Trung ương Đoàn-Hội đồng Đội TƯ tặng quà hỗ trợ thiếu nhi Lạng Sơn

Bí thư TƯ Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà cho thiếu nhi Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến
Bí thư TƯ Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà cho thiếu nhi Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Sáng nay (21/5), tại thành phố Lạng Sơn, Trung ương Đoàn- Hội đồng Đội trung ương trao 4.800 ly sữa cho thiếu nhi xứ Lạng ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Một triệu ly sữa và hành trình những cuốn sách” do Trung ương Đoàn- Hội đồng Đội tổ chức.

Tham dự có anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương đoàn, chị Nguyễn Phạm Thu Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Đội TƯ cùng đại diện tổ chức đoàn địa phương.

Tại đây, BTC đã trao 4.800 ly sữa cho học sinh xứ Lạng. Phần quà gồm sữa, tiền mặt và các ấn phẩm thiếu niên, nhi đồng.

Trung ương Đoàn-Hội đồng Đội TƯ tặng quà hỗ trợ thiếu nhi Lạng Sơn ảnh 1 Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn Nguyễn Tuấn Nam (bìa phải) nhận biểu trưng quà của Trung ương Đoàn trao tặng cho thiếu nhi Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến 
Trung ương Đoàn-Hội đồng Đội TƯ tặng quà hỗ trợ thiếu nhi Lạng Sơn ảnh 2

Các em thiếu nhi xứ lạng vui mừng, phấn khởi đón nhận những phần quà ý nghĩa của Trung ương Đoàn- Hội đồng Đội trung ương .Ảnh: Duy Chiến

Trung ương Đoàn-Hội đồng Đội TƯ tặng quà hỗ trợ thiếu nhi Lạng Sơn ảnh 3

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Đội trung ương (giữa) tặng quà cho thiếu nhi nghèo ở xã Vân Nham (huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) .Ảnh: Duy Chiến

Trung ương Đoàn-Hội đồng Đội TƯ tặng quà hỗ trợ thiếu nhi Lạng Sơn ảnh 4

Hội đồng Đội trung ương khảo sát chuyên đề tại huyện Hữu Lũng .Ảnh: Duy Chiến

Trung ương Đoàn-Hội đồng Đội TƯ tặng quà hỗ trợ thiếu nhi Lạng Sơn ảnh 5

Bí thư TƯ Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu trong buổi khảo sát, làm việc với Ban thường vụ Tỉnh đoàn Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI .Ảnh: Duy Chiến 

Món quà ý nghĩa do Trung ương Đoàn- Hội đồng Đội TƯ triển khai góp phần chung tay, giúp sức cùng cộng đồng ứng phó với dịch bệnh COVID-19, trọng tâm là bổ sung dinh dưỡng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn tổ chức chuyến khảo sát chuyên đề “Vai trò của Đoàn trong tham gia phòng, chống đuối nước, tai nạn, thương tích và xâm hại trẻ em” tại xã Vân Nham và huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn công tác của Trung ương Đoàn cũng đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh đoàn Lạng Sơn về kháo sát, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

MỚI - NÓNG