Trung ương Đoàn tặng máy lọc nước cho dân hạn, mặn ĐBSCL

Trung ương Đoàn tặng máy lọc nước cho dân hạn, mặn ĐBSCL
TPO - Ngày 1/6, Trung ương Đoàn phối hợp tập Đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát trao máy lọc nước mặn thành ngọt cho người dân nghèo vùng hạn, mặn ở Kiên Giang và Cà Mau.

Theo đó, vào buổi sáng, Đoàn tổ chức trao máy lọc nước tại xã Nam Thái A (An Biên, Kiên Giang) còn buổi chiều trao tại xã Khánh Hưng (Trần Văn Thời, Cà Mau).

Trung ương Đoàn tặng máy lọc nước cho dân hạn, mặn ĐBSCL ảnh 1

Cắt băng khánh thành

Anh Đặng Đức Chiến, Phó Trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn cho biết, trước tình hình hạn mặn xâm nhập gây ra nhiều thiệt hại trong sản xuất và đời sóng của người dân ĐBSCL. Thời gian qua, Trung ương Đoàn cùng Đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, khắc phục người dân như: vận chuyển nước, khoan giếng, tặng dụng cụ chứa nước… “Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng đối cho người dân, giúp họ giảm bớt khó khăn phần nào về thiếu nước sinh hoạt” anh Chiến nói.

Trung ương Đoàn tặng máy lọc nước cho dân hạn, mặn ĐBSCL ảnh 2

Người dân vận hành máy lọc nước và uống nước

Trung ương Đoàn tặng máy lọc nước cho dân hạn, mặn ĐBSCL ảnh 3

Bà Đặng Thị Bông ở ấp Bãi Biển, xã Nam Thái A (An Biên, Kiên Giang) nói: “Gần 2 năm nay thời tiết ngày càng nắng nóng, người dân nuôi tôm bị thiệt hại nặng nên đời sống ngày càng khó khăn. Hơn nữa, phải “oằn mình” lo thêm chi phí mua nước mỗi tháng hơn 300.000 đồng. Hôm nay có được máy lọc nước, không chỉ bản thân tôi mà người dan trong xã đều vui mừng”. Còn ông Nguyễn Văn Thắm, người dân ở xã Nam Thái A sau khi uống thử ngụm nước đầu tiên tù máy lọc. Anh nói: Nước ngọt lịm, trong vắt người dân mừng lắm. Người nghèo như tụi tôi cảm thấy phấn khởi vì không còn phải mua nước ngọt với giá đắt đỏ nữa”.

Ông Bùi Minh Hồi, phó chủ tịch UBND xã Nam Thái A cho biết, xã có 7 ấp với 9.470 khẩu, sản xuất chủ yếu là nông nghiệp lúa – tôm. Thời gian qua, nguồn nước ở đây bị nhiễm phèn và mặn quanh năm, người dân có đóng 1.600 giếng khoan nhưng chỉ để rửa tắm giặt chứ không thể uống được.

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng, những chiếc máy lọc nước ngọt này sẽ góp phần giảm bớt những khó khăn mà người dân vùng hạn, mặn đang phải gánh chịu. Với hệ thống máy lọc nước này, bà con nhân dân sẽ thuận tiện hơn trong việc tiếp cận với nguồn nước sạch để sinh hoạt hàng ngày”.

Trung ương Đoàn tặng máy lọc nước cho dân hạn, mặn ĐBSCL ảnh 4

Ca sỹ Phi Nhung đại sứ chương trình “Giọt nước nghĩa tình” mời dân uống nước

Trung ương Đoàn tặng máy lọc nước cho dân hạn, mặn ĐBSCL ảnh 5

Ca sỹ Phi Nhung tặng quà cho thiếu nhi.

Cuối tháng 4 vừa qua, Trung ương Đoàn phối hợp Tập Đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát phát động chương trình “Nước ngọt Nghĩa tình” để tiếp sức cho dân vùng hạn mặn bớt khó khăn. Tập đoàn đã tài trợ 10 máy, mỗi máy lọc nước có công suất 300 lít/giờ, lọc được 6.000 lít/ngày, phục vụ nước sinh hoạt cho 300 lượt người dân/ngày. Tổng kinh phí đầu tư 10 máy trị giá 2,1 tỉ đồng.

Xã Khánh Hưng (Trần Văn Thời, Cà Mau) là địa phương thứ 10 được nhận. Trước đó, ngày 24/4 và 31/5, Trung ương Đoàn cùng Tập đoàn Number 1 đã trao 9 máy lọc nước cho người dân các tỉnh (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang.

MỚI - NÓNG