T.Ư Đoàn hoạt động cứu trợ tại TT- Huế và Quảng Nam

T.Ư Đoàn hoạt động cứu trợ tại TT- Huế và Quảng Nam
TP - Lãnh đạo T.Ư Đoàn đã trao 5 suất quà (trị giá mỗi suất 500.000 đồng) cho các gia đình neo đơn, chính sách bị thiệt hại nặng do bão số 6 tại xã Quảng Vinh (huyện Quảng Điền)

Ngày 5/10, các đồng chí Bùi Đặng Dũng - Bí thư Trung ương Đoàn, Vũ Quý Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn, đã có chuyến công tác kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão số 6 và thực hiện hoạt động cứu trợ tại tỉnh TT-Huế.

Lãnh đạo T.Ư Đoàn đã trao 5 suất quà (trị giá mỗi suất 500.000 đồng) cho các gia đình neo đơn, chính sách bị thiệt hại nặng do bão số 6 tại xã Quảng Vinh (huyện Quảng Điền); yêu cầu địa phương khảo sát cụ thể gia đình nghèo thực sự khó khăn về nhà ở, lập hồ sơ gửi T.Ư Đoàn để xem xét có hướng hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa.

Cảm kích trước tấm gương dũng cảm cứu người của thiếu úy Nguyễn Công Phú (Ban Chỉ huy QS huyện Nam Đông) qua thông tin từ báo Tiền phong, Bí thư Bùi Đặng Dũng và các thành viên đoàn công tác đã ghé thăm, động viên tinh thần và tặng một suất quà trị giá 500.000 đồng.

Đồng chí Bùi Đặng Dũng còn cho biết, sẽ đề nghị xem xét tặng thưởng huy chương “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Nguyễn Công Phú.

Chiều 5/10, đồng chí Bùi Đặng Dũng, Bí thư T.Ư Đoàn đã về thăm và tặng 5 suất quà cho các gia đình bị mất nhà cửa  trong bão số 6  tại xã Điện Phước huyện Điện Bàn.

Tại đây, đồng chí đã thăm hỏi và biểu dương lực lượng TNXK đang khám phát thuốc chữa bệnh, giúp bà con dựng lại nhà cửa; mong muốn tuổi trẻ toàn tỉnh phát huy hơn nữa tinh thần xung kích vì cộng đồng. Thay mặt T.Ư Đoàn, đồng chí tặng 10 triệu đồng cho gia đình cán bộ đoàn trong tỉnh bị thiệt hại nặng do bão vừa qua.

MỚI - NÓNG