T.Ư Đoàn tặng bằng khen gương mặt trẻ tiêu biểu BĐBP 2017

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn tặng Bằng khen 20 gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng BĐBP năm 2017
Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn tặng Bằng khen 20 gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng BĐBP năm 2017
TPO - Ngày 27/4, T.Ư Đoàn tổ chức chương trình gặp mặt 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ triển vọng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) năm 2017. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương biểu dương và chúc mừng những thành tích đạt được của tuổi trẻ BĐBP nói chung, 20 gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng nói riêng. 

Anh Nguyễn Ngọc Lương mong muốn các gương mặt tiếp tục phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa và giữ vững vai trò hạt nhân nòng cốt, thực sự là tấm gương sáng trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, tạo sức lan tỏa rộng rãi tới tuổi trẻ BĐBP nói riêng, đoàn viên, thanh niên trong cả nước nói chung.

Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao tặng bằng khen tới 20 gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng BĐBP năm 2017. 

Thanh niên trong BĐBP chiếm trên 50% quân số toàn lực lượng, là đội ngũ có sức khỏe, có tri thức, được đào tao, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội; trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị và giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan, đơn vị.

Dù ở vị trí nào, lĩnh vực chuyên môn nào, thanh niên BĐBP đều thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng xả thân, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ Quốc và hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Các đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở các đồn và hải đội Biên phòng đã trực tiếp tuần tra bảo vệ biên giới, vùng biển, phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế biên giới, xâm canh, xâm cư, xâm nhập trái phép, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc. Xua đuổi, bắt giữ hàng ngàn lượt tàu thuyền nước ngoài xâm nhập, khai thác trộm hải sản; bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại với trị giá hàng hóa tới hàng tỷ đồng.

Trong công tác quản lý cửa khẩu biên giới, cảng biển, thanh niên BĐBP đã tích cực nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến rút gọn quy trình, thủ tục trong công tác kiểm tra, kiểm soát, làm thủ tục xuất, nhập cảnh, đảm bảo chặt chẽ, lịch sự, thông thoáng, đúng quy định, phù hợp thông lệ quốc tế, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ và xu thế giao lưu hội nhập của đất nước với các nước láng giềng trong khu vực và trên thế giới....

Trong lĩnh vực học tập và nghiên cứu khoa học, tuổi trẻ BĐBP đã thực hiện tốt phương châm “Học đi đôi với hành, thao trường gắn với giảng đường, nhà trường gắn với biên giới”  xác định đúng đắn động cơ, mục đích học tập đúng đắn, nỗ lực vươn lên, nghiên cứu tiếp thu kiến thức khoa học, quân sự tiên tiến, hiện đại, nâng cao trình độ nghiệp vụ.

Trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, phát huy truyền thống “Tận tụy với dân” tuổi trẻ BĐBP luôn là hạt nhân nòng cốt, xung kích trong tham gia phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Trong thành tích chung của tuổi trẻ BĐBP có đóng góp quan trọng của 20 đồng chí được tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng lần này.

MỚI - NÓNG