Trồng một triệu cây xanh, 100 ha rừng

Trồng một triệu cây xanh, 100 ha rừng
TP - Qua 8 năm tổ chức Tháng Thanh niên, dù có thay đổi, nhưng mục đích vẫn là nhằm khẳng định tinh thần, vai trò của tuổi trẻ. Đó là những nội dung anh Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư T.Ư Đoàn, cho biết tại buổi họp báo sáng qua (24 - 2). 
Trồng một triệu cây xanh, 100 ha rừng ảnh 1

Tháng Thanh niên năm 2010 có nhiều nét mới. T.Ư Đoàn định hướng 10 nội dung hoạt động lớn để các cấp bộ Đoàn thực hiện với yêu cầu cụ thể: cấp cơ sở triển khai tối thiểu 2 hoạt động, cấp huyện tối thiểu 4 hoạt động, cấp tỉnh tối thiểu 6 hoạt động.

Sau lễ ra quân đồng loạt sẽ được tổ chức vào sáng 28 - 2, tuổi trẻ cả nước sẽ ra quân trồng cây, nạo vét kênh, mương, làm sạch sông hồ, hiến máu nhân đạo, bóc xóa biển quảng cáo…

Ngày hội thanh niên khỏe dự kiến diễn ra ngày 26 - 3. Tương ứng với mỗi tuần trong Tháng Thanh niên là một chủ đề: Bảo vệ môi trường, nghề nghiệp việc làm, an sinh xã hội, mừng sinh nhật Đoàn.

Đến nay, T.Ư Đoàn đặt mục tiêu cụ thể: Trong 4 Ngày Chủ nhật Xanh, tuổi trẻ cả nước ra quân trồng 1 triệu cây xanh các loại, 100 ha rừng và rừng ngập mặn; khởi công xây dựng 366 nhà nhân ái; tổ chức các lớp đào tạo về khởi sự doanh nghiệp cho ít nhất 1.000 thanh niên; tổ chức 10 sàn giao dịch việc làm tại các Tỉnh, Thành Đoàn; phối hợp tổ chức tư vấn, hỗ trợ thanh niên vay 400 tỷ đồng vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn khác. 

MỚI - NÓNG