Tưng bừng Đại hội Hội Sinh viên Lạng Sơn lần thứ II

Quang cảnh đại hội Hội Sinh viên Lạng Sơn lần thứ 2 *ảnh: Duy Chiến
Quang cảnh đại hội Hội Sinh viên Lạng Sơn lần thứ 2 *ảnh: Duy Chiến
TPO - Chiều nay (8/11), Đại hội đại biểu Hội sinh viên VN tỉnh Lạng Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023 đã long trọng khai mạc tại thành phố Lạng Sơn.
Tưng bừng Đại hội Hội Sinh viên Lạng Sơn lần thứ II ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết (thứ 4 từ trái sang) dự và chỉ đạo Đại hội - Ảnh: Duy Chiến

Tưng bừng Đại hội Hội Sinh viên Lạng Sơn lần thứ II ảnh 2 Phấn khởi chào đón đại hội  - Ảnh: Duy Chiến

Tưng bừng Đại hội Hội Sinh viên Lạng Sơn lần thứ II ảnh 3 Vang mãi bài ca xung kích, tình nguyện, cống hiến - Ảnh: Duy Chiến

Tham dự đại hội có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Thanh niên trường học TƯ Đoàn; ông Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cùng Lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh Lạng Sơn; đại diện Hội sinh viên TP Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên. Tham gia đại hội có 200 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 1400 sinh viên trong toàn tỉnh Lạng Sơn.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội sinh viên tỉnh Lạng Sơn nỗ lực vượt khó, giành nhiều thành tích đáng kể. Trong đó, phong trào “Sinh viên 5 tốt” có 1009 Hội viên đạt danh hiệu cấp trường, 155 sinh viên đạt danh hiệu cấp tỉnh. Các hoạt động tạo  môi trường cho sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng diễn ra sôi nổi, rộng khắp.

Đại hội đã hiệp thương bầu 21 anh chị vào  BCH Hội sinh viên tỉnh Lạng Sơn khóa II (nhiệm kỳ 2018-2023) và bầu 5 người đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên VN lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023)  

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.