Triệu phú S’Tiêng

Triệu phú S’Tiêng
TP - Điểu Hải, người dân tộc S’Tiêng (sinh năm 1980), vừa được T.Ư Đoàn trao tặng giải thưởng Lương Định Của, là điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Bình Phước.

Thôn 1, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng có hơn 250 hộ dân tộc S’Tiêng, sống chủ yếu bằng nghề nông.

Chấm dứt cảnh sống du canh du cư, người S’Tiêng khu vực Sóc Bom Bo đang từng ngày ổn định.

Điểu Hải là điểm sáng nhất trong cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu.

Với quyết tâm làm giàu tại chỗ, Hải cải tạo chín ha đất gia đình để trồng mì. Anh được cán bộ Đoàn hướng dẫn lập dự án vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 10 triệu đồng để khởi nghiệp. Bắt tay vào việc, Hải mới vỡ ra nhiều. “Không học không làm được” - Hải nói.

Hải không độc canh cây mì mà dùng cây ngắn ngày nuôi cây dài ngày. Không lâu sau, chín ha đất phủ kín cây điều, cà phê và các loại cây ăn trái, lúa rẫy... Vụ điều đầu tiên trừ chi phí anh thu về 150 triệu đồng.

Năm 2007, anh mua thêm năm ha đất tại Bom Bo trồng ba ha cao su, hai ha cà phê. Hiện anh đã có 14 ha đất trồng cây công nghiệp.

Trở lại vai trò là bí thư chi đoàn, Điểu Hải trăn trở với việc tập hợp đoàn viên thanh niên. Chi đoàn thôn 1 hiện có 34 đoàn viên là đồng bào dân tộc S’Tiêng, chủ yếu làm nông.

Điểu Hải hỗ trợ họ phát triển kinh tế gia đình như giúp vốn,  kinh nghiệm, kỹ thuật, giới thiệu việc làm. Anh cũng tạo việc làm cho hàng chục đoàn viên thanh niên, giúp họ có thu nhập 1,5 triệu đồng /tháng.

Hải đang ấp ủ mô hình sản xuất khép kín, kết hợp trồng cây công nghiệp có giá trị xuất khẩu cao với chăn nuôi gia súc. Khi cà phê trổ bông trắng, cao su khơi dòng chảy vàng trắng, Điểu Hải sẽ là một tỷ phú trẻ của dân tộc S’Tiêng ở Bù Đăng.

MỚI - NÓNG