'Trượt' để làm người có ích

'Trượt' để làm người có ích
TP - Câu lạc bộ (CLB) trượt patin TNT (Thuốc nổ) giúp hàng trăm bạn trẻ từ bỏ được game online, các thú chơi vô bổ để làm người có ích.

> Nạn nhân thành thủ phạm

'Trượt' để làm người có ích ảnh 1
 

Chiều đến, bạn trẻ lại tập trung ở khuôn viên, vỉa hè dọc đường Bạch Đằng (gần cầu Sông Hàn) để cùng luyện tập patin (ảnh). Mỗi thành viên sau khi sắm bộ đồ nghề là đôi giày trượt và đồ bảo hộ sẽ được các anh chị trong CLB dìu dắt sau khi được phổ cập về kỹ thuật, nội quy.

“Giới trẻ thường hiếu động và bất đồng nên cần nội quy để giúp các bạn có thái độ nghiêm túc và dễ hòa đồng hơn”, Hoàng Thanh, Chủ nhiệm CLB TNT, chia sẻ.

Trượt patin đòi hỏi phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trong cơ thể, sự dẻo dai và cả lòng dũng cảm của người trẻ. Để trượt được, nhiều bạn trẻ ngã lăn lộn trên đường trượt nhưng không chút e ngại. “Có ngã mới thành được, ngã riết thành quen”, Kiều Nga (15 tuổi) chia sẻ.

Nhóm TNT hiện có khoảng 300 thành viên. Có đôi vợ chồng trẻ cùng đam mê môn thể thao này nên cứ chiều lại thay nhau trông con để chơi. Có em chỉ mới học lớp 1, lớp 2 thấy anh chị bay, lướt cũng xin tham gia.

Nhiều bạn trẻ đến với môn thể thao này hoặc do tình nguyện hoặc được giới thiệu để dứt cơn nghiện game online. “Trước đây mình có thể ngồi lì cả ngày trong nhà, không vận động rồi bị stress. Được bạn giới thiệu chơi patin nay mình bỏ hẳn game”, Trần Ngọc Minh (SV năm 3 ĐH Duy Tân) tâm sự.

Trần Hữu Việt (lớp 12 trường THPT Trần Phú) cũng bỏ được game nhờ đam mê môn thể thao này. “Tình cờ đi qua, thấy thú vị nên mình xin nhập CLB. Cảm giác được lướt trong không gian rất thú vị, tinh thần sảng khoái”, Việt nói.

Theo Hoàng Thanh, ngoài việc trượt mỗi ngày, CLB đăng ký tham gia hoạt động xã hội, quảng cáo cho các hãng xe và sản phẩm mới nên tạo được lực hút với giới trẻ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.