TƯ Đoàn tri ân người có công với cách mạng

Bí thư Thứ Nhất TƯ Đoàn anh Nguyễn Đắc Vinh thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vị (Hồ Thị Dị).
Bí thư Thứ Nhất TƯ Đoàn anh Nguyễn Đắc Vinh thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vị (Hồ Thị Dị).
TPO - Chiều ngày 25/4, tại TPHCM, Ban Bí thư TƯ Đoàn đã thăm và tặng quà các cán bộ lão thành Cách mạng và Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Đoàn thứ nhất do anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Thứ Nhất TƯ Đoàn dẫn đầu thăm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Chính ủy Trung đoàn 141, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4; Thiếu tướng Hà Thiệu, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 16 và Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vị (Hồ Thị Dị).

Đoàn thứ hai do anh do anh Lê Quốc Phong, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch TƯ Hội Sinh viên Việt Nam dẫn đầu thăm Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Đại tá Phạm Văn Trọng; Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Vân và Trung tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4.

Trò chuyện với anh Nguyễn Đắc Vinh và các đoàn viên, thanh niên, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Danh kể lại quá trình chiến tranh ác liệt và con đường hoạt động Cách mạng của Thiếu tướng cũng như đồng đội. “Chúng ta giành chiến thắng những kẻ địch mạnh vì chúng ta có ý chí, có quyết tâm và đặc biệt là chúng ta có trí thông minh”, thiếu tướng Danh nói.

TƯ Đoàn tri ân người có công với cách mạng ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh trò chuyện với anh Nguyễn Đắc Vinh.

Trong khi đó, thiếu tướng Hà Thiệu cho biết: “Trong thời bình thì không ai giống ai, có người tốt, người xấu nhưng chỉ cần có chiến thì triệu người như một. Vì thế, chúng ta phải làm sao để giáo dưỡng nhân cách, phát huy nhưng mô hình hay, gương điển hình để xã hội, đặc biệt là giới trẻ noi theo”. 

Thay mặt cho thế hệ trẻ, đại diện TƯ Đoàn, Bí thư Thứ Nhất TƯ Đoàn anh Nguyễn Đắc Vinh cho biết: “Hòa chung không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, chúng con mong muốn những câu chuyện của các chú, các bác được kể lại cho các thế hệ trẻ nghe, từ đó nuôi dưỡng lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc”.

Sau hoạt động thăm và tặng quà các cán bộ lão thành Cách mạng và Mẹ Việt Nam Anh hùng, tối cùng ngày, TƯ Đoàn tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.  

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.