“Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương”

“Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương”
TPO - Sáng 14/6, tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, hàng ngàn bạn trẻ hào hứng xếp hình cờ Tổ quốc, ký tên hưởng ứng chương trình “triệu trái tim, triệu chữ ký” nhắn tin ủng hộ Biển Đông.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương”, do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức, nhằm phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam, qua đó tăng cường giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc đến đông đảo các tầng lớp nhân dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ..

Hoạt động bao gồm các nội dung như Xây dựng trang tin điện tử www.hoilhtn.vibiendong.com.vn và phát động chương trình “Triệu trái tim, triệu chữ ký” để công bố rộng rãi tuyên bố của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phản đối hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo của Trung Quốc; phát động ký tên phản đối Trung Quốc và ủng hộ ngư dân, lực lượng chấp pháp của Việt Nam.

Phát động đóng góp ủng hộ ngư dân, lực lượng kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ; cung cấp các thông tin, hình ảnh, phim tư liệu chính thống về chủ quyền biển, đảo Việt Nam và các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của ngư dân và lực lượng chấp pháp trong thời gian qua; thông tin về các hoạt động của tuổi trẻ và nhân dân cả nước hướng về biển, đảo Tổ quốc…

Vận động ít nhất 1 triệu chữ ký điện tử của thanh thiếu niên và người dân Việt Nam phản đối hành vi của Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đồng thời ủng hộ ngư dân, lực lượng kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam thực thi pháp luật quốc tế trên vùng biển chủ quyền thông qua mục “Triệu trái tim, triệu chữ ký” trên trang tin điện tử www.hoilhtn.vibiendong.com.vn, với thông điệp “Mỗi chữ ký sẽ đóng góp 1.000 đồng để ủng hộ quỹ Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông”.

Ngoài ra, chương trình “Triệu trái tim tiếp sức ngư dân trẻ ra khơi” vận động 100.000 tin nhắn từ hội viên, thanh niên và nhân dân Thành phố nhắn tin ủng hộ Quỹ “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” thông qua tổng đài 1409.

Phát động, vận động toàn thể hội viên và nhân dân thành phố đóng góp kinh phí để trao tặng máy 5 bộ máy ICOM, máy định vị (trị giá khoảng 200 triệu đồng) cho ngư dân trẻ đi biển; tặng 500 suất học bổng cho con chiến sĩ Hải quân, cảnh sát biển Việt Nam và con ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Đà Nẵng.

Phát động, vận động trong toàn hệ thống cơ sở Hội, câu lạc bộ, đội, nhóm cấp Thành và trong nhân dân thành phố 1.000 cờ Tổ quốc (trị giá khoảng 600 triệu đồng) để trao tặng cho ngư dân trẻ các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam.

Chương trình có khoảng 5.000 thanh niên, sinh viên và người dân thành phố sẽ tham gia.

“Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương” ảnh 1
“Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương” ảnh 2
“Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương” ảnh 3
“Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương” ảnh 4
“Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương” ảnh 5

Các bạn trẻ tham gia chương trình "Triệu trái tim, triệu chữ ký"

“Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương” ảnh 6
“Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương” ảnh 7

Các bạn trẻ hào hứng tham gia ngày hội 

“Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương” ảnh 8
“Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương” ảnh 9
“Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương” ảnh 10
“Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương” ảnh 11
“Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương” ảnh 12

Viết thư, vẽ hình tặng các chiến sĩ biển đảo 

“Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương” ảnh 13

Hào hực khí thế 

MỚI - NÓNG