Trưởng nhóm hát rong vì người nghèo

Anh Trần Xuân Tùng (trái) là người nêu ý tưởng đỡ đầu điểm trường đầu tiên trong Dự án “Sẻ chia yêu thương” là trường Tiểu học bán trú Hoàng Thu Phố số 2, Bắc Hà (Lào Cai). Ảnh: Sign-in.
Anh Trần Xuân Tùng (trái) là người nêu ý tưởng đỡ đầu điểm trường đầu tiên trong Dự án “Sẻ chia yêu thương” là trường Tiểu học bán trú Hoàng Thu Phố số 2, Bắc Hà (Lào Cai). Ảnh: Sign-in.
TP - Kiến trúc sư Trần Xuân Tùng lập nhóm tình nguyện nghệ thuật đường phố Sign-in vào tháng 4/2010. Từ đó, hằng tháng, nhóm có ít nhất một buổi biểu diễn đường phố, góp từng đồng tiền lẻ để làm từ thiện.

Đến nay, Sign-in có gần trăm buổi biểu diễn lưu động vì mục đích từ thiện. Anh Tùng cũng có ý tưởng đỡ đầu một số điểm trường khó khăn tại các huyện, xã, bản, làng vùng núi phía Bắc. 

Từ đó, dự án “Sẻ chia yêu thương” được thành lập và đã hoạt động được 3 năm tại các điểm trường ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, nhằm giúp các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục bám lớp, bám trường. 

Dự án được đông đảo bạn trẻ, nhà hảo tâm ủng hộ. Nhóm Sign-in đang tiếp tục tìm kiếm các điểm trường khó khăn khác lân cận và mở rộng sang các địa phương khác như huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Anh Tùng chia sẻ: “Ngay từ ngày đầu thành lập, Sign-in đã thống nhất với nhau không hoạt động vì lợi nhuận, mọi chi phí đều do thành viên tự đóng góp với nhau. 

Toàn bộ các hình thức lợi nhuận thu được sau chương trình biểu diễn và các hình thức tài trợ từ thiện khác sẽ được công khai làm từ thiện. Mục đích từ thiện cũng chính là động lực giúp Sign-in duy trì đều đặn các chương trình biểu diễn”.

MỚI - NÓNG