Trẻ em huyện biên giới Bù Đốp đón niềm vui trong ngày hội Kết nối tình nguyện

Trẻ em huyện biên giới Bù Đốp đón niềm vui trong ngày hội Kết nối tình nguyện
TPO - Nhiều hoạt động chăm lo trẻ em, gia đình chính sách đã được thực hiện tại huyện vùng biên Bù Đốp, tỉnh Bình Phước trong khuôn khổ ngày hội "Kết nối trái tim tình nguyện" năm 2017.

Sáng 2/12, tại huyện Bù Đốp (Bình Phước), Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam, Đoàn Thanh niên phía Nam cơ quan Trung ương Đoàn, Cụm Đoàn khối cơ quan Trung ương phía Nam cùng các CLB, đội nhóm tình nguyện tại TPHCM phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức chương trình “Kết nối trái tim tình nguyện” năm 2017.

Hoạt động chính là dịp chào mừng kỷ niệm 32 năm Ngày Quốc tế tình nguyện của Liên hiệp quốc (5/12/1985 - 5/12/2017) và chiến dịch Tình nguyện Mùa đông 2017 do Hội LHTN Việt Nam phát động, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Ngày hội đồng loạt diễn ra tại 7 địa phương của huyện biên giới Bù Đốp, Bình Phước với sự tham gia hỗ trợ của gần 1.000 bạn trẻ tình nguyện viên thuộc các CLB, đội nhóm tại TPHCM và đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

Trẻ em huyện biên giới Bù Đốp đón niềm vui trong ngày hội Kết nối tình nguyện ảnh 1 Tại ngày hội, các em học sinh được trình bày về chuyên đề chống xâm hại tình dục
Tại điểm trường THCS Tân Thành, hơn 500 em học sinh thuộc xã Tân Thành đã đón nhận không khí vui tươi, phấn khởi khi tham gia ngày hội với nhiều hoạt động bổ ích, lý thú.

Tại đây, Ban tổ chức đã trao 40 phần quà (mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao 15 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Tân Thành. Các đơn vị cũng trao những phần quà đặc biệt là 5 chiếc xe đạp và 3 tủ sách thiếu nhi cho các thư viện trường của xã Tân Thành.

Trẻ em huyện biên giới Bù Đốp đón niềm vui trong ngày hội Kết nối tình nguyện ảnh 2
Trẻ em huyện biên giới Bù Đốp đón niềm vui trong ngày hội Kết nối tình nguyện ảnh 3

Các em học sinh nhận học bổng của chương trình

Trẻ em huyện biên giới Bù Đốp đón niềm vui trong ngày hội Kết nối tình nguyện ảnh 4 Ban tổ chức cũng trao các phần quà nghĩa tình cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Trẻ em huyện biên giới Bù Đốp đón niềm vui trong ngày hội Kết nối tình nguyện ảnh 5

Tặng tủ sách thiếu nhi cho thư viện trường

Trẻ em huyện biên giới Bù Đốp đón niềm vui trong ngày hội Kết nối tình nguyện ảnh 6 Đến thăm, tặng quà hộ gia đình chính sách
Trẻ em huyện biên giới Bù Đốp đón niềm vui trong ngày hội Kết nối tình nguyện ảnh 7
Trẻ em huyện biên giới Bù Đốp đón niềm vui trong ngày hội Kết nối tình nguyện ảnh 8 Gian hàng "Chia sẻ yêu thương" là nơi để người dân, học sinh có dịp thoải mái lựa chọn những bộ quần áo "cũ mà mới" phù hợp với mình. Những bộ quần áo này được các bạn đoàn viên thanh niên, các nhà hảo tâm quyên tặng cho chương trình nhằm san sẻ một phần vật chất đối với người dân vùng biên còn nhiều khó khăn 

Trẻ em huyện biên giới Bù Đốp đón niềm vui trong ngày hội Kết nối tình nguyện ảnh 9
Trẻ em huyện biên giới Bù Đốp đón niềm vui trong ngày hội Kết nối tình nguyện ảnh 10
Trẻ em huyện biên giới Bù Đốp đón niềm vui trong ngày hội Kết nối tình nguyện ảnh 11

Các em học sinh tham gia các gian hàng trò chơi 

Cũng trong đợt hoạt động cộng đồng này, Ban tổ chức cũng trực tiếp đến thăm, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bù Đốp.

Chương trình ngày hội năm nay có sự đồng hành, tài trợ của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cùng sự chung tay của đông đảo đoàn viên, thanh niên với tổng giá trị nguồn lực ủng hộ trên 500 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.