Trẻ em nhiễm tật xấu từ người lớn

Trẻ em tại buổi đối thoại
Trẻ em tại buổi đối thoại
TP - Chiều 4-1, các em thiếu nhi TPHCM có cuộc đối thoại với lãnh đạo T.Ư Đoàn, Thành Đoàn và các anh chị phụ trách Đội tại diễn đàn Vì một môi trường văn hóa lành mạnh cho trẻ em.
Trẻ em tại buổi đối thoại
Trẻ em tại buổi đối thoại . Ảnh: Q.M

Nhiều em thiếu nhi không ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ của mình về trường lớp, gia đình và xã hội. Em Tú Anh (học sinh lớp 6, Q.5) tâm sự nhiều bạn bị ảnh hưởng bởi cha mẹ và người xung quanh nên nhiễm các thói hư tật xấu như nói tục, chửi thề, đánh lộn. Nhiều gia đình lao động hoặc buôn bán, cha mẹ hay nói tục khiến các em thấy chuyện đó là bình thường.

Em Hương Giang (lớp 7 trường Hương Phú A, Q.8) chia sẻ mỗi khi vào mùa thi lại thấy trong hộc bàn rất nhiều tài liệu của các anh chị khóa trên để lại. Do đó nhiều bạn bị ảnh hưởng bởi thói xấu của các anh, chị và trở nên biếng học.

Em Anh Tuấn (học sinh lớp 6, huyện Nhà Bè) nói: “Biết em tham gia đối thoại tại diễn đàn dành cho trẻ em, các bạn nhờ em nhắn với các anh chị, cô chú lãnh đạo là huyện Nhà Bè có ít chuyến xe buýt nên nhiều bạn học sinh nghèo chưa được đi xe buýt. Giá mà có thêm nhiều chuyến xe buýt hơn, học sinh vùng ven như chúng em sẽ bớt khổ…”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG