Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 87 đoàn viên tiêu biểu

Các cán bộ đoàn, đoàn viên xuất sắc đạt giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2017 đặt vòng hoa và dâng hương tại bàn thờ bác Hồ ở Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu V. Ảnh: Giang Thanh
Các cán bộ đoàn, đoàn viên xuất sắc đạt giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2017 đặt vòng hoa và dâng hương tại bàn thờ bác Hồ ở Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu V. Ảnh: Giang Thanh
TPO - Sáng 23/3, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5 (Đà Nẵng), lãnh đạo TW Đoàn cùng các gương mặt đoàn viên đạt giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2017 đã đặt vòng hoa, dâng hương báo công với chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong buổi lễ, TW Đoàn đã tặng bằng khen cho 87 cán bộ, đoàn viên xuất sắc.

Đoàn dâng hương báo công do anh Lê Quốc Phong, UV Dự khuyết TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn; anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực TW Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Bí thư TW Đoàn dẫn đầu cùng 87 đoàn viên xuất sắc đạt giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2017.

Tại đây, TW Đoàn trao tặng bằng khen cho các gương mặt đoàn viên, cán bộ đoàn xuất sắc năm 2017. Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Bí thư đoàn cấp huyện, Bí thư đoàn cấp cơ sở và đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 87 đoàn viên tiêu biểu ảnh 1

UV dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn Lê Quốc Phong dâng hương trước bàn thờ bác Hồ. Ảnh: Giang Thanh

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 87 đoàn viên tiêu biểu ảnh 2

Các đại biểu lần lượt dâng hương báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Giang Thanh

Giải thưởng nhằm động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên tiêu biểu góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. Đồng thời, tạo động lực để cán bộ đoàn, đoàn viên không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm nay, Giải thưởng Lý Tự Trọng nhận được 208 hồ sơ từ 67 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. 87 cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu xuất sắc nhận được giải thưởng, trong đó có  14 đoàn viên là người dân tộc thiểu số: H'Mông, Tày, Mường, Thái, Jrai... và đoàn viên trẻ nhất mới 17 tuổi

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 87 đoàn viên tiêu biểu ảnh 3

Phút mặc niệm để tưởng nhớ những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ Quốc. Ảnh: Giang Thanh

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 87 đoàn viên tiêu biểu ảnh 4

Bí thư thứ nhất TW Đoàn Lê Quốc Phong trao bằng khen giải thưởng Lý Tự Trọng 2017 cho anh Ly A Thành, Bí thư đoàn xã Pá Lống (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Năm nay, có 14 đại biểu là người dân tộc thiểu số vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng, trong đó H'Mông (2 đại biểu), Tày (4 đại biểu), Mường (2 đại biểu), Thái (1 đại biểu), Jrai (1 đại biểu), Dẻ (1 đại biểu), Dao (1 đại biểu), Cơ tu (1 đại biểu), M’Nông (1 đại biểu). Ảnh: Giang Thanh

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 87 đoàn viên tiêu biểu ảnh 5

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực BCH TW Đoàn, trao tặng bằng khen cho TS Lê Phước Cường (nguyên Bí thư Đoàn trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng). Với cương vị Bí thư đoàn ĐH Bách khoa Đà Nẵng, TS Cường đã phát triển và hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tích cực trong phong trào nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và khởi nghiệp. Ảnh: Giang Thanh

 
Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 87 đoàn viên tiêu biểu ảnh 6 Anh Bùi Quang Huy, Bí thư BCH TW Đoàn trao bằng khen cho Thượng úy Bùi Trung Dũng (Bí thư đoàn cơ sở Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng). Năm nay, có 11 đại biểu thuộc lực lượng vũ trang đạt giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2017. Ảnh: Giang Thanh
Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 87 đoàn viên tiêu biểu ảnh 7

87 gương mặt cán bộ đoàn viên nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2017. Ảnh: Giang Thanh

MỚI - NÓNG