Trưởng thành từ Hội máu

TPO - Trong suốt 22 năm xây dựng và phát triển, tổ chức Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư tổ chức tiếp nhận trên 350.000 đơn vị máu, đặc biệt từ môi trường hoạt động của Hội đã có trên 30 vạn thanh niên, sinh viên rèn luyện, trường thành là các nhà khoa học, nhà quản lý, những doanh nhân thành đạt. Họ là minh chưng rõ nét cho sự hiệu quả của một môi trường tình nguyện bền vững vì sự tiến bộ của tuổi trẻ.

Nền móng vững chắc của phong trào hiến máu Việt Nam


 Ngày hội hiến máu nhân đạo đầu tiên được tổ chức ngày 24/1/1994 tại Hà Nội,, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của phong trào hiến máu tình nguyện và cũng từ ngày đó một tổ chức của thanh niên, sinh viên tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo được thành lập do GS.TSKH Đỗ Trung Phấn dìu dắt. Đó là Câu lạc bộ sinh viên hoạt động nhân đạo (tiền thân của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội ngày nay). 

Trong suốt 22 năm xây dựng và phát triển, tổ chức Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư tổ chức tiếp nhận trên 350.000 đơn vị máu. Chỉ tính riêng năm 2015, Hội đã phối hợp tiếp nhận trực tiếp được 43.628 đơn vị máu. 

Đặc biệt, trong 22 năm đó đã có trên 30 vạn thanh niên, sinh viên tham gia hoạt động Hội, chỉ tính riêng trong năm 2015, Hội đã tổ chức đánh giá kết nạp trên 700 Hội viên mới, hướng dẫn tổ chức hoạt động cho trên 15.000 thanh niên, sinh viên là tình nguyện viên các chương trình, sự kiện. 

Nhiều thành viên từ các hoạt động của Hội đã nỗ lực rèn luyện, vươn lên để trưởng thành và hiện nay là những nhà khoa học, nhà quản lý, những doanh nhân thành đạt,… họ là minh chứng rõ nét cho thấy sự hiệu quả của một môi trường tình nguyện bền vững vì sự tiến bộ của tuổi trẻ, vì sức khỏe cộng đồng. 

Từ những năm tháng mà cụm từ “hiến máu” còn khá xa lạ với người dân, với thanh niên, chính các anh, các chị đã không quản ngại khó khăn, dấn thân vào một sự nghiệp cao cả bằng niềm đam mê và mong muốn được cống hiến, hơn hết là được trải nghiệm để tiến bộ. Bằng tình yêu và nỗ lực trong hoạt động, cùng với sự giúp đỡ của GS.TSKH Đỗ Trung Phấn với những kinh nghiệm thu được từ hoạt động tình nguyện của Hội máu, các anh chị đã vận dụng sáng tạo để giờ đây rất nhiều người đã trở thành tấm gương tiêu biểu cho sự thành đạt như Anh Nguyễn Đức Thuận, Anh Trần Ngọc Quế, Anh Ngô Mạnh Quân, Anh Trần Tuấn Anh, Anh La Quốc Đức, Anh Vũ Việt Anh, Anh Vũ Đình Mạnh, Chị Lưu Thu Liên…và rất nhiều anh chị khác.

Nôi ươm mầm 

Là một trong những thanh niên đầu tiên tham gia gây dựng Hội, anh Nguyễn Đức Thuận đã dành trọn thời tuổi trẻ của mình để cống hiến cho phong trào, anh là Chủ tịch Hội đâu tiên của Hội, quá trình công tác Anh Nguyễn Đức Thuận đã từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng Khoa Cho máu tình nguyện của Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư rồi đến Trưởng Ban Công tác hiến máu, Giám đốc trung tâm Máu thuộc Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. 

“Tôi đến với Hội và cuộc vận động hiến máu tình nguyện như một duyên định của cuộc đời. Hội và phong trào hiến máu tình nguyện Việt Nam cũng như là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Tôi yêu nó, say mê với nó, hết mình với nó như một kẻ si tình cuồng nhiệt, không một sự toan tính thiệt hơn cho bản thân” – anh Nguyễn Đức Thuận chia sẻ. 

Và với anh “Những sự kiện đầu tiên trong cuộc đời mỗi con người thường lưu lại những dấu ấn khó phai nhạt trong tâm trí của bản thân mình. Nó có thể là một ghi nhận hay một nền tảng, một mở đầu cho hàng loạt sự thay đổi của cả cuộc đời mình về sau”. 

Đam mê và trăn trở với mong muốn giúp được nhiều thanh niên, sinh viên sớm trưởng thành lập thân, lập nghiệp anh Thuận đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ. Hiện tại, anh Nguyễn Đức Thuận đang tập trung vào việc hoàn thiện những cuốn sách truyền đạt tư duy, kinh nghiệm khởi nghiệp cho thanh niên, anh cũng là giảng viên cao cấp của Trung tâm bồi dưỡng đào tạo tài năng trẻ, Chủ nhiệm danh dự Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp Hà Nội.

MỚI - NÓNG