T.Ư Đoàn chăm lo gia đình chính sách, con em cán bộ, chiến sỹ hải quân

T.Ư Đoàn chăm lo gia đình chính sách, con em cán bộ, chiến sỹ hải quân
TPO - Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình "Xuân biên giới - Tết biển đảo" năm 2020 vừa được Trung ương Đoàn thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 3/1, trong khuôn khổ thực hiện chương trình “Xuân biên giới – Tết biển đảo” năm 2020 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đoàn công tác do anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dẫn đầu, đã đến thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Vùng 2 Hải quân (đóng quân trên địa bàn xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu).

T.Ư Đoàn chăm lo gia đình chính sách, con em cán bộ, chiến sỹ hải quân ảnh 1

 Đoàn công tác T.Ư Đoàn thăm, chúc Tết tại Vùng 2 Hải quân

Chia sẻ với đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Quốc Văn, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân cho biết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng xác định tổ chức Đoàn Thanh niên trực thuộc Vùng 2 Hải quân là lực lượng nòng cốt trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Năm 2019, các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như đợt sinh hoạt chính trị "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác" với các nội dung, hình thức phong phú; thực hiện cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" nhằm góp phần định hướng giá trị cao đẹp, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân"...

Cũng theo Đại tá Nguyễn Quốc Văn, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, năm 2020, hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên Vùng 2 tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung theo kế hoạch năm. Trong đó đơn vị tập trung phát động, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chủ đề "Thanh niên Vùng 2 Hải quân sắt son niềm tin với Đảng" và đợt thi đua cao điểm mừng Đảng mừng Xuân, ra quân quyết thắng, chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng và Đại hội Đảng các cấp.

T.Ư Đoàn chăm lo gia đình chính sách, con em cán bộ, chiến sỹ hải quân ảnh 2
T.Ư Đoàn chăm lo gia đình chính sách, con em cán bộ, chiến sỹ hải quân ảnh 3 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng quà Xuân cán bộ, chiến sỹ Vùng 2 Hải quân
T.Ư Đoàn chăm lo gia đình chính sách, con em cán bộ, chiến sỹ hải quân ảnh 4 Anh Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu tặng quà cán bộ, chiến sỹ Vùng 2 Hải quân
T.Ư Đoàn chăm lo gia đình chính sách, con em cán bộ, chiến sỹ hải quân ảnh 5  Đại diện đơn vị tài trợ chương trình tặng trang thiết bị phục vụ công tác thông tin của Vùng 2

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong vui mừng ghi nhận những kết quả rất phong phú của tuổi trẻ Vùng 2 Hải quân và Nhà giàn DK1 đạt được trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác giữ gìn chủ quyền biển đảo Tổ quốc, đóng góp tích cực vào phong trào chung của tuổi trẻ cả nước.

Anh Lê Quốc Phong cho biết, năm 2020 Trung ương Đoàn chọn thực hiện chủ đề năm “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” gắn với các đợt sinh hoạt sâu rộng trong tuổi trẻ cả nước, như kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), 75 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2020), các hoạt động tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII… Trong đó câu chuyện về cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các vùng biển đảo Tổ quốc là một trong những nội dung công tác được Trung ương Đoàn dành nhiều sự quan tâm; tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp giáo dục, tuyên truyền tình yêu biển đảo, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về cuộc sống, công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị Hải quân nói chung và Vùng 2 Hải quân, Nhà giàn DK1 nói riêng. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cũng khẳng định, tuổi trẻ cả nước sẽ tiếp tục gắn bó, đồng hành với lực lượng Hải quân trong việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tham gia phát triển kinh tế biển, đảo.

T.Ư Đoàn chăm lo gia đình chính sách, con em cán bộ, chiến sỹ hải quân ảnh 6
T.Ư Đoàn chăm lo gia đình chính sách, con em cán bộ, chiến sỹ hải quân ảnh 7 Cùng ngày, đoàn công tác của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tổ chức chương trình “Xuân yêu thương – Hướng về biển đảo quê hương em” tại Trường Tiểu học Phước Thắng với nhiều hoạt động thiết thực dành cho con em cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại các đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân

Cũng trong chương trình “Xuân biên giới – Tết biển đảo” 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, T.Ư Đoàn tổ chức chương trình “Xuân yêu thương – Hướng về biển đảo quê hương em” tại Trường Tiểu học Phước Thắng (phường 11, TP. Vũng Tàu).

T.Ư Đoàn chăm lo gia đình chính sách, con em cán bộ, chiến sỹ hải quân ảnh 8 T.Ư Đoàn chăm lo gia đình chính sách, con em cán bộ, chiến sỹ hải quân ảnh 9 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tặng học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh 
T.Ư Đoàn chăm lo gia đình chính sách, con em cán bộ, chiến sỹ hải quân ảnh 10 T.Ư Đoàn chăm lo gia đình chính sách, con em cán bộ, chiến sỹ hải quân ảnh 11 Ban tổ chức tặng quà Tết cho các em học sinh
T.Ư Đoàn chăm lo gia đình chính sách, con em cán bộ, chiến sỹ hải quân ảnh 12 Đoàn cũng tặng bộ trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động của nhà trường
T.Ư Đoàn chăm lo gia đình chính sách, con em cán bộ, chiến sỹ hải quân ảnh 13  Dịp này, nhà trường cũng gửi tặng cán bộ, chiến sỹ Hải quân những tấm thiệp xuân do chính các em học sinh thực hiện

Tại đây, đoàn công tác T.Ư Đoàn, Tỉnh Đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu, đại diện đơn vị đồng hành đã trao tặng 20 suất học bổng Vừ A Dính cho 20 con em cán bộ, chiến sỹ Hải quân; tặng bộ thiết bị y tế; tặng quà và lì xì đầu xuân đến toàn thể hơn 1.830 học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Dịp này, các em học sinh nhà trường cũng gửi tặng các chiến sỹ đang công tác ở các đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân, Nhà giàn DK1 những bức tranh, tấm thiệp xuân chứa đựng tình cảm mến thương của quân và dân nơi đất liền.

T.Ư Đoàn chăm lo gia đình chính sách, con em cán bộ, chiến sỹ hải quân ảnh 14 Anh Lê Quốc Phong tặng bao lì xì cho các em học sinh nhân dịp đầu Xuân năm mới
T.Ư Đoàn chăm lo gia đình chính sách, con em cán bộ, chiến sỹ hải quân ảnh 15 Hoạt động chăm lo thuộc chương trình "Xuân biên giới - Tết biển đảo" dịp này góp phần chăm lo đời sống, động viên tinh thần vợ con cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc 
T.Ư Đoàn chăm lo gia đình chính sách, con em cán bộ, chiến sỹ hải quân ảnh 16  Đoàn công tác trồng cây lưu niệm tại trường
T.Ư Đoàn chăm lo gia đình chính sách, con em cán bộ, chiến sỹ hải quân ảnh 17 Sáng cùng ngày, đoàn công tác T.Ư Đoàn cũng đến thăm, tặng quà hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 
T.Ư Đoàn chăm lo gia đình chính sách, con em cán bộ, chiến sỹ hải quân ảnh 18  Đoàn đến thăm, tặng quà Tết gia đình anh Nguyễn Văn Ngà (cán bộ Đoàn xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ)
MỚI - NÓNG