Trí thức trẻ góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng

Trí thức trẻ góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng
TP - Sáng 19/10, Bộ Nội vụ phối hợp Trung ương Đoàn tổ chức tọa đàm “Trí thức trẻ dự án 600 phó chủ tịch xã góp ý dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam”. 

Tham dự có các đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Nguyễn Thị Xuân Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị, các tỉnh có đội viên Dự án 600 và 64 đại biểu là đội viên Dự án 600 phó chủ tịch xã thuộc các tỉnh Bắc Trung Bộ đại diện cho 575 đội viên dự án trên cả nước.

Tại buổi tọa đàm, các trí thức trẻ, đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận góp ý tập trung vào các nội dung như công tác cải cách hành chính Nhà nước, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, vấn đề đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bảo đảm quốc phòng, an ninh tại các vùng biên giới, chính sách về xóa đói, giảm nghèo…

Nhiều tham luận, ý kiến của các trí thức trẻ, các đại biểu tập trung vào nội dung cụ thể như: Công tác quản lý tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tà Rụt, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị của Hồ Văn Quằm, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Rụt. Đổi mới chính sách giảm nghèo ở 64 huyện nghèo của Lê Minh Vương, Trưởng phòng Nội vụ huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi. Tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong phát triển kinh tế nông nghiệp ở các xã nghèo, huyện nghèo của Phạm Văn Hòa - Phó chủ tịch UBND xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An…

Ban tổ chức cho biết, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tổng hợp những ý kiến đóng góp của các đại biểu để chuyển đến ban soạn thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.