Đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016:

Trí tuệ Việt chinh phục thế giới

Nguyễn Văn Thiết - chàng trai “vàng” của ASEAN
Nguyễn Văn Thiết - chàng trai “vàng” của ASEAN
TP - Luôn khát khao cống hiến, không ngừng nỗ lực vươn lên, Đào Xuân Hoàng, Nguyễn Văn Thiết, Tạ Đình Huy, 3 trong 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016 thuộc lĩnh vực lao động - sáng tạo, đã góp phần khẳng định trí tuệ Việt trên trường quốc tế.

Bán nhà để nuôi sản phẩm

Chàng trai Hà Tĩnh Đào Xuân Hoàng (SN 1982), cha đẻ của Monkey Junior - sản phẩm dạy tiếng Anh cho trẻ em từ 0-10 tuổi, với kho dữ liệu đa phương tiện khổng lồ (hình ảnh, video, âm thanh), bao gồm 1.000 bài học cho mỗi ngôn ngữ, 7.500 từ, hơn 2.000 câu, 2.000 video, 6.000 hình ảnh, 10.000 âm thanh.

Đào Xuân Hoàng từng du học Australia, học Đại học Kỹ thuật Sydney, ngành công nghệ thông tin bằng nguồn học bổng của Chính phủ Australia. Năm 2008, anh về nước khởi nghiệp, cùng cộng sự lập ra Cty Phần mềm và Thương mại điện tử BH Media (quản lý trang Vietbao.vn). Đang gặt hái nhiều thành công nhưng anh vẫn nung nấu quyết tâm “khởi nghiệp lại” ở một lĩnh vực khác. Sau một thời gian dài trăn trở, ấp ủ, đặc biệt từ khi biết đến phương pháp giáo dục sớm và áp dụng thành công trong việc dạy con gái hơn 1 tuổi biết đọc, nói tiếng Anh, tháng 10/2014, anh cho ra đời sản phẩm Monkey Junior.

“Thời gian tới, Monkey Junior mở rộng lĩnh vực, không chỉ dừng lại ở ngôn ngữ mà xây dựng chương trình toán học, khoa học, tư duy logic. Mục tiêu lâu dài của chúng tôi là xây dựng Monkey Junior thành trường học trực tuyến cho các bé”.    

Đào Xuân Hoàng, cha đẻ Monkey Junior

Tuy nhiên, hành trình ra đời Monkey Junior không hề đơn giản. Lực lượng ban đầu chỉ có 6 người, gồm 2 chuyên viên chăm sóc khách hàng, 3 kỹ thuật viên và 1 thiết kế. Đào Xuân Hoàng phải xoay xở, tận dụng mọi mối quan hệ để mời 10 giáo sư là những chuyên gia đầu ngành về ngôn ngữ và giáo dục để xây dựng nội dung. Nhiều chương trình làm xong lại phải hủy làm lại. Anh bỏ ra hơn 10 tỷ đồng, thậm chí phải ra bán nhà để “nuôi” Monkey Junior.

Sự nỗ lực của Đào Xuân Hoàng và các cộng sự đã được đền đáp xứng đáng. Tháng 6/2016, Monkey Junior tham gia cuộc thi Sáng kiến toàn cầu tại Thung lũng Silicon do Chính phủ Mỹ tổ chức, Tổng thống Mỹ chủ trì, có sự tham gia của CEO Facebook Mark Zuckerberg. Monkey Junior đã xuất sắc vượt qua gần 1.100 hồ sơ đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới, giành giải Nhất. Cũng từ đây, tên tuổi chàng trai Việt, Đào Xuân Hoàng cùng với sản phẩm Monkey Junior vươn tầm thế giới.

Cha đẻ Monkey Junior Đào Xuân Hoàng cho biết, đến thời điểm này, Monkey Junior đã thu hút gần 2 triệu lượt tải về. Monkey Junior lọt TOP 1 chương trình học đọc được tải nhiều nhất trên thế giới, TOP 1 chương trình giáo dục sớm ở Việt Nam, TOP 20 chương trình giáo dục được tải nhiều nhất ở Mỹ, Canada. 

“Hai tuần nữa, chúng tôi sẽ cho ra mắt một loạt ngôn ngữ mới: Tiếng Trung, Tây Ban Nha, Pháp, tiếng Việt giọng miền Nam. Hai tháng nữa, ra kho truyện tranh tương tác với hàng nghìn truyện bằng hai ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Việt. Thời gian tới, Monkey Junior mở rộng lĩnh vực không chỉ dừng lại ở ngôn ngữ mà xây dựng chương trình toán học, khoa học, tư duy logic. Mục tiêu lâu dài của chúng tôi là xây dựng Monkey Junior thành trường học trực tuyến cho các bé”, anh Đào Xuân Hoàng chia sẻ.

Thiết “black” săn Huy chương Vàng

Chàng trai “vàng” của ASEAN hay Thiết “Black” là những biệt danh mà bạn bè thường gọi Nguyễn Văn Thiết (SN 1995), trường CĐ nghề Công nghệ cao Hà Nội. Với tấm Huy chương Vàng kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI tại Malaysia (9/2016), nghề tự động hóa công nghiệp, Nguyễn Văn Thiết đã góp phần đưa đội tuyển Việt Nam đứng vị trí thứ 3 toàn đoàn.

Sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, tuổi thơ của Thiết gắn liền với đồng ruộng nên rất thấu hiểu nỗi vất vả, cực nhọc của những người nông dân. Vì thế, cậu luôn ý thức, nỗ lực để thoát nghèo.

Anh trai của Thiết trước đây cũng là sinh viên trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (HHT). Trong khi đang chông chênh giữa lựa chọn học đại học hay học nghề thì Thiết nhận được cuộc điện thoại của anh trai báo tin vui vừa giành giải Nhất kì thi tay nghề Quốc gia, cần mẹ và Thiết lên Hà Nội họp mặt phụ huynh để chuẩn bị cho kì thi tay nghề ASEAN. Sau đó, anh trai Thiết đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại kì thi. Trước thành công đáng ngưỡng mộ của anh trai, Thiết như được thắp thêm lửa, quyết định chọn trường HHT học nghề và tự hứa sẽ nỗ lực xuất sắc như anh. Thiết đặt mục tiêu sẽ giành Huy chương Vàng tay nghề ASEAN giống anh trai.

Trở thành sinh viên của HHT, Thiết lao vào học. Thiết đăng ký tham gia tất cả mọi kỳ thi của trường. Với sự quyết tâm, nỗ lực phi thường đó, cậu trò nghèo xứ Nghệ liên tục gặt hái nhiều giải thưởng tại các cuộc thi tay nghề trong nước: Giải Nhất kỳ thi tay nghề cấp thành phố, quốc gia năm 2015,... Và đặc biệt là tấm Huy chương Vàng kỳ thi tay nghề ASEAN tại Malaysia năm ngoái.

Với những thành tích đã đạt được, Thiết xem đó là động lực, bước đệm để tiếp tục phấn đấu thực hiện những mục tiêu cao hơn. Ước mơ của Thiết là tạo ra những sản phẩm thương mại thiết thực cho thị trường giúp người dân, đặc biệt là giúp người lao động nặng nhọc giải phóng bớt sức lao động và sự cực nhọc.

Nhà sáng chế của nông dân

Học xong cấp III, Tạ Đình Huy (SN 1982, ở xã Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội) không thi đại học mà quyết định học sửa chữa xe máy. Dù công việc ổn định nhưng Huy luôn canh cánh trong lòng về hình ảnh người nông dân lao động chân tay vất vả nhưng năng suất, thu nhập thấp.

Năm 2005, Huy bắt tay nghiên cứu chế tạo máy nông nghiệp đa năng. Sau thời gian tìm hiểu qua mạng, tham khảo các mô hình, trực tiếp ra cánh đồng xem bà con lao động, Huy lên ý tưởng, vẽ mô hình máy phù hợp. Qua nhiều lần thử nghiệm thất bại, anh đã chế tạo thành công chiếc máy có công dụng làm đất, rồi nâng thêm 2 công năng: phun thuốc, bơm nước. Tuy nhiên, chiếc máy đầu tiên vẫn sơ sài, cồng kềnh, hiệu quả thấp, chỉ hoạt động trên mô hình đồng bằng. Năm 2010, Huy quyết định bỏ hẳn nghề sửa chữa xe máy trong lúc đang ăn nên làm ra để lặn lội đến nhiều tỉnh thành tìm hiểu đặc điểm địa hình, lao động của nông dân.

Trí tuệ Việt chinh phục thế giới ảnh 1

Nhà sáng chế của nông dân Tạ Đình Huy

Năm 2014, Huy cho ra mắt chiếc máy nông nghiệp gồm 8 chức năng hoàn chỉnh có thể cày, bừa, xới tơi đất, rạch luống, gieo hạt, làm cỏ, phun thuốc trừ sâu, bơm nước tưới tiêu. “Lúc thử nghiệm thành công, mình vỡ òa trong hạnh phúc, rưng rưng nước mắt. Chiếc máy đã hỗ trợ được phần lớn việc nặng nhọc cho bà con nông dân”, anh nói.

Sau đó, Tạ Đình Huy tiếp tục đầu tư, nghiên cứu nâng cấp chiếc máy của mình. Đầu năm 2016, anh nâng cấp chiếc máy lên “15 trong 1”. Máy được bổ sung 7 công năng: đào bùn cà phê, đảo phân vi sinh, cấy lúa, di chuyển vật nặng trong vườn, đào hố trồng cây, phát điện, đào mương. 

Trí tuệ Việt chinh phục thế giới ảnh 2

Đào Xuân Hoàng, cha đẻ Monkey Junior

“Một phút máy đào bùn cà phê đào được 1,5m, sâu 40cm, rộng 40cm; di chuyển các vật nặng có trọng lượng vài tạ trong vườn một cách dễ dàng. Một người điều khiển máy có thể làm sạch 5 mẫu cỏ trong một buổi sáng, hay phun thuốc sâu cho 1ha chỉ trong 30 phút, giá thành sản xuất chưa tới 20 triệu đồng”, nhà sáng chế Tạ Đình Huy hào hứng chia sẻ về tính ưu việt của sản phẩm.

   

Huy kể, 4 năm gần đây đã sản xuất hơn 1.000 máy theo đơn hàng của nông dân trên cả nước. Anh nhận được không ít lời mời hợp tác sản xuất từ các công ty cơ khí, nhưng đều từ chối. Anh tiết lộ, máy nông nghiệp của anh dễ sử dụng, giá rẻ nên được bà con tin dùng. Theo đó, máy được xuất bán đi khắp 63 tỉnh, thành trong cả nước với số lượng lên tới vài ngàn chiếc. Không những thế, chiếc máy nông nghiệp này còn được xuất khẩu sang Lào.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.