Trao tặng huy hiệu ‘Tuổi trẻ dũng cảm’ cho học sinh cứu hai

Anh Nguyễn Thành Lương- phó bí thư Tỉnh đoàn, chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Thanh Hóa trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và bằng khen cho em Phạm Thanh Sơn sáng 13/1 tại Trường THPT Cẩm Thủy I- Ảnh: Hoàng Lam
Anh Nguyễn Thành Lương- phó bí thư Tỉnh đoàn, chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Thanh Hóa trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và bằng khen cho em Phạm Thanh Sơn sáng 13/1 tại Trường THPT Cẩm Thủy I- Ảnh: Hoàng Lam
Sáng 13/1, anh Nguyễn Thành Lương- phó bí thư Tỉnh đoàn, chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và bằng khen của Tỉnh đoàn (kèm 1,5 triệu đồng) cho em Phạm Thanh Sơn, học sinh lớp 11A7, Trường THTP Cẩm Thủy I, huyện miền núi Cẩm Thủy.

Được biết, chiều 29/11/2013, trên đường đi học về đến thôn Dương Huệ (xã Cẩm Phong), em Sơn (quê xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy) thấy hai em nhỏ đang chới với, có dấu hiệu bị đuối nước dưới hố công trình sâu khoảng 3m. Ngay lập tức, Sơn vội lao xuống hố sâu, tiếp cận với nạn nhân đầu tiên là em Trương Vũ Phong (học lớp 4), đưa lên bờ an toàn. Sau đó, Sơn tiếp tục dầm mình trong nước sâu, lạnh giá để cứu tiếp em Lê Đức Anh (học lớp 3).

Trao tặng huy hiệu ‘Tuổi trẻ dũng cảm’ cho học sinh cứu hai ảnh 1

Cả hai em nhỏ được cứu đều học Trường tiểu học xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy. Biểu dương hành động dũng cảm này của em Sơn, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tặng bằng khen; Huyện đoàn Cẩm Thủy, Đoàn Trường THPT Cẩm Thủy I, Sở GD- ĐT Thanh Hóa đã tặng giấy khen và thưởng cho em Sơn 4,5 triệu đồng; đồng thời phát động phong trào “Tuổi trẻ dũng cảm, quên mình vì cộng đồng” noi gương em Sơn trên toàn huyện.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.