Tri ân những người ngã xuống để làm nên chiến thắng

Tri ân những người ngã xuống để làm nên chiến thắng
TP- Lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng Truông Bồn và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT cho tập thể 14 chiến sỹ đại đội 317 TNXP Nghệ An vừa được địa phương tổ chức trọng thể tại xã Mỹ Sơn (Đô Lương).

Những ngày này Nghệ An diễn ra nhiều hoạt động “hướng về cuội nguồn”.

“Chiến thắng của lòng quả cảm!”

Sáng 26/10, hàng nghìn người dân Đô Lương và các xã lân cận thuộc huyện Nam Đàn đã đổ về Mỹ Sơn tham dự lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng Truông Bồn.

Trong số đó, có nhiều cụ già lưng còng tóc bạc, chống gậy đi bộ vượt đoạn đường dài từ Nam Hưng, Trù Sơn đến tượng đài chiến thắng Truông Bồn, hàng trăm cựu TNXP từ khắp mọi miền quê xứ Nghệ cũng về đây hội ngộ.

Tới dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Mạnh Cầm; Bí Thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin- Truyền Thông Lê Doãn Hợp…cùng 750 đại biểu đại diện cho các Bộ, Ban, ngành và các tỉnh bạn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định ý nghĩa to lớn của chiến thắng Truông Bồn: “Các chị, các anh ngã xuống để cùng với quân và dân ta làm nên chiến thắng Truông Bồn, một trong những huyền thoại về cuộc đấu tranh giữ nước của dân tộc ta. Chiến thắng Truông Bồn là chiến thắng của lòng quả cảm, ý chí kiên cường, tinh thần chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất của quê hương Xô viết anh hùng;

 Đồng tâm hiệp lực, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung đến năm 2010 và Kết luận của Bộ Chính trị về một số chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An đến năm 2010…

“Một ngày không xa, trên tuyến đường 15A huyền thoại, Khu di tích Truông Bồn sẽ được xây dựng tương xứng với tầm vóc và ý nghĩa của một công trình lịch sử- văn hóa, để Truông Bồn thực sự trở thành địa chỉ đỏ, là nơi giáo dục truyền thống Cách mạng sâu sắc cho cán bộ, nhân dân và các LLVT, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay” - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phan Đình Trạc cho biết.

Lời tri ân với những người hy sinh vì nước

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho biết tổng số tiền các cá nhân, doanh nghiệp đóng góp xây dựng khu di tích Truông Bồn đã lên tới trên 15 tỷ đồng.

 Cty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An tặng các gia đình liệt sỹ đại đội 317 TNXP NA 13 sổ tiết kiệm (mỗi tài khoản trị giá từ 5 đến 20 triệu đồng); nhận phụng dưỡng 2 bà mẹ hoàn cảnh khó khăn tại Diễn Châu, Quỳnh Lưu; hỗ trợ Bà Trần Thị Thông (đại đội 317- người tiểu đội trưởng sống sót trong trận bom Mỹ thả xuống Truông Bồn ngày 31/10/1968) 30 triệu đồng.

UBND tỉnh Nghệ An giúp đỡ ông Nguyễn Xuân Thỏa (nguyên đại đội trưởng C317) 3 triệu đồng. Ngày 27/10,  Tỉnh đoàn, Ban liên lạc cựu TNXP Nghệ An tổ chức về Sơn Thành (huyện Yên Thành) thăm hỏi, tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Xuân Thỏa.

“Việc Đảng, Nhà nước quyết định tặng danh hiệu Anh hùng LLVT cho tập thể 14 chiến sỹ đại đội 317 là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao đối với TNXP Nghệ An nói riêng, TNXP cả nước nói chung. Chúng tôi cảm thấy thật vinh dự, tự hào” - Trưởng Ban liên lạc cựu TNXP Nghệ An, ông Mai Văn Ất xúc động nói.

Ông Ất cho biết, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tại địa bàn tỉnh Nghệ An có 400 chiến sỹ TNXP hy sinh. Nhiều người trở về mang trên mình thương tật, cuộc sống của nhiều cựu TNXP hiện đang gặp nhiều khó khăn, cần được giúp đỡ. 

MỚI - NÓNG