Qua “một đêm” trở thành người nổi tiếng

Trở lại 'ngày xưa con bé' của Sao Mai Hà Linh

Trở lại 'ngày xưa con bé' của Sao Mai Hà Linh
TP - Là nhân vật nữ của năm 2007 chỉ qua 1 đêm vụt thành người nổi tiếng, cuộc sống của cô đã thay đổi giống như những câu chuyện cổ tích.
Trở lại 'ngày xưa con bé' của Sao Mai Hà Linh ảnh 1
Trở lại 'ngày xưa con bé' của Sao Mai Hà Linh ảnh 2

Sinh nhật Hà Linh năm 87, đúng 1 tuổi được mẹ bế chụp hình. Hôm đó bà nội tổ chức sinh nhật cho Linh tại nhà riêng của mình ở Cửa Đông - Hà Nội.

Trở lại 'ngày xưa con bé' của Sao Mai Hà Linh ảnh 3

Nghịch như con trai, chỉ thích chơi ô tô từ bé nên lúc nào cũng đòi chụp ảnh cùng món đồ chơi này.

Trở lại 'ngày xưa con bé' của Sao Mai Hà Linh ảnh 4

Mới được hơn 1 tuổi mà Hà Linh cảm nhạc rất tốt. Chỉ cần nghe tiếng guitar của người bác họ đến nhà chơi, Hà Linh vừa múa vừa nhảy.

Trở lại 'ngày xưa con bé' của Sao Mai Hà Linh ảnh 5

Lúc sinh Hà Linh, bố rất mong có con trai nên luôn cắt tóc ngắn cho Hà Linh tình trạng này phải đến lúc 5 tuổi mới hết.

Trở lại 'ngày xưa con bé' của Sao Mai Hà Linh ảnh 6

 6 tuổi, đã biết điệu rồi. Thấy bạn bè của mẹ đến nhà chơi nên Hà Linh cũng đòi mẹ cho ra tiếp khách.

Trở lại 'ngày xưa con bé' của Sao Mai Hà Linh ảnh 7

Bộ váy đang mặc của Linh được bác mua cho từ nước ngoài về. Lúc đó là sinh nhật tròn 7 tuổi, cả nhà bắt đứng ra làm điệu để chụp ảnh.

Trở lại 'ngày xưa con bé' của Sao Mai Hà Linh ảnh 8
Tấm hình gần đây nhất, năm thứ nhất của đại học, Hà Linh cùng các bạn nữ trong lớp có một buổi sinh hoạt ngoại khóa tại công viên Thủ Lệ - Hà Nội.
Trở lại 'ngày xưa con bé' của Sao Mai Hà Linh ảnh 9

Tháng 7/2007 tại sân khấu của hòn đảo xinh đẹp Vinpearl Land - Nha Trang, thí sinh Phạm Hà Linh (sinh viên trường ĐH Ngoại giao) đã vượt qua 27 thí sinh tham dự vòng chung kết để đoạt giải nhất dòng nhạc nhẹ của cuộc thi Sao Mai 2007 - Ảnh VTC

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.