Tự nhiên như chốn không người

Ứng xử nơi công cộng cần có văn hóa (ảnh minh họa). Ảnh: Uyên Phương.
Ứng xử nơi công cộng cần có văn hóa (ảnh minh họa). Ảnh: Uyên Phương.
TP - Thời gian gần đây, hàng loạt những hình ảnh, clip nhạy cảm của một bộ phận giới trẻ tại khu vực công cộng được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội khiến nhiều người phải đỏ mặt.

Lệch chuẩn

Hình ảnh cặp đôi nam nữ có biểu hiện thái quá trong rạp chiếu phim gây bão cộng đồng mạng không phải là hình ảnh hiếm gặp vài năm trở lại đây. Ngoài rạp chiếu phim, một số nơi công cộng như công viên, vườn hoa, ghế đá, quán trà sữa… cũng bất đắc dĩ trở thành nơi “mây mưa” của một số bạn trẻ.

Quán trà sữa sân vườn C.M, nằm lọt thỏm trong con hẻm sâu trên đường Trần Quốc Thảo (Q.3) là điểm hẹn của nhiều khách hàng trẻ. Vừa yên vị, tôi thoáng thấy bàn bên cạnh, một cô gái trẻ nằm gối đầu lên chân bạn trai, cả hai có cử chỉ vô cùng âu yếm. Bàn phía xa hơn, đôi nam nữ hôn nhau đắm đuối như chốn không người. Ðủ thứ âm thanh sống động phát ra khiến nhiều khách ngượng chín mặt, nhưng “diễn viên” vẫn vô tư như chốn không người. Góp ý với nhân viên thì nhân viên bảo… thông cảm, do quán mới mở nên không dám nhắc nhở vì sợ khách bỏ đi (?!).

Dạo một vòng công viên Lê Văn Tám (Q.3), Lê Thị Riêng (Q.10), Tao Ðàn (Q.3)… khá đông người đến nghỉ ngơi, ăn trưa và cũng không ít cặp đôi đến để… tâm sự. Tại công viên Lê Văn Tám, một cặp đôi còn rất trẻ, chừng 15-16 tuổi ngồi ôm sát nhau trên ghế đá, thỉnh thoảng còn hôn hít, mặc kệ nhiều người có mặt ở công viên. Nguyễn Thị Thanh (22 tuổi, sinh viên trường ÐH KHXH&NV TPHCM) nói: “Mình thường ra công viên học bài cho yên tĩnh. “Cảnh nóng” này thì thường xuyên, bất kể ngày đêm. Lúc đầu mình cũng ngại nhưng dần cũng quen. Mình chỉ chú tâm vào công việc của mình thôi”.

Chiều tối, đại lộ Võ Văn Kiệt gần như trở thành “bãi đáp tình yêu” của những chàng trai, cô gái. Trên chiếc xe máy dựng sát thành cầu, họ bằng cách hồn nhiên trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, nồng cháy, khám phá cơ thể nhau… Trước không gian rộng rãi, cặp đôi dường như quên hết mọi thứ xung quanh và đắm chìm trong tình yêu của mình. Họ cũng không hay biết vẫn có người nhìn thấy và lắc đầu ngó lơ chỗ khác.

Không chỉ “truyền hình thực tế”, giới trẻ giờ còn táo bạo chụp ảnh nude, quay clip nóng rồi đẩy lên mạng xã hội để khoe khoang thú vui chơi của mình.

Bản năng đè ý thức

Theo TS tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, nguyên nhân cốt lõi không phải không có chỗ riêng tư để “bày tỏ tình cảm”, mà vấn đề nằm ở chỗ ý thức đối với cộng đồng bị bản năng tình dục đè bẹp. “Hiện nay, một số cặp đôi chọn cách “yêu lộ thiên”. Một góc nào đó hơi khuất đều có thể là bãi đáp cho những “chuyến đi vội vã”. Ðó có thể là nhà vệ sinh, góc khuất công viên, thậm chí là băng ghế trong rạp phim. Ðiều đó cho thấy, ở những cặp đôi này, ý thức đối với cộng đồng vô cùng yếu ớt và dễ dàng bị bản năng tình dục đè bẹp” - TS Hiếu phân tích.

Tự nhiên như chốn không người ảnh 1

Nhiều bạn trẻ có hành vi âu yếm thái quá nơi công cộng. Ảnh: Internet.

TS Hiếu cho rằng, nếu “yêu” nơi công cộng, nghĩa là ta đã đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của cộng đồng. Khi đó, ta đang “gieo” một hình ảnh xấu, một hạt giống xấu và rất có thể sẽ gặt lại cả một cơn bão dư luận như vừa rồi. Về tác hại, việc “yêu” nơi công cộng sẽ là một tai tiếng vô cùng khó gột rửa nếu lỡ bị người khác phát hiện ra, thậm chí bị quay clip và tung lên mạng xã hội. Lúc đó, chuyện khủng hoảng tinh thần vì xấu hổ sẽ kéo theo bao hệ lụy như sa sút học tập/trở ngại trong công việc hay khép kín thu mình trước bạn bè và xã hội.

Vậy khi clip ân ái công cộng bị phát tán, người trẻ nên xử lý tình huống như thế nào? “Hình ảnh đã phát ra khó thu lại được, clip đã phát tán hầu như không thể thu hồi. Vì vậy, cách tốt nhất là đừng tạo ra những đoạn clip/hình ảnh đó, đừng dùng nơi để ăn uống, mua sắm, xem phim... làm nơi quan hệ. Nếu không, mọi sự ân hận sẽ là quá muộn. Các bạn trẻ nên nhớ, thế giới mạng có sức lan truyền ghê gớm, phải giữ gìn hình ảnh của mình. Một đoạn clip đen cũng có thể hủy hoại rất nhiều thứ trong cuộc đời!” - TS tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu cảnh báo.

Chị Trần Thúy Hằng, Phó Bí thư Quận Ðoàn quận 9 chia sẻ, ở những nơi công cộng sẽ có rất nhiều thành phần từ người trưởng thành đến người cao tuổi và cả trẻ em, vì thế hành vi “yêu đương quá đà” sẽ được cho là không phù hợp nhất là diễn ra trước mắt các em nhỏ. “Quận Ðoàn thường tổ chức các chuyên đề, những buổi nói chuyện về giới tính, làm thế nào để giáo dục kỹ năng, kiềm chế cảm xúc với rất đông các bạn trẻ đoàn viên, thanh niên tham gia. Bằng những hoạt động thường xuyên, liên tục này sẽ giúp các bạn trẻ ý thức hơn việc mình đang làm là đúng hay sai, để từ đó khắc phục, chỉnh sửa bản thân” - chị Hằng nói. 

Theo TS tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, nguyên nhân cốt lõi không phải không có chỗ riêng tư để “bày tỏ tình cảm”, mà vấn đề nằm ở chỗ ý thức đối với cộng đồng bị bản năng tình dục đè bẹp. “Hiện nay, một số cặp đôi chọn cách “yêu lộ thiên”. Một góc nào đó hơi khuất đều có thể là bãi đáp cho những “chuyến đi vội vã”. Ðó có thể là nhà vệ sinh, góc khuất công viên, thậm chí là băng ghế trong rạp phim. Ðiều đó cho thấy, ở những cặp đôi này, ý thức đối với cộng đồng vô cùng yếu ớt và dễ dàng bị bản năng tình dục đè bẹp”.     

TS Hiếu phân tích

MỚI - NÓNG