84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Tự hào tiếp bước màu áo xanh

Cán bộ Đoàn, đoàn viên vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng trong ngày kỷ niệm 84 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Cán bộ Đoàn, đoàn viên vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng trong ngày kỷ niệm 84 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
TP - Tối 25/3, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM diễn ra lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2015) và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2015.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước;... cùng nhiều nguyên lãnh đạo Trung ương Đoàn qua các thời kì.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2015 cho 84 cán bộ Đoàn, đoàn viên ưu tú, có thành tích xuất sắc tiêu biểu toàn quốc, có nhiều sáng kiến, giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh ở cơ sở.

Phát huy truyền thống tốt đẹp

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã ôn lại truyền thống tốt đẹp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong suốt 84 năm vừa qua. Trong suốt chiều dài lịch sử, tuổi trẻ Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác, luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Để ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên cả nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chức trao giải thưởng cao quý mang tên anh hùng, liệt sĩ Lý Tự Trọng cho 84 cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu. 

Với tinh thần “đấu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”, “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… đã lôi cuốn đông đảo đoàn viên, thanh niên đem trí tuệ, lòng nhiệt huyết, góp sức trẻ vì sự phát triển của quê hương, đất nước, của cộng đồng, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn.

Tại lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Đắc Vinh đã thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

Tự hào tiếp bước màu áo xanh ảnh 1

Bí thư Thành Ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao ngọn lửa tình nguyện cho Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Hữu Huy.

Sẵn sàng xung kích

Bí thư Chi đoàn cơ sở Đồn Biên phòng Đắc Pring (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) Trung úy Nguyễn Thanh Phi cho biết, cảm thấy rất vinh dự khi lần đầu tiên được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2015. Đó là giải thưởng ghi nhận công sức của cá nhân cũng như Chi đoàn hoạt động trong suốt một năm vừa qua. “Trong năm 2014, Chi đoàn đã xung kích đẩy mạnh hoạt động xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà, tiếp tục thực hiện xây dựng nhiều công trình nhà ở cho người dân, công trình nhà vệ sinh, đào kênh thủy lợi,…”, trung úy Phi nói.

Theo anh Phi, địa bàn tỉnh rộng lớn, khí hậu thời tiết phức tạp, tỉnh có nhiều dân tộc tiểu số nên trong công tác tuyên truyền cũng gặp không ít khó khăn, Chi đoàn phải xây dựng các đoàn viên cơ sở để giúp công tác tuyên truyền đến với người dân hiệu quả hơn. Các đoàn viên đã cố gắng băng rừng vượt suối từ đơn vị đến nhà của người dân với khoảng cách hơn 10km để tuyên truyền pháp luật, chủ trương của Nhà nước. Đặc biệt là giúp đỡ người dân xây dựng đường sá, nhà cửa.

Thượng úy Phan Duy Tâm, Bí thư Đoàn cơ sở Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Gia Lai, bày bỏ niềm vui và tự hào khi được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2015 với những hoạt động nổi bật như phối hợp tổ chức 6 đợt giao lưu, giúp dân với 160 lượt đoàn viên thanh niên tham gia sửa chữa 5 giọt nước (mạch nước người dân lấy nước sinh hoạt), nạo vét, khơi thông 700m kênh mương, dọn vệ sinh 7,2 km đường quốc lộ và đường vào khu sinh hoạt cộng đồng; tặng 4 bộ lưới bóng chuyền, 40 phần quà cho các gia đình chính sách trị giá 6 triệu đồng.

Thượng úy Tâm cho rằng, để thành công, thanh niên cần phải xung kích trên mọi mặt trận, nơi đâu cần là có thanh niên. Đoàn cơ sở của Thượng úy Tâm có mô hình Đội thanh niên xung kích tuyên truyền đã tổ chức ra quân các đợt tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông cho người dân rất hiệu quả.

Là một học sinh lớp 12 trường THPT Bắc Duyên Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Bí thư Chi đoàn lớp Lê Quang Trung đạt nhiều giải thưởng về khoa học kỹ thuật. Đặc biệt là đề tài khoa học chế tạo máy bay không người lái, chế tạo kính thiên văn kết nối máy tính. Trung cho biết ,nghĩa vụ của thanh niên đối với phong trào đoàn đội là phải xung kích, nâng cao trách nhiệm của một đoàn viên thanh niên để cố gắng phấn đấu học tập và hoạt động có ích cho cộng đồng, xã hội. 

MỚI - NÓNG