'Tự hào Việt Nam' có nhiều điểm mới

TPO - Cuộc thi "Tự hào Việt Nam" lần thứ III có nhiều điểm mới, giữa hai đợt thi có phần thi tương tác trên fanpage của chương trình, đặc biệt, năm nay, có thêm phần thi thiết kế infographic nhằm giới thiệu về một sự kiện lịch sử Việt Nam.

Sáng 11/11, T.Ư Đoàn phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 – 2020, dành cho học sinh đang theo học các trường THPT và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên cả nước.

Nội dung cuộc thi gồm những kiến thức về lịch sử, văn hóa Việt Nam đã được dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông; các cột mốc lịch sử quan trọng của đất nước; các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, anh hùng liệt sĩ, những người Việt Nam tiêu biểu trên các lĩnh vực, qua các thời kỳ; thành tựu của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

'Tự hào Việt Nam' có nhiều điểm mới ảnh 1 Các đại biểu nhấn nút khởi động cuộc thi "Tự hào Việt Nam" lần thứ III. Ảnh: Bảo Anh

Phát biểu tại lễ khai mạc cuộc thi, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa quan trọng của việc học, hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc được đúc rút từ bao đời nay. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 điểm trung bình một Lịch sử chỉ đạt 4,2 điểm, thấp nhất trong tổ hợp 6 môn, và có 70% điểm dưới trung bình. Đây là vấn đề đang trăn trở.

Theo anh Tuấn, với việc mở ra cuộc thi “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, BTC có nhiều đổi mới để hấp dẫn, thu  hút đông đảo các em học sinh đến với cuộc thi hơn và đặc biệt thêm yêu, thêm hào hứng với bộ môn Lịch sử.

Anh Tuấn cho biết, một trong những điểm mới đáng chú của cuộc thi là: Vòng thi tuần sẽ kéo dài hơn, chia làm hai đợt, mỗi đợt 8 tuần. Giữa hai đợt thi có phần thi tương tác trên fanpage của chương trình để tạo sự tương tác lớn hơn giữa các học sinh với thầy cô ban giám khảo cuộc thi. Đặc biệt, là có thêm phần thi thiết kế infographic nhằm giới thiệu về một sự kiện lịch sử Việt Nam.

'Tự hào Việt Nam' có nhiều điểm mới ảnh 2 Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn ( thứ hai, từ trái qua ) động viên, cổ vũ những thí sinh đầu tiên tham gia cuộc thi "Tự hào Việt Nam" lần thứ III. Ảnh: Bảo Anh

Theo đó, cuộc thi diễn ra với 3 nội dung độc lập, cụ thể như sau:

Về nội dung kiến thức, cuộc thi được chia làm 3 vòng: Vòng thi tuần ( gồm 2 đợt, đợt 1, từ 11/11 – 8/12/2019; đợt 2: từ 2/2/2020 – 1/3/2020; vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố (dự kiến ngày 7/3/2020) và Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc (ngày 21-22/3/2020).

Các bạn học sinh đăng ký thi trực tuyến tại địa chỉ website: http://www.tuhaovietnam.edu.vn.

Ở vòng thi tuần, mỗi thí sinh sẽ trải qua 4 phần thi: Theo dòng lịch sử; Giải mã lịch sử; Danh nhân đất Việt; Tự hào Việt Nam với ngân hàng câu hỏi phong phú đa dạng.

'Tự hào Việt Nam' có nhiều điểm mới ảnh 3  

Về nội dung thi sản xuất video: Các thí sinh có thể lựa chọn xây dựng video giới thiệu về các sự kiện lịch sử hoặc địa danh, di tích lịch sử hoặc nhân vật lịch sử nổi tiếng; các di tích văn hóa, vùng văn hóa, làng nghề truyền thống; nguồn gốc ra đời, tập quán, văn hóa, trang phục của đồng bào các dân tộc trong 54 dân tộc Việt Nam.

Về nội dung thi thiết kế infographic: Tác giả thiết kế về một sự kiện lịch sử Việt Nam để tham gia dự thi.

BTC sẽ trao nhiều phần thưởng hấp dẫn, với tổng trị giá các giải thưởng hơn 300 triệu đồng.

MỚI - NÓNG