạnh đó, Trung ương Hội LHTN và Hội LHTNVN tỉnh TT-Huế còn tổ chức diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và tuyên dương 14 thanh niên các dân tộc, tôn giáo tiêu biểu tỉnh TT-Huế năm 2018.

Trao giải thưởng '15 tháng 10' và 'Thanh niên sống đẹp' 2018 ảnh 5
 
Trao giải thưởng '15 tháng 10' và 'Thanh niên sống đẹp' 2018 ảnh 6

Trước đó là hoạt động dâng hoa, dâng hương tại nhà lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh-vị Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam, nhân kỉ niệm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Trao giải thưởng '15 tháng 10' và 'Thanh niên sống đẹp' 2018 ảnh 7
Trao giải thưởng '15 tháng 10' và 'Thanh niên sống đẹp' 2018 ảnh 8
Trao giải thưởng '15 tháng 10' và 'Thanh niên sống đẹp' 2018 ảnh 9
Trao giải thưởng '15 tháng 10' và 'Thanh niên sống đẹp' 2018 ảnh 10

Ra quân tình nguyện mùa đông, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho dân nghèo

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.