Trung Quốc lập đường dây nóng về “chuyện ấy” cho giới trẻ

Trung Quốc lập đường dây nóng về “chuyện ấy” cho giới trẻ
TPO - Mặc dù có thâm niên hơn 20 năm trong nghề tư vấn tâm lý, nhưng chuyên gia tâm lý Zhu Guangyu không khỏi ngạc nhiên khi khá nhiều giới trẻ gọi điện đến hỏi về vấn đề tình dục.

Zhu là người phụ trách đường dây nóng tư vấn về 'Sức khỏe tinh thần thanh thiếu niên' ở phía Đông tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc – một chương trình được hỗ trợ bởi chính phủ Trung Quốc để giải quyết những vấn đề sức khỏe tinh thần cho giới trẻ bao gồm cả tuổi vị thành niên và bậc phụ huynh.

Ông Zhu cho biết kể từ khi thành lập đến 7-2010 đã có 900 cuộc gọi đến trung tâm để xin giải đáp thắc mắc, trong đó 200 cuộc liên quan đến vấn đề giới tính. “87.4 % giới trẻ gọi điện đến để hỏi những vấn đề liên quan đến tình dục, điều này có nghĩa là giới trẻ đang tự mình đi tìm hiểu về “chuyện ấy” mà không được những chỉ dẫn đúng đắn từ phía gia đình và nhà trường”

Mặc dù Trung Quốc đã thiết kế những khóa học về giới tính ở các trường tiểu học và trung học tại các thành phố lớn từ đầu thế kỷ này, thậm chí còn sớm hơn, nhưng những kiên thức về giới tính mà giới trẻ nhận được vẫn còn quá ít. Một vài trường học cho rằng những kiến thức về giới tình không hữu ích cho học sinh để học đại học sau này, một vài giáo viên cảm thấy xấu hổ trong việc thảo luận các vấn đề về giới tính trước lớp.

Tại Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, giáo dục giới tính hầu như là không có, giáo viên thường bỏ qua, không dạy những phần nói về vấn đề này và yêu cầu học sinh về nhà đọc thêm, ,một học sinh cho biết. Thậm chí các bậc phụ huynh cảm thấy khó khăn trong việc nói về “chuyện ấy” trước mặt các con của mình. Li Dejun, cảm thấy khó khăn khi dạy con gái 17 tuổi của mình về “chuyện ấy”.

Tuy nhiên, với tốc độ phát triển nhanh chóng của công cuộc cải cách và thời đại mở cửa ở Trung Quốc, giờ đây mọi người có quan niệm thoáng hơn về vấn đề này. Quan hệ trước hôn nhân và việc nạo phá thai ngày dần được chấp nhận, nguyên nhân gia tăng các bệnh tình dục và nạo phá thai.

Kết quả cuộc khảo sát bởi Ủy ban công tác Quốc Gia về Trẻ Em và Phụ nữ thuộc hội đồng nhà nước, 60% giới trẻ có thái độ mở về việc quan hệ tình dục trước hôn nhân, 22.4% đã quan hệ. trong đó hơn 50% không sử dụng biện pháp tránh thai. “Kết quả này chỉ ra rằng giới trẻ thiếu sự hiểu biết về “chuyện ấy” và đó là lý do tại sao chúng tôi thấy rằng việc lập đường dây nóng về vấn đề này là cấn thiết” ông Zhu cho biết.

Chen Li, một thành viên của hiệp hội giáo dục y tể Trung Quốc cho biết cuộc trò chuyện trên điện thoại tuyệt đối bảo mật. Giới trẻ và các bậc phụ huynh ở vùng nông thôn có thể tiếp cận được với các chuyên gia tâm lý. Giới trẻ cũng cởi mở hơn khi nói chuyện trên điện thoại.

Ông Zhu tự tin cho rằng vấn đề tình dục có thể sớm giải quyết và hy vọng đường dây nóng có thể giúp cho giới trẻ có được những kiến thức về giới tính, mà họ không được dạy ở trường và gia đinh. “Tôi hy vọng rằng giới trẻ không còn những vướng mắc về “chuyện ấy” và sống tốt hơn, yêu thương bản thân họ và những người xung quanh”

Cao Lượng
Theo Xinhua

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.