Trồng cây bằng...hộp

Trồng cây bằng...hộp
TPO – Thân thiện với môi trường, tích hợp công nghệ trong chăm sóc cây giá cả hợp lý, “Hộp trồng cây thế hệ mới” đã góp phần ghi điểm giúp Green Plus giành giải nhất cuộc thi ‘Ý tưởng kinh doanh sáng tạo 2012”.

>Ly nông bất ly 'hương'
>Làm chủ ý tưởng, làm chủ cuộc đời

Tối 21-9, tại Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), trường Đại học FPT diễn ra Chung kết cuộc thi “Ý tưởng kinh doanh sáng tạo 2012” dành cho sinh viên của trường trên toàn quốc.Đây là lần thứ 2 Trường Đại học FPT tổ chức thi “Ý tưởng kinh doanh sáng tạo”.

Năm ý tưởng xuất sắc nhất đã lọt vào chung kết gồm: ý tưởng khảo sát trực tuyến (V-Survey) của nhóm Angry Cook friends (ĐH FPT HN); ý tưởng Hộp trồng cây thế hệ mới của nhóm Green Plus (ĐH FPT HN); ý tưởng Tourism Café của đội AC (ĐH FPT Đà Nẵng); ý tưởng thương mại điện tử "Mạng xã hội thời trang ứng dụng công nghệ 3D" của đội La Mode (ĐH FPT HCM); ý tưởng SaveCard của nhóm Future Team (ĐH FPT HCM).

Nội dung thi đêm chung kết gồm 4 phần, gồm màn chào hỏi “Ấn tượng Sinh viên FPT”; “Chinh phục nhà đầu tư”, “Thử thách khởi nghiệp” và “Đối đầu”.

Ba đội lọt vào vòng đối đầu gồm có Green Plus, La Mode, Angry Cook Friends
Ba đội lọt vào vòng đối đầu gồm có Green Plus, La Mode, Angry Cook Friends.

Ngay từ vòng thi đầu tiên “Ấn tượng sinh viên FPT”, đội Green Plus (ĐH FPT Hà Nội) đã gây ấn tượng bởi màn ảo thuật đầy sáng tạo.

Tới vòng thứ 2, ban giám khảo bị thuyết phục bởi đề án hộp trồng thế hệ mới của nhóm không dừng lại ở ý tưởng mà đã có sản phẩm cụ thể được trưng bày trong đêm chung kết. Với tính chất rất thân thiện với môi trường, thiết kế đẹp mắt, tích hợp công nghệ trong chăm sóc cây cùng giá cả hợp lý, Green Plus bước đầu đã có doanh thu từ sản phẩm của mình. Tới vòng thứ 3, 4 Green Plus lại tiếp tục ghi điểm bằng sự thuyết trình tự tin, thông minh của đội trưởng Phạm Ngọc Thắng.

Phạm Ngọc Thắng, nhóm trưởng Green Plus trình bày ý tưởng hộp cây thế hệ mới bằng sản phẩm thật
Phạm Ngọc Thắng, nhóm trưởng Green Plus trình bày ý tưởng hộp cây thế hệ mới bằng sản phẩm thật.

Kết quả, Green Plus đã giành chiến thắng với giải Nhất nhận thưởng 15 triệu VND. Giải nhì có trị giá 10 triệu VND thuộc về đội La Mode với ý tưởng thương mại điện tử "Mạng xã hội thời trang ứng dụng công nghệ 3D".

Ý tưởng khảo sát trực tuyến (V-Survey) của nhóm Angry Cook friends giành được giải ba, 5 triệu VND. Hai giải khuyến khích trị giá 2 triệu VND thuộc về đội AC (ĐH FPT Đà Nẵng) và nhóm Future Team (ĐH FPT HCM).

Ngoài ra, các đội còn nhận được học bổng tại học viện Anh ngữ quốc tế AMA từ nhà tài trợ.

Một số hình ảnh về các đội trong đêm Chung kết cuộc thi:

Trong màn thi chào hỏi, các đội đã mang đến những tiết mục kịch với những nét hài hước
Trong màn thi chào hỏi, các đội đã mang đến những tiết mục kịch với những nét hài hước.
Trồng cây bằng...hộp ảnh 4
Mỗi đội để lại dấu ấn về cách giới thiệu
Mỗi đội để lại dấu ấn về cách giới thiệu.
Dùng ảo thuật để giới thiệu sản phẩm
Dùng ảo thuật để giới thiệu sản phẩm.
Đến các phần thi sau, thành viên các đội tỏ ra tự tin trình bày, tranh luận vấn đề
Đến các phần thi sau, thành viên các đội tỏ ra tự tin trình bày, tranh luận vấn đề.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.